Từ vụ đàn chó cắn chết bé trai: "Con chó không có tội, lỗi là ở chủ"

Hà Phương |

Nêu quan điểm của mình sau vụ việc đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi, huấn luyện viên dạy chó tại nhà Đồng Minh Toàn cho rằng: Trong suốt 10 năm làm nghề, câu nói: "Con chó không có tội, tội lỗi là ở chủ" chính là châm ngôn của tôi.

Liên quan đến vụ việc ngày 3.4, một bé trai 7 tuổi tử vong do bị đàn chó của gia đình bà Lê Thị A (Kim Động, Hưng Yên) tấn công, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Đồng Minh Toàn - huấn luyện viên dạy chó tại nhà:

- Chó là loài động vật nên chúng hành động theo bản năng tự nhiên và săn theo bầy đàn. Đàn chó luôn có con đầu đàn. Chỉ cần chó đầu đàn cắn thì những con còn lại sẽ quây vào tấn công cùng. Nếu đàn chó bị xích, nhốt nhiều, chúng sẽ không được xã hội hoá. Chính vì vậy, bản tính hung dữ sẽ được hình thành trong chúng. Điều này rất nguy hiểm.

Nếu đàn chó bị xích, nhốt nhiều chúng sẽ không được xã hội hoá. Ảnh: Hà Phương.
Nếu đàn chó bị xích, nhốt nhiều, chúng sẽ không được xã hội hoá. Ảnh: Hà Phương.

Phải chăng nuôi theo đàn, chó sẽ hung dữ hơn?

- Nuôi chó bầy đàn hung dữ hơn bình thường vì chủ sẽ khó kiểm soát các thành viên trong đàn chó. Họ thường để chúng phát triển một cách tự nhiên, chính là hành động theo bản năng gốc.

Khi chó sống theo bầy, con đầu đàn được xác định trong quá trình tranh giành thức ăn, tranh giành bạn tình, tranh giành lãnh thổ... Con đầu đàn sẽ lãnh đạo cả đàn. Việc nuôi nhiều chó cần sự tư vấn của những người có kinh nghiệm hoặc các huấn luyện viên dạy chó .

Theo dõi vụ việc một bé trai 7 tuổi tử vong do đàn chó dữ tấn công, ông cho rằng nguyên nhân của vụ việc này có thể do đâu?

- Trong trường hợp đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi, những con chó này là chó ta và không được dạy bảo là điều chắc chắn.

Quan trọng nhất khi nuôi một hay nhiều con chó, người chủ buộc phải trở thành người đứng đầu trong đàn để giải quyết tất cả vấn đề. Trong các trường hợp chó mình nuôi có vấn đề là do người chủ thiếu kiến thức nên dẫn đến hậu quả xấu. Suốt 10 năm làm nghề, câu nói: "Con chó không có tội, tội lỗi là ở chủ" chính là châm ngôn của tôi.

 
Người chủ buộc phải trở thành người đứng đầu trong đàn để giải quyết tất cả vấn đề.

Vậy người chủ cần làm gì để hạn chế bản năng bầy đàn của chúng?

- Người chủ gần gũi, yêu thương vật nuôi có ảnh hưởng tích cực đến quá trình hình thành tính cách của chúng. Ngay từ nhỏ, chó sẽ có những hành vi theo bản năng, người chủ cần loại trừ những bản năng không cần thiết và gây dựng những thói quen tốt phù hợp với môi trường sống của gia đình.

A
Người chủ gần gũi, yêu thương vật nuôi có ảnh hưởng tích cực đến quá trình hình thành tính cách của chúng.

Việc loại trừ những bản năng gốc ngay từ nhỏ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta có nhiều phương pháp để loại trừ. Nhưng đều dựa trên nguyên tắc cơ bản đó là nếu sai phải phạt (phạt nặng hay nhẹ tùy thuộc vào từng loại), đúng phải khen thưởng. 

Trên thế giới có người nuôi rất nhiều chó, những phương pháp nuôi dưỡng và huấn luyện của họ phát triển hơn của mình. Họ có kinh nghiệm thuần hoá chó để sử dụng trong đời sống từ lâu. Tại Việt Nam, chỉ chó nghiệp vụ mới được giáo dục bài bản.

Xin cảm ơn ông!

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

“Số phận” của đàn chó dữ sau khi cắn chết bé trai 7 tuổi

H. Phương - V. Thắng |

Người dân sinh sống tại thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đều cảm thấy hoang mang, bất an bởi đàn chó dữ vừa cắn chết bé trai không biết đến khi nào mới được "cách ly". Người dân mong muốn cơ quan chức năng xử lý dứt điểm và thỏa đáng để không còn trường hợp đáng tiếc tương tự nào xảy ra.

Huy động hơn 10 người "áp tải" đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi

Hà Phương |

Hôm nay (6.4), chính quyền huyện Kim Động đã huy động hơn 10 người để áp tải đàn chó dữ cắn tử vong bé trai 7 tuổi về cơ quan công an huyện Kim Động.

Bé trai 7 tuổi bị chó cắn chết: Hệ quả của việc quản lý không nghiêm!

Thế Lâm |

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ thả rông cắn chết một cách oan uổng và thương tâm. Nếu từ vụ việc này phải gióng lên sự cảnh báo thì lại rơi vào tình trạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” chỉ vì việc quản lý vật nuôi và xử lý những người nuôi chó thả rông không nghiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Số phận” của đàn chó dữ sau khi cắn chết bé trai 7 tuổi

H. Phương - V. Thắng |

Người dân sinh sống tại thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đều cảm thấy hoang mang, bất an bởi đàn chó dữ vừa cắn chết bé trai không biết đến khi nào mới được "cách ly". Người dân mong muốn cơ quan chức năng xử lý dứt điểm và thỏa đáng để không còn trường hợp đáng tiếc tương tự nào xảy ra.

Huy động hơn 10 người "áp tải" đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi

Hà Phương |

Hôm nay (6.4), chính quyền huyện Kim Động đã huy động hơn 10 người để áp tải đàn chó dữ cắn tử vong bé trai 7 tuổi về cơ quan công an huyện Kim Động.

Bé trai 7 tuổi bị chó cắn chết: Hệ quả của việc quản lý không nghiêm!

Thế Lâm |

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ thả rông cắn chết một cách oan uổng và thương tâm. Nếu từ vụ việc này phải gióng lên sự cảnh báo thì lại rơi vào tình trạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” chỉ vì việc quản lý vật nuôi và xử lý những người nuôi chó thả rông không nghiêm.