Tuần tra song phương ở biên giới Việt Lào

HƯNG THƠ |

Nằm trong chuỗi hoạt động Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào năm 2019 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức - sáng 30.7, tại mốc Quốc giới 605 biên giới Việt Nam-Lào, đã diễn ra lễ chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến tuần tra chung 2 nước Việt Nam-Lào. 
Lãnh đạo, chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới của nước Việt Nam và Lào. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo, chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới của nước Việt Nam và Lào. Ảnh: Hưng Thơ.
Thực hiện thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam/ Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào, đội tuần tra chung của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị, nước CHXHCN Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 321 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savanakhet, nước CHDCND Lào) thực hiện buổi tuần tra chung. Dự và chứng kiến buổi lễ, có các vị lãnh đạo, chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới của nước Việt Nam và Lào.
Nghiêm trang trước cột mốc chủ quyền 605. Ảnh: Hưng Thơ.
Nghiêm trang trước cột mốc Quốc giới 605. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội tuần tra 2 bên đã cùng nhau tuần tra, kiểm tra tình hình mốc quốc giới, trao đổi tình hình đoạn biên giới, mốc quốc giới, các đường mòn, lối mở qua lại trên đoạn biên giới chung và cùng nhau thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ…
Lãnh đạo Biên phòng tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Đại đội Biên phòng 321 chào cột mốc Quốc giới 605. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Biên phòng tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Đại đội Biên phòng 321 chào cột mốc Quốc giới 605. Ảnh: Hưng Thơ.
Tuần tra chung hay còn gọi là phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng với Đồn, Trạm Biên phòng, các Đại đội bảo vệ biên giới của nước tiếp giáp là một sáng kiến của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, biểu thị sự đoàn kết, nhất trí cao của các bên liên quan vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tuần tra chung được tổ chức theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất và luân phiên đơn vị chủ trì.
Lực lượng tuần tra chung chỉnh tề bên cột mốc Quốc giới 605. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng tuần tra chung chỉnh tề bên cột mốc Quốc giới 605. Ảnh: Hưng Thơ.
Tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực đoạn biên giới từ cột mốc 605 đến cột mốc 604. Ảnh: Hưng Thơ.
Tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực đoạn biên giới từ cột mốc 605 đến cột mốc 604. Ảnh: Hưng Thơ.
Thông qua hoạt động phối hợp tuần tra, lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh Savannakhet nước bạn Lào và Quảng Trị, Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau, tin cậy, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhận thức đúng đắn về đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới.
Lãnh đạo địa phương, chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới của nước Việt Nam và Lào trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo địa phương, chỉ huy lực lượng bảo vệ biên giới của nước Việt Nam và Lào trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào

HƯNG THƠ |

Tối 29.7, tại thị trấn biên giới Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình “Chung dòng Sê Pôn”. Chương trình này mở đầu cho chuỗi sự kiện giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào, do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lục Tùng |

Từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn. Nhất là trong hơn 10 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,17%/năm.

Ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị

Việt Văn (thực hiện) |

Cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20.7 đến 30.7 là sự kiện chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18.7.1977-18.7.2019). Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào

HƯNG THƠ |

Tối 29.7, tại thị trấn biên giới Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình “Chung dòng Sê Pôn”. Chương trình này mở đầu cho chuỗi sự kiện giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào, do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lục Tùng |

Từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn. Nhất là trong hơn 10 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,17%/năm.

Ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị

Việt Văn (thực hiện) |

Cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20.7 đến 30.7 là sự kiện chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18.7.1977-18.7.2019). Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.