Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình:

Từ lùm xùm mua sắm đến bất thường "Nhà thuốc bệnh viện" của vợ Phó giám đốc

Nhóm phóng viên |

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Hải Anh - người được giao thầu nhà thuốc A1 nằm giữa khuôn viên bệnh viện, là vợ ông Giang Hoài Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Từ năm 2012 đến nay, ông Giang Hoài Nam là Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị, phụ trách công tác Dược. Thời điểm BVĐK tỉnh Thái Bình thực hiện mua sắm hơn 309 tỉ đồng trang thiết bị y tế hồi năm 2016- 2017, ông Nam được giao phụ trách thêm mảng thiết bị y tế.

Cho thầu nhà thuốc trái quy định

Theo thông tư 15/2011/TT-BYT, Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, đối với bệnh viện tuyến tỉnh (trừ các bệnh viện chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng tuyến tỉnh): Giám đốc bệnh viện phải tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc. Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm về hoạt động (bao gồm cả đảm bảo kinh phí) của cơ sở bán lẻ thuốc.

Đồng thời, theo "Đề án thành lập nhà thuốc bệnh viện" tại vị trí phòng A1, tầng 1 nhà 5 tầng của BVĐK tỉnh Thái Bình cũng quy định rõ, Nhà thuốc phải chịu sự chỉ đạo tuyệt đối của Giám đốc Bệnh viện.

Nhà thuốc A1 của Bệnh viện đa khoa Thái Bình nằm ở vị trí đắc địa hàng đầu tại cơ sở y tế này. Ảnh: Đình Trường.
Nhà thuốc A1 của Bệnh viện đa khoa Thái Bình nằm ở vị trí đắc địa hàng đầu tại cơ sở y tế này. Ảnh: Đình Trường.

Tuy nhiên, theo phản ánh, từ năm 2013 đến nay, nhà thuốc A1 mang hình thức là Nhà thuốc bệnh viện nhưng thực chất là cho tư nhân kinh doanh. Cụ thể, từ năm 2013 - 2016, bệnh viện này đã ký hợp đồng lao động có thời hạn với bà Nguyễn Thị Hải Anh (SN 1970) với chức danh "Phụ trách kinh doanh Nhà thuốc bệnh viện", nhiệm vụ "bán lẻ thuốc chữa bệnh".

Các hợp đồng ghi rõ quyền lợi của bà Hải Anh được "giao khoán kinh doanh nhà thuốc, người lao động tự trả lương".

Thậm chí từ năm 2017, BVĐK tỉnh Thái Bình, đại diện là ông Giám đốc Hà Quốc Phòng còn ký với bà Nguyễn Thị Hải Anh Hợp đồng kinh tế số 111.A/HĐ-BV có thời hạn 3 năm từ 1.3.2017 đến hết ngày 28.2.2020.

Hợp đồng kinh tế về việc kinh doanh bán lẻ thuốc tại nhà thuốc A1. Ảnh: Long Nguyễn.
Hợp đồng kinh tế về việc kinh doanh bán lẻ thuốc tại nhà thuốc A1. Ảnh: Long Nguyễn.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hải Anh "được phép kinh doanh bán lẻ các mặt hàng thuốc thành phẩm, chịu sự giám sát chuyên môn của người phụ trách chuyên môn nhà thuốc và chịu trách trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động tại nhà thuốc Bệnh viện".

Cũng theo hợp đồng này mỗi tháng, bà Nguyễn Thị Hải Anh sẽ nộp tiền thuê mặt bằng cho bệnh viện với mức giá 30 triệu đồng.

Nghi vấn "nhóm lợi ích"

Theo tìm hiểu PV, bà Nguyễn Thị Hải Anh - người được giao phụ trách nhà thuốc A1 lại chính là vợ của ông Giang Hoài Nam - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh chức danh Phó giám đốc, chỉ duy nhất ông Giang Hoài Nam được phân công đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị, phụ trách công tác Dược trong giai đoạn từ 2012 đến nay.

Ông Giang Hoài Nam - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: Đình Trường.
Ông Giang Hoài Nam - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ảnh: Đình Trường.

Trong khi đó, theo đề án thành lập nhà thuốc, Hội đồng thuốc và điều trị sẽ là bên quyết định danh mục thuốc, vật tư y tế cho nhà thuốc A1.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, nhà thuốc A1 có vị trị đắc địa hàng đầu tại BVĐK tỉnh Thái Bình. Nhà thuốc này nằm ngay dưới chân nhà E, tại điểm giao tiếp với các trục đường chính trong bệnh viện.

