Từ 30.8, Thái Bình dừng xét nghiệm tại chốt, dừng ăn uống tại chỗ

TRUNG DU |

Theo quy định mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, bắt đầu từ 0h ngày mai, 30.8, địa phương này quyết định dừng việc test nhanh SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra, vào tỉnh để tránh tình trạng ùn ứ, tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh.

Cùng với đó, người và phương tiện cá nhân vào tỉnh Thái Bình từ ngày 30.8, ngoài giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ thì phải có thêm giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang sinh sống hoặc đơn vị công tác, học tập.

Trong đó, giấy xác nhận phải nêu rõ nơi đi, nơi đến, lịch trình, thời gian đi, lý do; đồng thời phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân như: chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy khai sinh để đối chiếu với giấy xét nghiệm, giấy xác nhận và phân loại vùng dịch.

Ngoài ra, người và phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch phải thực hiện quét mã QR-Code, kê khai lịch trình di chuyển hằng ngày, đo thân nhiệt (trừ xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe công an, quân sự đang làm nhiệm vụ, xe có phù hiệu ưu tiên).

Bắt đầu từ 12h trưa mai, 30.8, tỉnh Thái Bình cũng quyết định dừng việc kinh doanh, bán hàng ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về trên phạm vi toàn tỉnh. Các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú không được đón khách nếu không phải là người đi công tác, thực hiện công vụ.

UBND tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân trên địa bàn không nên ra khỏi tỉnh nếu không có việc thực sự cần thiết. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang nếu có việc cần thiết khi đi ra khỏi tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; khi về phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Công an Nam Định, Thái Bình bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp

TRUNG DU |

Chiều nay, 29.8, lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiến hành bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, cùng ở TP.Thái Bình để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.

Thái Bình: 301 cán bộ, sinh viên ngành y cùng hàng hóa Nam tiến

TRUNG DU |

Sáng nay, 25.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình mang theo hàng thiết yếu hỗ trợ đến với người dân TPHCM và tỉnh Bình Dương, góp phần chung tay cùng các địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công an Nam Định, Thái Bình bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp

TRUNG DU |

Chiều nay, 29.8, lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiến hành bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, cùng ở TP.Thái Bình để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.

Thái Bình: 301 cán bộ, sinh viên ngành y cùng hàng hóa Nam tiến

TRUNG DU |

Sáng nay, 25.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình mang theo hàng thiết yếu hỗ trợ đến với người dân TPHCM và tỉnh Bình Dương, góp phần chung tay cùng các địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.