Tuần thứ 5 liên tiếp TPHCM là “vùng xanh”

MINH QUÂN |

TPHCM - Nguy cơ dịch tại thành phố tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ 1 (vùng xanh) tuần thứ 5 liên tiếp, không có quận, huyện vùng vàng, cam, đỏ.

Ngày 5.2, UBND TPHCM công bố cấp độ dịch trên địa bàn thành phố từ ngày 28.1 đến ngày 3.2.

Theo đó, nguy cơ dịch tại thành phố tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ 1 (vùng xanh) tuần 5 năm liên tiếp.

Toàn bộ 22/22 quận, huyện đều đạt cấp độ 1, không thay đổi so với tuần trước.

Ở cấp phường, xã, thị trấn, chỉ có 2/312 địa phương ở cấp 2 (vùng vàng), còn lại đều ở cấp 1.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 964 ca mắc COVID-19, tăng 69 ca so với tuần trước.

Tính đến hết ngày 4.2, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng dịch đã đạt 100%. Người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt 94,15%.

Trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch mới nhất, UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai những biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tăng tốc hoàn thành metro số 1, khởi công metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2022, thành phố đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Mùng 4 Tết, công viên nước Đầm Sen TPHCM đông kín người

Huân Cao |

Sáng 4 Tết, lượng người đỗ về công viên nước Đầm Sen (quận Tân Bình, TPHCM) đông kín. Thời tiết oi nóng là lý do lượng người đỗ về đây đông đúc để "du xuân" và giải tỏa nắng nóng.

Tất cả quận, huyện TPHCM là vùng xanh, người dân yên tâm đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Toàn bộ 22/22 quận, huyện đều đạt cấp độ 1 (vùng xanh), không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Như vậy một tháng qua, TPHCM giữ vững là vùng xanh để người dân yên tâm đón Tết cổ truyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM tăng tốc hoàn thành metro số 1, khởi công metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2022, thành phố đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Mùng 4 Tết, công viên nước Đầm Sen TPHCM đông kín người

Huân Cao |

Sáng 4 Tết, lượng người đỗ về công viên nước Đầm Sen (quận Tân Bình, TPHCM) đông kín. Thời tiết oi nóng là lý do lượng người đỗ về đây đông đúc để "du xuân" và giải tỏa nắng nóng.

Tất cả quận, huyện TPHCM là vùng xanh, người dân yên tâm đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Toàn bộ 22/22 quận, huyện đều đạt cấp độ 1 (vùng xanh), không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Như vậy một tháng qua, TPHCM giữ vững là vùng xanh để người dân yên tâm đón Tết cổ truyền.