Từ 27.11, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách đi nhiều địa phương

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa ra thông báo về việc khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ TP.Hải Phòng đến tỉnh Hà Giang; huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) và ngược lại.

Theo Thông báo 3999/SGTVT-QLVT, từ ngày 27.11, Hải Phòng khôi phục hoạt động tất cả các tuyến đi đến tỉnh Hà Giang tại các Bến xe Thượng Lý, Bến xe Vĩnh Niệm và Bến xe Cát Bà 50%; tại Bến xe Đồ Sơn là 25% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố.

Thành phố cũng khôi phục hoạt động của tất cả tuyến đi đến huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) 30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải công bố.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách trên địa bàn thành phố phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi, đến bến xe khách; lưu trữ toàn bộ danh sách hành khách đi đến bến xe để làm căn cứ truy vết thông tin của hành khách khi cần thiết.

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được khôi phục hoạt động chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; không được dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh. Đối với phương tiện về thành phố Hải Phòng không được trả khách trên địa bàn thành phố, chỉ được trả khách tại bến xe khách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC Hải Phòng). Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể hoá chương trình chuyển đổi số TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: 90 CNVCLĐ quận Hồng Bàng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động năm 2021.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.11, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC Hải Phòng). Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể hoá chương trình chuyển đổi số TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: 90 CNVCLĐ quận Hồng Bàng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động năm 2021.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.