Từ nhà bếp tới bữa ăn tại nơi cách ly công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Công dân trở về từ vùng có dịch COVID-19 thuộc diện cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được phục vụ ăn, ở miễn phí.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Đại tá Nguyễn Mạnh Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Trường Quân sự cho biết, từng cá nhân đến cách ly chống dịch COVID-19 tại đây đều được chuẩn bị chăn, màn, chiếu và đồ dùng cá nhân để đảm bảo sinh hoạt tại nơi cách ly, tránh tiếp xúc với bên ngoài.

Khu cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, lực lượng quân y sẽ thực hiện công tác chuyên môn, theo dõi từng công dân bằng cách một ngày thăm khám, kiểm tra thân nhiệt 4 lần cho từng người.

Về chế độ ăn, đơn vị sẽ đảm bảo như trong quân ngũ, mỗi ngày một công dân sẽ được ăn 57.000 đồng.

Đại úy Trương Thúy Hằng – nhân viên quản lý bếp ăn cho biết, để thực hiện việc ăn uống của công dân, đơn vị hậu cần sẽ lên thực đơn từng ngày và từng bữa để đảm bảo chế độ dinh dưỡng.

Theo đó, dựa trên số lượng người tới cách ly, đơn vị sẽ bố trí lực lượng để phục vụ công dân trong thời gian ở đây. Trung bình, một người thuộc nhà bếp sẽ phục vụ 20 công dân.

Để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, đến nay Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiếp nhận hơn 500 trường hợp công dân từ Hàn Quốc trở về.
Để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, đến nay Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiếp nhận hơn 500 trường hợp công dân từ Hàn Quốc trở về.
Trong 14 ngày thực hiện cách ly, người dân được phục vụ khẩu phần ăn 57.000 đồng/người/ngày bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm
Trong 14 ngày thực hiện cách ly, người dân được phục vụ khẩu phần ăn 57.000 đồng/người/ngày bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm
Để phục vụ số lượng lớn công dân trong cùng một thời điểm, các lực lượng đã được huy động.
Để phục vụ số lượng lớn công dân trong cùng một thời điểm, các lực lượng đã được huy động.
Từng phần cơm được kiểm tra tỉ mỉ.
Từng phần cơm được kiểm tra tỉ mỉ.
Phía bên trong khu nhà bếp, nhân viên đang cho canh vào hộp.
Phía bên trong khu nhà bếp, nhân viên đang cho canh vào hộp.
 
Suất cơm gồm đầy đủ rau luộc, thịt lợn, trứng, đậu phụ nhồi thịt, canh... 
 
Sau khi kiểm tra đầy đủ các suất cơm, bộ đội và lực lượng sẽ mang cơm tới khu cách ly.
Trong những ngày này, ước tính trung bình một nhân viên nhà bếp sẽ phục vụ 20 công dân.
Trong những ngày này, ước tính trung bình một nhân viên nhà bếp sẽ phục vụ 20 công dân.
Các hộp thức ăn sẽ được để ngay trên chiếc bàn trước hàng rào chắn vào khu cách ly.
Các hộp thức ăn sẽ được để ngay trên chiếc bàn trước hàng rào chắn vào khu cách ly.
 
Phía bên trong khu cách ly sẽ có cán bộ tiếp nhận và đưa cơm tới các công dân.
VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 nằm trong danh sách áp dụng cách ly y tế tại Hải Phòng được phục vụ suất ăn 150.000 đồng/người/ngày.

Cùng lúc có thể nhận gần 1.000 người Việt từ vùng dịch về nước

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng kế hoạch cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận 950 công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh virus Corona về nước để cách ly và lưu trú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 nằm trong danh sách áp dụng cách ly y tế tại Hải Phòng được phục vụ suất ăn 150.000 đồng/người/ngày.

Cùng lúc có thể nhận gần 1.000 người Việt từ vùng dịch về nước

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng kế hoạch cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận 950 công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh virus Corona về nước để cách ly và lưu trú.