Túi, ví "Hermes, Gucci"… đổ thành đống, “đại hạ giá” 30.000 đồng

D.T |

Cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra tại Tiểu khu Thao Chính (Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội)  và phát hiện gần như các cửa hàng mặt đường đều chăng biển hiệu bán buôn, bán lẻ túi, ví da các loại. Trong đó, rất nhiều loại túi, ví được sản xuất theo mẫu mã, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Louis Vuitton… với giả cả chỉ vài chục ngàn đồng.

Đoạn phố chỉ vài trăm mét có tới cả trăm cửa hàng trưng bày rất nhiều mẫu mã thương hiệu nổi tiếng. Đây có thể được xem là “thiên đường hàng giả” vì giá các loại túi, ví rất rẻ mạt, chỉ từ 30.000 đồng tới vài trăm ngàn đồng, trong khi giá trị hàng thực được các hãng công bố đều có giá từ hàng chục triệu tới hàng trăm triệu đồng. Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ, xử phạt hành chính song vì lợi nhuận quá lớn nên người sản xuất, buôn bán vẫn bất chấp vi phạm pháp luật.

 
Những chiếc túi không thể thu giữ dù hình dáng rất giống với phiên bản hàng hiệu thật bởi  người sản xuất đã cố tình làm khác một chi tiết trên lô gô. Ảnh: D.T

Ngày 23.10, khi lực lượng chức năng vừa xuất hiện, các cửa hàng đồng loạt đóng cửa để đối phó. Lực lượng chức năng chỉ kịp kiểm tra và thu giữ hàng tại 2 cửa hàng là Cửa hàng túi, ví Điểm Hương và Cửa hàng túi, ví Long Hương.

Một sản phẩm giả thương hiệu Michael Kors có giá chỉ 50.000 đồng. Ảnh: D.T
Một sản phẩm giả thương hiệu Charles & Keith có giá chỉ 50.000 đồng. Ảnh: D.T

Khi được hỏi, chủ chủ Cửa hàng túi xách Điểm Hương cho biết: “Do mù mờ pháp luật nên vẫn cứ để buôn bán các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng thế giới. Mục đích là đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng thích rẻ, sử dụng một vài tháng rồi thôi. Sau này chắc sẽ không bán những sản phẩm ấy nữa”. Song thực tế, cách đây hơn 1 tháng, chính cửa hàng này cũng đã từng bị kiểm tra, thu giữ hàng trăm sản phẩm.

Chiếc túi giả hàng hiệu này được chủ cửa hàng Điểm Hương cho biết giá chỉ có 40.000 đồng. Ảnh: D.T
Chiếc túi giả hàng hiệu này được chủ cửa hàng Điểm Hương cho biết giá chỉ có 40.000 đồng. Ảnh: D.T

Ông Dương Ngọc Viện, Đội trưởng Đội QLLTT số 14, Cục QLTT Hà Nội cho biết các chủ cửa hàng không những không "mù mờ” pháp luật mà còn rất tinh vi khi sản xuất các mẫu gần giống với phiên bản thật, lô gô cũng được điều chỉnh sai khác, phải rất chú ý và có chuyên môn mới có thể phát hiện. Ví dụ như họ thay đổi một chi tiết nhỏ trên sản phẩm hoặc một con chữ trên lô gô. Hàng hóa ở đây chủ yếu bán buôn nên thông thường họ không gắn ngay nhãn mác vào hàng hóa, gây khó khăn cho việc bắt giữ của cơ quan chức năng.

Ví Louis Vuitton giá trị thực hàng chục triệu đồng, tại Thao Chính đổ đống dưới đất và chỉ có giá chưa tới 100.000 đồng. Ảnh: D.T
Hàng nhái tại Thao Chính đổ đống dưới đất và chỉ có giá chưa tới 100.000 đồng. Ảnh: D.T

Chủ cửa hàng Điểm Hương cho biết, giá mỗi chiếc túi bán ra rất rẻ, chỉ từ 30.000 – 40.000 đồng mỗi sản phẩm, có những sản phẩm đắt hơn cũng chỉ có giá trên dưới 100.000 đồng. Cửa hàng này  còn cho phép nhân viên quảng cáo, bán hàng trực tuyến và giá cả khi ấy có thể được nhân viên bán đắt hơn so với giá bán tại cửa hàng.

Sản phẩm có cảhộp mang thương hiệu Louis Vuitton - không khác gì hàng thật. Ảnh: D.T
Sản phẩm có cả hộp mang thương hiệu Louis Vuitton - không khác gì hàng thật. Ảnh: D.T
Gần đó, tại làng Thao Nội, (xã Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội) , nơi “khai nguyên” sản xuất các mặt hàng này tại địa phương cũng từng bị cơ quan chức năng bắt giữ nhiều lần nhưng giống như “bắt cóc bỏ đĩa” vì họ chỉ sản xuất theo nhu cầu khách hàng, cung cấp số lượng lớn, khi vận chuyển ra khỏi địa bàn mới gắn nhãn mác thương hiệu nổi tiếng để đi vào các cửa hàng.
D.T
TIN LIÊN QUAN

Đang buôn bán tấp nập, "phố đồ hiệu" bỗng nhiên đóng cửa im lìm

Đức Thành |

Hàng nghìn sản phẩm túi, ví các loại nghi giả nhãn mác các thương hiệu lớn vừa bị lực lượng chức năng thu giữ tại “phố đồ hiệu” ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

“Đổ xô” đi mua máy lọc không khí, dân Thủ đô lo lắng về tình trạng hàng giả

QUỐC TOẢN - CAO NGUYÊN |

Những ngày vừa qua, chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục được cảnh báo nguy hiểm, có hại cho sức khỏe con người. Trước báo động này, nhiều người dân Thủ đô đã “đổ xô” đi mua máy lọc không khí. Tuy nhiên, khách hàng vẫn lo ngại về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đang buôn bán tấp nập, "phố đồ hiệu" bỗng nhiên đóng cửa im lìm

Đức Thành |

Hàng nghìn sản phẩm túi, ví các loại nghi giả nhãn mác các thương hiệu lớn vừa bị lực lượng chức năng thu giữ tại “phố đồ hiệu” ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Tổng kiểm soát bán hàng online: Cuộc chiến với hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Chiến dịch thanh, kiểm tra ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website, bắt đầu từ tháng 10.2019 và kéo dài đến hết năm 2020. Chỉ cần ngồi một chỗ với một cú “nhấp chuột” là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Tình trạng này khiến không chỉ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đau đầu mà người tiêu dùng cũng cảm thấy bức xúc.

“Đổ xô” đi mua máy lọc không khí, dân Thủ đô lo lắng về tình trạng hàng giả

QUỐC TOẢN - CAO NGUYÊN |

Những ngày vừa qua, chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục được cảnh báo nguy hiểm, có hại cho sức khỏe con người. Trước báo động này, nhiều người dân Thủ đô đã “đổ xô” đi mua máy lọc không khí. Tuy nhiên, khách hàng vẫn lo ngại về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.