Từ Hà Nội cố tình về quê, nhiều người "mắc kẹt" trên cầu ở Thái Bình

TRUNG DU |

Mặc dù từ ngày 6.8, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng về không được, quay lại cũng không xong, bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Chiều 30.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình cho biết: Ban chỉ đạo tỉnh này đã nắm được thông tin sự việc hàng chục người dân quê Thái Bình bị "mắc kẹt" lại trên cầu Triều Dương (nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) vì về từ Hà Nội - nơi đã đang thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Từ người lớn đến trẻ em "mắc kẹt" lại trên cầu Triều Dương phải trải chiếu, mắc tạm bạt che mưa. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Hòa, không chỉ ở cầu Triều Dương, theo báo cáo từ cán bộ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ ra vào tỉnh Thái Bình báo về, hiện nay tại các chốt như cầu Tân Đệ, cầu La Tiến, cầu Thái Hà... đều xuất hiện tình trạng tương tự.

"Bây giờ giải quyết như thế nào với những người dân này thực sự là rất khó. Chính phủ, Bộ Y tế rồi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã có hàng loạt công văn, chỉ đạo yêu cầu "ai ở đâu ở đó" rồi; các cấp ngành, tổ chức xã hội cũng đã cố gắng hỗ trợ, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu để người dân ở nơi giãn cách yên tâm ở lại nhưng người dân vẫn tìm cách đổ ra đường, vẫn cố tình về quê" - ông Hòa chia sẻ.

Trước đó, từ đêm qua 29.8 đến hôm nay 30.8, trên mạng xã hội Facebook tại Thái Bình xôn xao, bàn tán chia sẻ một số hình ảnh, clip ghi lại việc hàng chục người dân từ đàn ông đến phụ nữ, người già đến trẻ em trải chiếu, che bạt nằm, ngồi tại làn phía ngoài cùng dành cho xe thô sơ trên cầu Triều Dương hướng từ tỉnh Hưng Yên sang tỉnh Thái Bình vì "mắc kẹt".

 
Theo tìm hiểu, đa số người dân đang bị mắc kẹt trên cầu Triều Dương đều làm lao động tự do trên Hà Nội như thợ xây, thợ hồ... Ảnh: CTV

Đáng chú ý, trong số những người dân này, theo tìm hiểu của PV, có trường hợp ông V.V.Đ (47 tuổi, trú xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, Thái Bình) vì không thể qua chốt để về quê cũng như không thể quay lại Hà Nội đã phải ngủ lại 1 đêm trên cầu.

Đến sáng nay, ông Đ. lên cơn co giật từng cơn, có biểu hiện giống như trúng gió, mất ý thức tạm thời, đầu đập vào thành cầu gây xây xước.

Sau khi nắm thông tin, cán bộ chốt kiểm soát dịch bệnh Triều Dương đã tiến hành đưa ông Đ. vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân sơ cứu, test nhanh COVID-19, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, đồng thời gọi xe cứu thương đưa ông Đ. về Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải để chuyển vào khu vực cách ly chuyên điều trị các bệnh truyền nhiễm nhằm kịp thời cấp cứu, chụp chiếu.

Vẫn theo ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, trước mắt quan điểm của địa phương là vẫn phải thực hiện nghiêm chỉ đạo, quy định không nhận người về từ vùng dịch, tỉnh cũng chưa có phương án nào tốt nhất để "giải cứu" những người đang "mắc kẹt".

"Người này về được thì những người khác sẽ lại tìm cách gây sức ép để được về, như vậy không những tăng nguy cơ dịch xâm nhập về tỉnh, tăng áp lực lên các khu cách ly, điều trị. Thế nên chúng ta phải cương quyết, nghiêm túc thực hiện, không còn cách nào khác" - ông Hòa nói.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt giữ 2 anh em ruột cầm đầu nhóm trộm cắp liên tỉnh

TRUNG DU |

Đến khoảng 12h trưa nay, 30.8, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) chủ trì với sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ vừa hoàn tất việc khám xét nơi ở, tiến hành bắt giữ 2 anh em Thủy "Tơ", Sinh "Tơ" và một số đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Từ 30.8, Thái Bình dừng xét nghiệm tại chốt, dừng ăn uống tại chỗ

TRUNG DU |

Theo quy định mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, bắt đầu từ 0h ngày mai, 30.8, địa phương này quyết định dừng việc test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra, vào tỉnh để tránh tình trạng ùn ứ, tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh.

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thái Bình: Bắt giữ 2 anh em ruột cầm đầu nhóm trộm cắp liên tỉnh

TRUNG DU |

Đến khoảng 12h trưa nay, 30.8, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) chủ trì với sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ vừa hoàn tất việc khám xét nơi ở, tiến hành bắt giữ 2 anh em Thủy "Tơ", Sinh "Tơ" và một số đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Từ 30.8, Thái Bình dừng xét nghiệm tại chốt, dừng ăn uống tại chỗ

TRUNG DU |

Theo quy định mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, bắt đầu từ 0h ngày mai, 30.8, địa phương này quyết định dừng việc test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra, vào tỉnh để tránh tình trạng ùn ứ, tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh.

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.