"Từ xa đến thăm dịp này sẽ bị cách ly 14 ngày và phải lo tất chi phí"

Nguyễn Hùng |

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều cách làm độc đáo, quyết liệt. Trong đó, nhiều tổ dân, khu phố đã ra những quy định, quy ước chung để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Khu 9, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long có một quy ước cực kỳ lạ, nhưng được nhiều người dân tán đồng bởi sẽ góp phần vào công cuộc chung phòng, chống dịch COVID-19.

Video clip ông Đỗ Kim Quy - Bí thư kiêm Khu trưởng Khu 9, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long đi xe máy, đọc loa tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, khu phố yêu cầu các gia đình thông báo cho bạn bè, người thân ở quê, ở nơi khác không nên đến thăm vào dịp này. Những ai cố tình đến thăm người thân sẽ bị đưa vào khu cách ly 14 ngày và toàn bộ chi phí 14 ngày cách ly, gia đình sẽ phải chịu. Những thông báo ấy được đích thân trưởng khu đi xe máy, vác loa đọc khắp các ngõ ngách của khu phố.

“Nhẹ” hơn một chút, một số khu phố ở các phường khách đề nghị người dân có trách nhiệm báo lịch trình của người thân, bạn bè từ nơi khác đến thăm gia đình.

Cán bộ tổ dân, khu phố vác loa, cuốc bộ khắp ngõ ngách tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: N.H
Cán bộ tổ dân, khu phố vác loa, cuốc bộ khắp ngõ ngách tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: N.H

“Người dân nên chủ động báo cho người thân từ nơi khác có ý định đến thăm hoặc chơi thì nên hủy kế hoạch” – Thông báo của Khu phố 1, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long gửi tới các hộ dân đề nghị.

Tại một số tổ dân, khu phố ở các phường, xã khác trên địa bàn thành phố, tuy chưa ra những quy ước như của Khu 9, phường Hồng Hải, nhưng các gia đình cũng đã thông báo cho bạn bè, họ hàng ở quê là không nên ra chơi vào dịp này.

“Tôi có thông báo về nhà với bố mẹ là không nên ra thăm con cháu dịp này. Thứ nhất là hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng là ai ở đâu thì nên ở yên đó để chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Thứ 2, tôi cũng “dọa” là ra sẽ phải đi cách ly 14 ngày rồi mới được về thăm con cháu” – anh Lê Thanh Hà, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long cho biết.

TP.Hạ Long thực hiện đa dạng các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
TP.Hạ Long thực hiện đa dạng các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài những thông báo bằng văn bản chính thức của các cấp chính quyền, đoàn thể…thì nhiều tổ dân, khu phố tại TP.Hạ Long còn có những cách làm khá hấp dẫn, độc đáo, trong đó mỗi ngày vài lần, các cán bộ của khu phố cuốc bộ, vác loa đi vận động, tuyền truyền công tác phòng, chống dịch khắp nơi.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.