Từ 8.5, người ra vào Quảng Ninh phải xuất trình giấy tờ tùy thân

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 8.5, người qua lại các chốt kiểm dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào Quảng Ninh phải xuất trình giấy tờ tùy thân và phải khai báo y tế điện tử.

UBND tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế điện tử trước để giảm thiểu thời gian chờ đợi qua các chốt kiểm soát. Tại các chốt kiểm soát, đại diện các cơ quan chức năng hướng dẫn và yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Cũng từ 0h ngày 8.5, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng các hoạt động vận chuyển khách đường thủy, bến khách ngang sông giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh, thành khác.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, thực hiện giãn cách đối với phương tiện đăng ký từ 35 chỗ ngồi, chỉ được chở tối đa 20 khách trong cùng một thời điểm. Đối với các xe còn lại, không được chở quá 50% số ghế trong cùng một thời điểm.

Lái xe có trách nhiệm sắp xếp khách đảm bảo khoảng cách an toàn tối đa giữa các khách; thực hiện khai báo y tế điện tử.

Trước đó, từ trưa nay, Quảng Ninh đã tổ chức tại các chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Quảng Ninh thi học kỳ cả thứ 7, Chủ nhật để tránh COVID-19

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn chưa có ca COVID-19 nào mới, trong khi tình hình dịch trong cả nước rất phức tạp. Trước tình hình đó, Quảng Ninh yêu cầu các trường tận dụng cả ngày thứ 7 và chủ nhật này để cố gắng hoàn tất kỳ thi kết thúc học kỳ 2 trước ngày 10.5.

Quảng Ninh lập lại các chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ ra-vào

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới và trong cả nước, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – đã yêu cầu tổ chức tại các chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra-vào tỉnh, từ 12h hôm nay.

Quảng Ninh: 5 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường biển tại khu vực thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) rồi nấp vào cốp xe ô tô để đi qua trạm kiểm soát phương tiện tại khu Nam Thọ; hóa trang thành người dân đi khai thác thủy sản, di chuyển bằng xe máy nhằm qua trạm Kiểm soát liên hợp Km15 Móng Cái.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh Quảng Ninh thi học kỳ cả thứ 7, Chủ nhật để tránh COVID-19

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn chưa có ca COVID-19 nào mới, trong khi tình hình dịch trong cả nước rất phức tạp. Trước tình hình đó, Quảng Ninh yêu cầu các trường tận dụng cả ngày thứ 7 và chủ nhật này để cố gắng hoàn tất kỳ thi kết thúc học kỳ 2 trước ngày 10.5.

Quảng Ninh lập lại các chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ ra-vào

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới và trong cả nước, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – đã yêu cầu tổ chức tại các chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra-vào tỉnh, từ 12h hôm nay.

Quảng Ninh: 5 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường biển tại khu vực thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) rồi nấp vào cốp xe ô tô để đi qua trạm kiểm soát phương tiện tại khu Nam Thọ; hóa trang thành người dân đi khai thác thủy sản, di chuyển bằng xe máy nhằm qua trạm Kiểm soát liên hợp Km15 Móng Cái.