Từ TPHCM về có giấy xác nhận âm tính, nhưng xét nghiệm dương tính

Bảo Lâm |

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phát hiện 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Điều đáng nói, cả 3 ca này có "giấy thông hành" test nhanh âm tính khi từ TPHCM trở về.
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đưa ca nhiễm COVID-19 đến khu cách ly. Ảnh: Bảo Lâm
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đưa ca nhiễm COVID-19 đến khu cách ly. Ảnh: Bảo Lâm

Ca thứ nhất là anh N, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào lúc 6h ngày 8.7, anh N và anh D đi cùng xe tải từ bến xe Miền Đông, TPHCM về TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi về đến tỉnh Bình Phước thì nghe tin gia đình mà 2 người cùng tiếp xúc gần ở TPHCM dương tính với SARS-CoV-2.

Khi đi qua chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 14 tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp cả 2 đều có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên.

Tuy nhiên, lúc này 2 người nghi ngờ mình đã nhiễm COVID-19 nên anh N đã gọi điện đến đường dây nóng Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp để nhờ tư vấn, hỗ trợ. Sau đó, cả 2 người đi làm các xét nghiệm.

Tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, cả hai được lấy mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. Qua xét nghiệm bằng phương pháp PCR, anh N đã cho kết quả dương tính với COVID-19. Còn anh D cho kết quả âm tính. Hiện cả 2 đang cách ly, điều trị tại Khu điều trị COVID-19 của tỉnh.

Ca bệnh thứ hai là là chị T.T.M.H trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Chị H là nhân viên công ty dịch vụ du lịch tại TPHCM. Vào lúc 08h00, ngày 7.7, chị H đến nhà Thiếu nhi Quận 9 để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, kết quả Âm tính.

Khoảng 03h30, ngày 8.7 công dân đi xe máy một mình về tỉnh Đắk Nông. Ngày Khoảng 12h40’, ngày 9.7 đã tự mình đến Trạm Y tế xã Đắk Sôr để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Vào lúc 0h12, ngày 11.7, kết quả xét nghiệm PCR tại phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, D đã được đưa đi cách ly và điều trị tại khu cách ly điều trị COVID-19 của huyện Krông Nô.

Ca bệnh thứ 3 là một phụ nữ đưa chồng đi bệnh viện ở TP HCM trở về tỉnh Đắk Nông mắc COVID-19 dù 2 lần test nhanh trước đó đều âm tính. Chị C.T.Q. có địa chỉ thường trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp. Theo truy vết, ngày 8.7, Chị Q thuê xe cứu thương đưa chồng là ông P.T.T. đi xạ trị tại Bệnh viện Bình Dân, quận 3, TPHCM.

Cả 2 vợ chồng chị Q được test nhanh tại bệnh viện và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khoảng 21h cùng ngày, 2 vợ chồng thuê xe cứu thương chở về nhà.

Ngày 9.7, bà Q. đến Trạm Y tế xã Đắk Wer khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Khoảng 9 giờ ngày 10.7, bà Q. đến Trạm Y tế xã Đắk Wer thực hiện test nhanh, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lúc 10 giờ ngày 12.7, kết quả xét nghiệm Realtime-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19. Trước đó, các ca bệnh này ở TPHCM trở về và được test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc gần với 3 ca COVID-19 và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM ghi nhận 275 ca COVID-19 trong Khu chế xuất Tân Thuận

MINH QUÂN |

Sau khi tầm soát 40.000 công nhân của 132 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), ngành Y tế TP.HCM ghi nhận 275 ca COVID-19.

Cần Thơ test nhanh COVID-19 cho người dân tại khu vực Bến Ninh Kiều

Bạch Cúc - Trân Trân |

Chiều ngày 12.7, người dân tại khu vực Bến Ninh Kiều đã thực hiện test nhanh nhằm rà soát đối tượng có liên quan đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bình Phước đề nghị Đắk Nông phối hợp giải quyết ùn tắc giao thông

Bảo Lâm |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông vừa nhận được văn bản của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước về việc phối hợp giải quyết ùn tắc phương tiện giao thông vận tải trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua 2 tỉnh Đắk Nông – Bình Phước.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

TP.HCM ghi nhận 275 ca COVID-19 trong Khu chế xuất Tân Thuận

MINH QUÂN |

Sau khi tầm soát 40.000 công nhân của 132 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), ngành Y tế TP.HCM ghi nhận 275 ca COVID-19.

Cần Thơ test nhanh COVID-19 cho người dân tại khu vực Bến Ninh Kiều

Bạch Cúc - Trân Trân |

Chiều ngày 12.7, người dân tại khu vực Bến Ninh Kiều đã thực hiện test nhanh nhằm rà soát đối tượng có liên quan đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bình Phước đề nghị Đắk Nông phối hợp giải quyết ùn tắc giao thông

Bảo Lâm |

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông vừa nhận được văn bản của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước về việc phối hợp giải quyết ùn tắc phương tiện giao thông vận tải trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua 2 tỉnh Đắk Nông – Bình Phước.