Từ chối bệnh nhân đến từ vùng nghi dịch, phòng khám bị phạt 70 triệu đồng

HẢI ĐĂNG |

Từ chối khám chữa bệnh đối với bệnh nhân đến từ vùng liên quan đến dịch COVID-19, Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị cơ quan chức năng xử phạt 70 triệu đồng.

Ngày 27.5, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu (huyện Diễn Châu) về hành vi từ chối khám chữa bệnh cho bệnh nhân đến từ vùng dịch, với mức phạt 70 triệu đồng.

Trước đó, người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu phản ánh sự việc, Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu (địa chỉ xóm 6, xã Diễn Tháp) dựng tấm biển trước cổng cơ sở với nội dung: "Thông báo. Từ ngày 25.5.2021, phòng khám không tiếp nhận khám bệnh nhân từ các địa chỉ xóm 1, xóm 2 - Diễn Tháp; xóm Quyết Thắng - xã Diễn Bích. Mong quý khách thông cảm!".

Các xóm nêu trên là nơi có người từng tiếp xúc gần với anh P.V.L. (xã Diễn Bích, là người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau khi nhập cảnh sang Lào).

Ngày 26.5, UBND huyện Diễn Châu cũng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu.

“Hành vi từ chối khám chữa bệnh đối với bệnh nhân phải được xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở này, yêu cầu khắc phục những tồn tại” – PGS.TS Dương Đình Chỉnh thông tin thêm.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Nghệ An chỉ mới phát hiện duy nhất một trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng tại thị xã Hoàng Mai, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ngoài ra, 3 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh, tất cả các mẫu xét nghiệm liên quan đều âm tính. Nghệ An là một trong các địa phương sau 14 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ca tử vong liên quan đến COVID-19 thứ 46 là bệnh nhân 81 tuổi

Lệ Hà |

Chiều 27.5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 46: BN3881, nam, tuổi 81, có tiền sử: Tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn 4 năm trước, áp xe gan 2 năm trước, sống trong vùng dịch COVID-19.

LĐLĐ Nghệ An: Hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

THANH TÙNG |

Ngày 25.5, Ban Thường vụ LĐLĐ Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.

Nghệ An: Giãn cách xã hội 1 xã vì có ca phát hiện dương tính khi nhập cảnh vào Lào

QUANG ĐẠI |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu) theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 25.5, cân nhắc phong toả trong trường hợp cần thiết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ca tử vong liên quan đến COVID-19 thứ 46 là bệnh nhân 81 tuổi

Lệ Hà |

Chiều 27.5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 46: BN3881, nam, tuổi 81, có tiền sử: Tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn 4 năm trước, áp xe gan 2 năm trước, sống trong vùng dịch COVID-19.

LĐLĐ Nghệ An: Hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

THANH TÙNG |

Ngày 25.5, Ban Thường vụ LĐLĐ Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.

Nghệ An: Giãn cách xã hội 1 xã vì có ca phát hiện dương tính khi nhập cảnh vào Lào

QUANG ĐẠI |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu) theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 25.5, cân nhắc phong toả trong trường hợp cần thiết.