Bình xịt hơi cay giá chỉ 100 ngàn đồng
Khoảng 3h sáng ngày 13.12.2019, chị Nguyễn Thị Kim Trang (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đang chạy xe máy về phòng trọ trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15) thì thấy có hai người đi xe máy bám theo, yêu cầu chị dừng xe kiểm tra giấy tờ.
Ngay sau đó, một trong hai tên dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến chị Trang hoảng loạn rồi trắng trợn cướp xe máy, lắc tay trên người chị.
Gần đây nhất, hai nữ sinh đã bị một nhóm đối tượng cướp tài sản dùng bình xịt hơi cay tấn công tới mức bị bỏng nặng phải nhập viện. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 4.1.2020 tại chợ Bình Trị Đông (quận Bình Tân).
Đó chỉ là hai trong số nhiều vụ việc mà tội phạm sử dụng bình xịt hơi cay đang diễn ra ngày một phổ biến ở TPHCM.
Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV Lao Động, những giao dịch ngầm để mua bán bình xịt hơi cay vẫn diễn ra thường xuyên trên không gian mạng.
Dưới "tấm áo" nguỵ trang cung cấp công cụ tự vệ, các trang mạng từ website đến fanpage Facebook mặc nhiên chào mời bình xịt hơi cay được cho là nhập khẩu từ nước ngoài.
Trên trang xit..., rao bán các loại bình xịt hơi cay với đủ kiểu dáng như chai, bật lửa, thoi son, móc chìa khoá... với giá chỉ từ 100 ngàn đến 200 ngàn đồng/chai.
Liên hệ với facebook "Bình xịt hơi cay giá rẻ", PV đã thử hỏi mua loại "bình hơi cay loại Nato" đang được rao bán với giá chỉ 100 ngàn đồng. Chủ trang này ngập lập tức cho biết: "Loại này bên em nhập từ Đức về, có thể xịt xa đến 10m. Đảm bảo với anh là cực cay luôn. Gây choáng và mù đối phương ngay tức thời".
Theo tìm hiểu, điểm chung của tất cả các trang bán bình xịt hơi cay là toàn bộ quá trình xem hàng, đặt hàng đều diễn ra trên mạng. Chỉ khi khách chốt đơn mua, người bán mới ship bình xịt hơi cay đến tận nơi và nhận tiền.
Không những vậy, một số trang còn tổ chức các buổi livestream giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh bình xịt hơi cay, hàng loạt dụng cụ như dùi cui điện, đèn pin chích điện, súng điện,... cũng được phô diễn sức mạnh trước cả trăm lượt người xem.
Mua để tự vệ vẫn vi phạm pháp luật
Hoạt động mua bán bình xịt hơi cay vẫn diễn ra nhan nhản bởi một số người có tâm lý mua để phòng thân hay tự vệ. Tuy nhiên, kể cả với mục đích tưởng như rất chính đáng này, bình xịt hơi cay cũng chỉ được trang bị ở những nhóm đối tượng cụ thể theo quy định.
Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, các đối tượng này được ghi chi tiết tại Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, chủ yếu là những người thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng như quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, công an nhân dân,...
"Nếu không phải đối tượng được trang bị, hành vi sử dụng bình xịt hơi cay có thể bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng về việc sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép" - luật sư Lực nói.
Ngày 9.1, trao đổi với PV Lao Động, Ông Nguyễn Văn Bách - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết quan điểm xử lý tình trạng buôn bán bình xịt hơi cay tràn lan.
"Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đặc biệt thời điểm giáp Tết này, Cục quản lý thị trường TPHCM sẽ chú trọng những mặt hàng cấm như vũ khí, pháo lậu, hàng giả, hàng nhái. Khi phát hiện địa điểm kinh doanh vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết kiểm tra và bắt giữ" - ông Bách nói.