Từ 7.2, người dân vào Hải Phòng không phải xin xác nhận của địa phương

Mai Dung - Mai Chi |

Người dân vào TP.Hải Phòng từ 7.2 sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã, chỉ thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Sáng 7.2, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 859/UBND-VX về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, để phù hợp với tình hình thực tế, UBND TP.Hải Phòng quy định đối với công dân ra, vào thành phố không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã.

Công dân ra vào thành phố thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào thành phố, khai báo y tế tại các tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở thôn, tổ dân phố; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, chiều 5.2, UBND TP.Hải Phòng ban hành thông báo số 58/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng tại cuộc làm việc với một số huyện giáp ranh tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Hải Phòng chỉ cho phép vào thành phố đối với các công dân từ các địa phương không có dịch khi đã có xác nhận của UBND cấp xã nơi đi và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch; các công dân đã có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Khi quay trở lại phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến. Trường hợp quay trở lại mà qua các vùng có dịch thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định và người bị cách ly phải chịu các chi phí để thực hiện cách ly.

Đến chiều 6.2, quy định này được nới lỏng hơn. Cụ thể, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 cho biết: thành phố thống nhất với các chốt kiểm soát liên ngành sẽ chấp nhận giấy xác nhận của nơi đến là giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Trưởng Công an cấp xã. Đặc biệt, trường hợp người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội, khi về Hải Phòng thì giấy xuất viện sẽ được chấp thuận như giấy xác nhận của chính quyền nơi đi, vì hiện nay Hà Nội chưa có bệnh viện nào có ca dương tính.

Đối với các xe container và xe vận tải tuyến cố định, lái xe và phụ xe không cần xin giấy xác nhận của UBND cấp xã để tránh ùn tắc cho địa phương

Mai Dung - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Người dân kêu khó, Hải Phòng "nới" quy định kiểm soát người vào thành phố

Mai Dung |

Người vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đến là giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Trưởng Công an cấp xã; người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội khi về Hải Phòng chỉ cần giấy xuất viện.

Không có xác nhận địa phương, nhiều người phải "quay xe" khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. PV ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ Hải Phòng, nhiều người, phương tiện phải "quay xe".

Tranh cãi gay gắt việc phải xin giấy xác nhận ra vào TP.Hải Phòng

Mai Chi - Mai Dung |

Việc UBND TP Hải Phòng ra thông báo kiểm soát người ra vào thành phố từ 12h ngày 6.2 khiến nhiều người dân phải nháo nhào đi xin giấy xác nhận. Việc kiểm soát người ra vào cũng gây tranh cãi với hai luồng ý kiến phản đối – đồng tình.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Người dân kêu khó, Hải Phòng "nới" quy định kiểm soát người vào thành phố

Mai Dung |

Người vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đến là giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Trưởng Công an cấp xã; người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội khi về Hải Phòng chỉ cần giấy xuất viện.

Không có xác nhận địa phương, nhiều người phải "quay xe" khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. PV ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ Hải Phòng, nhiều người, phương tiện phải "quay xe".

Tranh cãi gay gắt việc phải xin giấy xác nhận ra vào TP.Hải Phòng

Mai Chi - Mai Dung |

Việc UBND TP Hải Phòng ra thông báo kiểm soát người ra vào thành phố từ 12h ngày 6.2 khiến nhiều người dân phải nháo nhào đi xin giấy xác nhận. Việc kiểm soát người ra vào cũng gây tranh cãi với hai luồng ý kiến phản đối – đồng tình.