Từ 28.7, Đồng Nai yêu cầu người dân không ra đường sau 18h – 6h hôm sau

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 27.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18h ngày 28.7 đến hết ngày 1.8.

Các trường hợp được phép ra đường trong thời gian trên, gồm: Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, lực lượng xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; Các phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu, phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường, 2 địa điểm”, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hoá xuất nhập khẩu...

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh tạm dừng các dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống chế biến sẵn kể cả mua hàng mang về thời gian bắt đầu từ ngày 29.7.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện vẫn còn tình trạng người dân trên địa bàn tỉnh chủ quan, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, lượng người phương tiện ra ngoài khu vực công cộng, tham gia giao thông không thuộc trường hợp cấp thiết vẫn còn nhiều.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai dùng xe lưu động để xét nghiệm SARS-CoV-2

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh này vừa được tăng cường một xe xét nghiệm SARS-CoV-2 lưu động nhằm nâng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã thăm, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch tại 20 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải đồng lòng, quyết tâm chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đồng Nai dùng xe lưu động để xét nghiệm SARS-CoV-2

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh này vừa được tăng cường một xe xét nghiệm SARS-CoV-2 lưu động nhằm nâng công suất xét nghiệm SARS-CoV-2.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã thăm, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch tại 20 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải đồng lòng, quyết tâm chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.