Từ vụ đội quân đất nung: Lâm Đồng chỉ đạo kỷ luật nghiêm các vi phạm

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo kỷ luật nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm. Đó là động thái quyết liệt của chính quyền tỉnh này trước sự bức xúc của dư luận về hàng trăm tượng giống "đội quân đất nung" được đưa về Lâm Đồng.

“Đội quân đất nung” mang mô dáng giống
Những bức tượng này làm dư luận liên tưởng đến "tượng lính Trung Quốc thời Tần Thủy Hoàng". Ảnh: Yên Trần

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, việc đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường thu hút khách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đầu tư, xây dựng các công trình, biểu tượng, tượng, phù điêu và các hình thức mỹ thuật khác không đảm bảo các thủ tục theo quy định, cá biệt có công trình gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa, lịch sử của đất nước và địa phương, gây bức xúc trong dư luận, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh các hạn chế nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở VHTTDL, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở TNMT và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng, sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, khai thác kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyệt đối không để các cơ sở kinh doanh phát sinh công trình xây dựng không phép, trái phép, không phù hợp quy hoạch, đặc biệt là các công trình mỹ thuật, kiên quyết xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; không cho phép tồn tại các công trình sai phạm để phục vụ khai thác kinh doanh; đồng thời kỷ luật nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm thuộc địa bàn, lĩnh vực phân công theo dõi, quản lý.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua, ông chủ Liên Minh Group đã cho vận chuyển số lượng lớn tượng giống "đội quân đất nung" lên Lâm Đồng sau khi mua lại của một khu du lịch ở Bình Dương.

Việc ông chủ Liên Minh Group đưa tượng về Lâm Đồng không được ngăn chặn ngay từ đầu. Hình dáng của những bức tượng này làm công luận liên tưởng đến "tượng lính Trung Quốc thời Tần Thủy Hoàng". Vì vậy, một làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội diễn ra.

Ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Liên Minh Group giải thích: “Đó là những tượng lính Việt cổ xưa được tạc, đúc mô phỏng dáng dấp đội quân Việt từ thời xa xưa, đã trải qua các thời kỳ lịch sử và gần đây nhất là triều đại nhà Nguyễn. Đội quân Việt xưa mang một ý nghĩa thâm sâu gắn liền với những câu chuyện lịch sử hào hùng của ông cha ta”.

Nhưng, nhiều ý kiến lại cho rằng, lính và tướng Việt các triều phong kiến không có trang phục, binh khí như số tượng này. Các tư liệu lịch sử và các bảo tàng trên cả nước không có mô hình này. Thời phong kiến Việt không có những đội quân giáp vàng bóng loáng như thế. Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử, sưu tầm cổ vật, những bức tượng lính mà ông Phúc mua về “giống quân Nam Hán”...

Trước đó, tại đồi Mộng Mơ, Đà Lạt (do Công ty Du lịch Thành Thành Công làm chủ đầu tư) cũng xây dựng mô phỏng một “Vạn Lý Trường Thành”. Dù thành quách, cổng thành đều mô phỏng kỳ quan thế giới - Vạn lý trường Thành của Trung Quốc, nhưng lại dựng lính canh mang áo vải cờ đào thuần Việt. Hiện, những tượng lính này đã bị tháo bỏ, chỉ còn thành quách ốp đá chẻ.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu dời toàn bộ tượng “đội quân đất nung” ra khỏi Đà Lạt

Hữu Long |

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra số tượng “đội quân đất nung” và yêu cầu chủ sở hữu dời ngay số tượng này ra khỏi Đà Lạt.

Chủ doanh nghiệp nói về nguồn gốc "đội quân đất nung" trong khu du lịch

Hữu Long |

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Liên Minh Group xác nhận với phóng viên Báo Lao Động: những bức tượng được vận chuyển trên xe tải lên Đà Lạt được ông mua về để cho sở thích cá nhân.

Họp nóng vụ "đội quân đất nung" nằm trong khu du lịch tại Đà Lạt

Hữu Long |

Ngành du lịch Lâm Đồng đang tổ chức "họp nóng" xử lý thông tin liên quan đến những mô hình binh lính giống "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Yêu cầu dời toàn bộ tượng “đội quân đất nung” ra khỏi Đà Lạt

Hữu Long |

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra số tượng “đội quân đất nung” và yêu cầu chủ sở hữu dời ngay số tượng này ra khỏi Đà Lạt.

Chủ doanh nghiệp nói về nguồn gốc "đội quân đất nung" trong khu du lịch

Hữu Long |

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Liên Minh Group xác nhận với phóng viên Báo Lao Động: những bức tượng được vận chuyển trên xe tải lên Đà Lạt được ông mua về để cho sở thích cá nhân.

Họp nóng vụ "đội quân đất nung" nằm trong khu du lịch tại Đà Lạt

Hữu Long |

Ngành du lịch Lâm Đồng đang tổ chức "họp nóng" xử lý thông tin liên quan đến những mô hình binh lính giống "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt.