Tự quấn pháo, một học sinh lớp 7 dập nát 2 bàn tay

Theo Người lao động |

Vụ nổ trong quá trình quấn pháo tự chế khiến em Th. (học lớp 7, ở Hải Phòng) bị dập nát tay, chỉ giữ được ngón cái tay phải và 3 ngón tay trái.

Sáng 18.2, ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), xác nhận em Nguyễn Đức Th. (SN 2005, trú tại thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên, là học sinh lớp 7 Trường THCS Thuận Thiên) đã bị thương cả 2 bàn tay, phải nhập viện cấp cứu do nghịch pháo tự chế.

Theo lời kể của người thân em Th., vào chiều 14.2 (tức 29 Tết), em Th. cùng một số bạn bè được một thanh niên gần nhà thuê đi mua diêm về cạo phần bột diêm để quấn làm pháo nổ với giá là 10.000 đồng/quả. 

Trong lúc quấn pháo, một người nhờ em Th. giữ hộ lọ đựng thuốc diêm dung tích khoảng 150ml để mở nắp. Khi mở nắp, ma sát đã làm lọ thuốc diêm bất ngờ phát nổ khiến cậu học sinh lớp 7 này bị dập nát các ngón tay, mất hết tổ chức gân với phần mềm.

Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Thuận Thiên cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo lên cơ quan chức năng để lấy lời khai cũng như làm rõ vụ việc. 

Liên quan đến sức khỏe của em Th., các bác sĩ tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, hiện bệnh nhân Th. đã ổn định sức khỏe. Vụ nổ khiến bệnh nhân chỉ giữ được ngón cái tay phải và 3 ngón tay trái.

6 người mất tay do pháo nổ ngày Tết

Theo thống kê, ở Nghệ An, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 Tết (14.2 đến 17.2), có 6 trường hợp phải phẫu thuật cắt bàn tay do sử dụng pháo nổ.

Theo Người lao động
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hơn 70 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, pháo nổ và đánh nhau

Hoàng Hoan |

Hơn 70 người đã phải nhập viện vì tai nạn giao thông (TNGT), pháo nổ và... đánh nhau trong 2 ngày tết tại Hải Phòng.

Pháo tự chế gây hại ngay ngày đầu năm

HL |

Thấy con trai cùng các cháu cạo que diêm chế pháo đốt chơi, người cha can ngăn rồi lại dọn đống diêm vụn. Tuy nhiên trong lúc dọn dẹp, đống diêm bất ngờ phát nổ bắn vào mắt nạn nhân.

Nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu vì đốt pháo trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào tối 15.2 (tức 30 Tết Mậu Tuất 2018) đã cấp cứu và xử trí nhiều trường hợp chấn thương do nổ pháo trái phép.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Hơn 70 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, pháo nổ và đánh nhau

Hoàng Hoan |

Hơn 70 người đã phải nhập viện vì tai nạn giao thông (TNGT), pháo nổ và... đánh nhau trong 2 ngày tết tại Hải Phòng.

Pháo tự chế gây hại ngay ngày đầu năm

HL |

Thấy con trai cùng các cháu cạo que diêm chế pháo đốt chơi, người cha can ngăn rồi lại dọn đống diêm vụn. Tuy nhiên trong lúc dọn dẹp, đống diêm bất ngờ phát nổ bắn vào mắt nạn nhân.

Nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu vì đốt pháo trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào tối 15.2 (tức 30 Tết Mậu Tuất 2018) đã cấp cứu và xử trí nhiều trường hợp chấn thương do nổ pháo trái phép.