Từ 9.7 người dân vào Cần Thơ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tất cả công dân (bao gồm cả người của thành phố) phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày trước khi vào địa bàn thành phố.

Ngày 6.7, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ký ban hành văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch phải kiểm tra và yêu cầu tất cả công dân (bao gồm cả người của thành phố) phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 7 ngày) trước khi vào địa bàn thành phố.

Chỉ đạo được áp dụng từ 0 giờ ngày 9.7, nhằm chủ động ngăn ngừa và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, UBND TP.Cần Thơ cũng đề nghị chủ doanh nghiệp chủ động liên hệ với các cơ sở y tế được cấp phép xét nghiệm COVID-19 để tổ chức xét nghiệm cho công nhân, người lao động của đơn vị, đặc biệt là những người hiện đang lưu trú ở ngoài địa bàn thành phố.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Người đến Đồng Tháp phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Từ 18h ngày 6.7, người đến Đồng Tháp phải có xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn.

Bỏ quy định ra vào TP. Vinh phải xét nghiệm COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát của TP. Vinh với các huyện, thị xung quanh, không yêu cầu người dân trong tỉnh phải xét nghiệm COVID-19 khi ra, vào TP. Vinh.

Công nhân sẽ không “gồng” nổi chi phí xét nghiệm COVID-19 một tuần 2-3 lần

HÀ ANH CHIẾN |

Việc Đồng Nai yêu cầu phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 7 ngày đối với người đến từ Bình Dương, TPHCM và TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) yêu cầu có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 3 ngày với người đến từ Đồng Nai, TPHCM, còn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính thời hạn 5 ngày... đang khiến hàng ngàn người lao động, doanh nghiệp lâm vào cảnh “rối như canh hẹ”, bởi vừa mất thời gian, mất tiền bạc, mà chưa hẳn đã an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đến Đồng Tháp phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Từ 18h ngày 6.7, người đến Đồng Tháp phải có xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn.

Bỏ quy định ra vào TP. Vinh phải xét nghiệm COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát của TP. Vinh với các huyện, thị xung quanh, không yêu cầu người dân trong tỉnh phải xét nghiệm COVID-19 khi ra, vào TP. Vinh.

Công nhân sẽ không “gồng” nổi chi phí xét nghiệm COVID-19 một tuần 2-3 lần

HÀ ANH CHIẾN |

Việc Đồng Nai yêu cầu phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 7 ngày đối với người đến từ Bình Dương, TPHCM và TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) yêu cầu có xét nghiệm COVID-19 âm tính thời hạn 3 ngày với người đến từ Đồng Nai, TPHCM, còn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính thời hạn 5 ngày... đang khiến hàng ngàn người lao động, doanh nghiệp lâm vào cảnh “rối như canh hẹ”, bởi vừa mất thời gian, mất tiền bạc, mà chưa hẳn đã an toàn.