Từ ngày 3.6, người về Đà Nẵng từ TP.HCM phải cách ly tập trung 21 ngày

Hữu Long |

Các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có TP.HCM về TP.Đà Nẵng phải thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày.

Sáng 3.6, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản bổ sung biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp từng đến, trở về từ các địa phương áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có TP.HCM - nơi vừa áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng dịch.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo, bắt đầu từ 12h trưa 3.6, Đà Nẵng sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp này thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương hoặc kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân; lấy mẫu xét nghiệm COVID19 đủ 4 lần: lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần thứ 3 vào ngày thứ 14, lần 4 vào ngày thứ 20 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân hoặc ngày rời khỏi.

Các trường hợp về từ vùng dịch khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số ngày 27.5 của UBND TP.Đà Nẵng về tiếp tục công tác phòng, chống dịch đối với người hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân khỏi COVID-19 và trường hợp nguy cơ; các trường hợp đặc biệt khác phải có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

UBND TP.Đà Nẵng lưu ý, các trường hợp về từ vùng dịch thuộc diện cách ly tập trung tự chi trả các chi phí liên quan đến cách ly tập trung, kể cả chi phí xét nghiệm COVID-19.

Các trường hợp về từ các địa phương có dịch thuộc diện cách ly tại nhà khi đến thành phố Đà Nẵng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 trong vòng 72 giờ tính từ lúc lấy mẫu xét nghiệm.

Được biết, đến nay Đà Nẵng trải qua 15 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hiện đã có hơn 450.000 lượt người được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 140.000 đại diện hộ gia đình, hơn 60.000 công nhân tại các khu công nghiệp. Điều đó cho thấy mức độ an toàn trong phạm vi địa phương.

Tuy đã cơ bản khống chế được dịch nhưng Đà Nẵng vẫn đang có chủ trương tiếp tục dừng một số hoạt động thiết yếu khi nguy cơ COVID-19 vẫn còn thường trực.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lên phương án đáp ứng khi cần cách ly 40.000 người ở xa trung tâm

Vương Trần |

Công điện của UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, xây dựng phương án tổ chức đáp ứng khả năng cách ly cho 40.000 người tại các khu vực ra xa trung tâm Thành phố.

Cần Thơ: Triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện

ÁNH NHIÊN |

Ban chỉ đạo, phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện thành phố Cần Thơ.

Khởi tố đối tượng dùng thẻ công vụ giả gặp 5 người Trung Quốc bị cách ly

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Toàn (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) có hành vi mạo danh cán bộ Bộ Công an, sử dụng thẻ công vụ giả để tiếp cận 5 người Trung Quốc đang bị cách ly tập trung.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Lên phương án đáp ứng khi cần cách ly 40.000 người ở xa trung tâm

Vương Trần |

Công điện của UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, xây dựng phương án tổ chức đáp ứng khả năng cách ly cho 40.000 người tại các khu vực ra xa trung tâm Thành phố.

Cần Thơ: Triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện

ÁNH NHIÊN |

Ban chỉ đạo, phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện thành phố Cần Thơ.

Khởi tố đối tượng dùng thẻ công vụ giả gặp 5 người Trung Quốc bị cách ly

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Toàn (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) có hành vi mạo danh cán bộ Bộ Công an, sử dụng thẻ công vụ giả để tiếp cận 5 người Trung Quốc đang bị cách ly tập trung.