Từ giữa tháng 4, Hải Dương dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Mai Dung |

Hải Dương - Theo kế hoạch dự thảo, tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi bắt đầu từ tháng 4.2022.

Theo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi dự kiến được tổ chức từ giữa tháng 4 khi vaccine được Bộ Y tế cấp. Mục tiêu chiến dịch đề ra là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng hơn 230.000 trẻ từ 5-11 tuổi.

Tỉnh sẽ chọn một trường tiểu học tại TP.Hải Dương để thí điểm tiêm sau đó sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh. Về cơ bản, chiến dịch sẽ được tổ chức tiêm gần giống như chiến dịch tiêm cho trẻ từ 13 đến dưới 18 tuổi.

Các địa phương thành lập các điểm tiêm chủng lưu động tại các cơ sở giáo dục, chủ động đảm bảo công tác hậu cần tiêm chủng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với ngành Y tế hoàn thành việc rà soát, thống kê số lượng từ 5-11 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, tại Hải Dương, tỉ lệ người trên 12 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đều đạt trên 99%. Toàn tỉnh có 234.888 trẻ từ đủ 5 tuổi 11 tuổi. Trong đó, TP.Hải Dương có số lượng trẻ đông nhất với 38.336 trẻ và ít nhất là huyện Thanh Miện với 15.000 trẻ.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng hoạt động Trạm y tế lưu động ở địa bàn dưới 50 F0 điều trị

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa có chỉ đạo dừng hoạt động của Trạm Y tế lưu động trong trường hợp có dưới 50 F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn xã/phường/thị trấn.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Phiên toà xét xử phúc thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương dự kiến sẽ diễn ra tại Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 8.4.

CDC Hải Dương có giám đốc mới sau khi lãnh đạo cũ bị khởi tố, tạm giam

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 24.3, Sở Y tế Hải Dương có quyết định điều động, bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Văn Hinh, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng dừng hoạt động Trạm y tế lưu động ở địa bàn dưới 50 F0 điều trị

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa có chỉ đạo dừng hoạt động của Trạm Y tế lưu động trong trường hợp có dưới 50 F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn xã/phường/thị trấn.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Băng Tâm |

Hải Dương - Phiên toà xét xử phúc thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương dự kiến sẽ diễn ra tại Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 8.4.

CDC Hải Dương có giám đốc mới sau khi lãnh đạo cũ bị khởi tố, tạm giam

Băng Tâm |

Hải Dương - Ngày 24.3, Sở Y tế Hải Dương có quyết định điều động, bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Văn Hinh, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.