Tục "bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan ở nước ta có từ bao giờ?

Thành Trung |

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan xuất phát từ một phong tục của người Nhật được hoà thượng Thích Nhất Hạnh đưa về nước từ những năm 1960. Vì đây là một phong tục đẹp, nên dần dần người Việt học theo, làm theo trong mùa Vu Lan báo hiếu.
 

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay:

Trong phong tục của người Nhật, bông hoa hồng tượng trưng cho niềm hạnh phúc. Khi du nhập vào Việt Nam, vào mùa Vu Lan báo hiếu, người ta cài những bông hồng lên ngực để tỏ lòng tôn kính, mến yêu cha mẹ.

“Ban đầu người ta chỉ dùng bông hồng đỏ tươi nhưng sau này nhiều nơi phân chia ra thành những bông hồng có màu sắc khác nhau. Người nào con đủ cả cha mẹ thì cài bông hồng đỏ tươi, người nào chỉ còn cha hoặc mẹ thì cài bông hồng màu nhạt hơn chút, người nào đã mất cả cha mẹ thì cài bông hồng trắng”, hoà thượng Thích Bảo Nghiêm lý giải.

Lễ Vu Lan báo hiếu trước đây chỉ ngày 14 - 15 của tháng 7 Âm lịch, nhưng nay đã thành một lễ lớn, nhiều nơi đã làm thành mùa Vu Lan báo hiếu kéo dài trong cả tháng.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Cưới xin vào "tháng cô hồn" có xui xẻo như lời đồn?

Thảo Anh |

Chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng: "Việc kiêng kỵ cưới xin trong tháng cô hồn hoàn toàn là mê tín. Đây chỉ là thói quen và tâm lý “có kiêng có lành” của người Việt".

Những dịch vụ hốt bạc "ăn theo" tháng cô hồn

Thảo Anh |

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) là thời điểm xui xẻo bậc nhất nên thường kiêng kỵ mua bán. Song ngược lại, một số mặt hàng lại “đắt như tôm tươi” trong “Tháng cô hồn”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cưới xin vào "tháng cô hồn" có xui xẻo như lời đồn?

Thảo Anh |

Chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho rằng: "Việc kiêng kỵ cưới xin trong tháng cô hồn hoàn toàn là mê tín. Đây chỉ là thói quen và tâm lý “có kiêng có lành” của người Việt".

Những dịch vụ hốt bạc "ăn theo" tháng cô hồn

Thảo Anh |

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) là thời điểm xui xẻo bậc nhất nên thường kiêng kỵ mua bán. Song ngược lại, một số mặt hàng lại “đắt như tôm tươi” trong “Tháng cô hồn”.