Từ 8.12, Hải Phòng hoạt động trở lại xe khách đi, đến TP.Đà Nẵng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ 8.12, Hải Phòng khôi phục hoạt động tất cả tuyến vận tải hành khách Hải Phòng - Đà Nẵng và ngược lại, tỉ lệ thực hiện là 30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được công bố.

Sáng 8.12, Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng cho biết, kể từ ngày 8.12 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại. Theo đó, khôi phục hoạt động tất cả các tuyến, tỉ lệ thực hiện là 30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được khôi phục hoạt động chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; không được dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh.

Đối với phương tiện về Thành phố Hải Phòng không được trả khách trên địa bàn thành phố, chỉ được trả khách tại bến xe khách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Các đơn vị thiết lập điểm quét mã QR - Code trên từng phương tiện vận tải, dán mã QR - Code tại vị trí thuận tiện và tuyên truyền, nhắc nhở hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-COVID khi lên xe.

Đối với các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách trên địa bàn thành phố phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi, đến bến xe khách; lưu trữ toàn bộ danh sách hành khách đi đến bến xe để làm căn cứ truy vết thông tin của hành khách khi cần thiết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp Hải Phòng ủng hộ "Sóng và máy tính cho em"

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.12, TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố.

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng dự kiến thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có phương án thưởng Tết, chăm lo Tết cho người lao động.

Hải Phòng thành lập 212 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa đồng ý thành lập 212 Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố (mỗi xã, phường một trạm y tế lưu động).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp Hải Phòng ủng hộ "Sóng và máy tính cho em"

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.12, TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố.

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng dự kiến thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có phương án thưởng Tết, chăm lo Tết cho người lao động.

Hải Phòng thành lập 212 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa đồng ý thành lập 212 Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố (mỗi xã, phường một trạm y tế lưu động).