Trong nhiều ngày tháng 6 và tháng 7.2020, PV ghi nhận tình trạng rất đông người mua thuốc tại điểm bán này.

Bên trong nhà thuốc A1, tình trạng chen chúc, chờ đợi thường xuyên diễn ra. Ảnh: Đình Trường.
Bên trong nhà thuốc A1, tình trạng chen chúc, chờ đợi thường xuyên diễn ra. Ảnh: Đình Trường.

Theo chia sẻ của nhiều bệnh nhân, giá các đơn thuốc tại đây thường dao động từ 2 - 5 triệu đồng. Chưa kể, nhà thuốc này còn bán thêm nhiều mặt hàng khác liên quan đến vật tư y tế.

Trao đổi với PV, bà S. (thị trấn Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, bà có mặt tại bệnh viện để chăm sóc chồng bị tai biến, hiện chồng bà đang nằm tại Khoa Tim mạch (thuộc tầng 4, nhà E). Do bệnh diễn biến nặng nên việc thuốc thang của chồng bà khá tốn kém. Theo lời người phụ nữ 65 tuổi này, mỗi đơn thuốc của chồng bà hầu hết là từ 4 triệu trở lên, cứ khoảng 5 ngày là gia đình bà phải mua 1 đơn thuốc mới cho chồng.

Điểm đáng chú ý, theo bà S., khi nhận được đơn thuốc, bà được chỉ dẫn xuống nhà thuốc A1 để mua. “Thì bác sĩ bảo xuống A1 này mua… viết vào đơn,… dặn là xuống đấy” – bà S. nói.

Thậm chí, theo người nhà bệnh nhân, việc chỉ dẫn xuống nhà thuốc A1 mua thuốc không phải là lời dặn bằng miệng mà được ghi cả vào đơn thuốc, ghi rõ ràng là nhà thuốc A1. “Chốc thì nhà thuốc thu đơn đấy. Con tôi ngày xưa không biết, giờ nó biết thì nó chụp lại rồi… Cầm đơn xuống là họ thu luôn đơn” – bà S. chia sẻ. Trước câu hỏi về lý do nhà thuốc thu lại đơn, bà S. nói bà không được nắm được nguyên nhân.

Một trường hợp khác, đó là người nhà của bà Nguyễn T.G (huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) cũng được bác sĩ hướng dẫn xuống nhà thuốc A1 để mua thuốc. Theo đó, bà G. được chẩn đoán thoái hoá đa khớp, trong phiếu chuyên khoa được bác sĩ Trịnh Văn Tuấn chỉ định: Yêu cầu tiêm khớp gối (số lượng 1), hút dịch khớp gối (số lượng 1). Người nhà của bà G. còn nhiều lần khẳng định, bác sĩ chính là người hướng dẫn xuống nhà thuốc A1 để mua.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cách ly thêm 1 bệnh viện để phòng COVID-19

Trần Thùy |

Chiều 27.7, UBND Đà Nẵng đã ban hành quyết định cách ly thêm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19.

"Giảm tải" số người đang cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trần Thùy |

Hiện số người cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng quá cao, có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nên ngành chức năng đồng ý di chuyển bớt lên khu quân sự. Tuy vậy, việc vận động người dân gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình: Nhiều thiết bị y tế đội giá bất thường

Nhóm phóng viên |

Vài năm gần đây, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình đã chi ra hàng trăm tỉ đồng để mua về nhiều trang thiết bị y tế đắt đỏ. Không ít trong số đó có giá thành cao hơn từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng so với giá đơn vị khác cùng mua. Đã thế có máy mới dùng đã hỏng, có máy “đắp chiếu” cả năm trời. Để có tiền trả nợ, bệnh viện này đã quyết định tăng viện phí…

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đà Nẵng cách ly thêm 1 bệnh viện để phòng COVID-19

Trần Thùy |

Chiều 27.7, UBND Đà Nẵng đã ban hành quyết định cách ly thêm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19.

"Giảm tải" số người đang cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trần Thùy |

Hiện số người cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng quá cao, có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nên ngành chức năng đồng ý di chuyển bớt lên khu quân sự. Tuy vậy, việc vận động người dân gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình: Nhiều thiết bị y tế đội giá bất thường

Nhóm phóng viên |

Vài năm gần đây, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình đã chi ra hàng trăm tỉ đồng để mua về nhiều trang thiết bị y tế đắt đỏ. Không ít trong số đó có giá thành cao hơn từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng so với giá đơn vị khác cùng mua. Đã thế có máy mới dùng đã hỏng, có máy “đắp chiếu” cả năm trời. Để có tiền trả nợ, bệnh viện này đã quyết định tăng viện phí…