Từ 25.12.2020: Trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam được cấp thẻ BHYT

Nhóm PV |

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 133/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự vừa được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 10 Nghị định 133/2020: Trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ phạm nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), chăm sóc y tế, khám chữa bệnh theo quy định của Luật Trẻ em và Luật BHYT.

Trường hợp bị bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá, cơ sở giam giữ phạm nhân làm thủ tục chuyển đến cơ sở y tế của Nhà nước để điều trị, thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định việc trích xuất và áp giải phạm nhân là mẹ của trẻ đi cùng để chăm sóc.

Tiền thuốc chữa bệnh thông thường được cấp không quá 3kg gạo tẻ/trẻ em/tháng. Cơ sở giam giữ phạm nhân có trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam, kinh phí khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp.

Bên cạnh đó, nghị định này cũng quy định chế độ ăn của trẻ em dưới 36 tháng tuổi được hưởng như đối với trẻ em dưới 4 tuổi tại cơ sở bảo trợ xã hội. Mỗi tháng được cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt cần thiết trị giá tương đương 20kg gạo tẻ/trẻ em.

Như vậy, so với quy định cũ tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, nghị định này đã bổ sung chế độ cấp thẻ BHYT, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, chế độ ăn và các nhu yếu phẩm với trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam.

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25.12.2020. Hà Anh

Phấn đấu tăng mới 400.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Thời gian qua, cùng với hệ thống đại lý thu, Bưu điện các tỉnh, thành phố đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại địa phương triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động nên số người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tăng cao hơn so với năm 2019. Chỉ tính riêng BHXH tự nguyện, tính đến hết tháng 10.2020, đã có 891,5 nghìn người tham gia, trong đó Bưu điện phát triển mới được khoảng 286.000 người.

Một số địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia do BHXH Việt Nam giao như: Long An 144,3%, Hậu Giang 136,1%, Vĩnh Long 130,7%, Quảng Trị 120%, Đắk Nông 113%... Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa đạt hiệu quả cao, thậm chí có tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện thấp như: Hải Phòng 24,6%, Bà Rịa-Vũng Tàu 35,6%, Thừa Thiên-Huế 41,9%, TPHCM 42,7%, Hà Nội 44,6%...

Trong thời gian còn lại của năm 2020, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh tích cực phối hợp với BHXH tỉnh quyết liệt thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện; đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 đã thống nhất với BHXH Việt Nam - phấn đấu tăng mới 400.000 người. Anh Minh

Trên 15,67 triệu người tham gia BHXH

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 10.2020, cả nước có trên 15,67 triệu người tham gia BHXH (đạt 31,8% lực lượng lao động trong độ tuổi); 891.494 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 13,03 triệu người tham gia BH thất nghiệp (đạt 26,5% lực lượng lao động trong độ tuổi); trên 86,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) (đạt tỉ lệ bao phủ 89,6% dân số).

Như vậy, so với cuối năm 2019, mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT có tăng trưởng, nhưng số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp lại giảm. Theo tính toán, từ nay đến cuối năm, để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, toàn ngành cần phải phát triển thêm trên 1,565 triệu người tham gia BHXH; trên 1,256 triệu người tham gia BH thất nghiệp. Riêng với BHYT, để đạt tỉ lệ bao phủ 90,7% dân số theo kế hoạch, cũng cần thu hút thêm trên 1,805 triệu người tham gia. Đức Minh

Sơn La đã có 22.060 người tham gia BHXH tự nguyện

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sơn La, trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác tuyên truyền, triển khai vận động người tham gia BHXH tự nguyện của BHXH tỉnh cũng như các đại lý thu bị hạn chế. Bên cạnh đó, việc duy trì trên 13.000 đối tượng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2019 chuyển sang là một thách thức không nhỏ.

Trước tình hình trên, ngay sau khi Việt Nam chuyển sang giai đoạn bình thường mới, vừa chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, BHXH tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo BHXH các huyện chủ động phối hợp với Bưu điện, UBND các xã, phường trên địa bàn xây dựng kế hoạch, mở các hội nghị tuyên truyền để phổ biến chính sách BHXH tự nguyện với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Kết quả sau 5 tháng thực hiện phong trào thi đua, BHXH tỉnh đã vận động được 2.339 người tham gia BHXH tự nguyện mới, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Với những nỗ lực trên, tính đến ngày 31.10, Sơn La đã có 22.060 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 101,7% chỉ tiêu giao đầu năm. Hằng Thanh

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH hưởng lương: Cần làm gì?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH để nhận lương hưu.

Không tăng lương cơ sở: Người tham gia BHXH sẽ chịu thiệt thòi

Minh Hương |

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động phụ thuộc rất nhiều vào lương cơ sở. Do vậy, khi lương cơ sở năm 2021 không tăng, người tham gia BHXH sẽ có thiệt thòi.

Khánh Hòa: Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH

Phương Linh |

Số đơn vị, doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) ở tỉnh Khánh Hòa đang có xu hướng tăng trong tháng 10. Để giảm thiểu tác động đến quyền lợi của người lao động, BHXH tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thanh tra đột xuất tại các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH hưởng lương: Cần làm gì?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện với trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH để nhận lương hưu.

Không tăng lương cơ sở: Người tham gia BHXH sẽ chịu thiệt thòi

Minh Hương |

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động phụ thuộc rất nhiều vào lương cơ sở. Do vậy, khi lương cơ sở năm 2021 không tăng, người tham gia BHXH sẽ có thiệt thòi.

Khánh Hòa: Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH

Phương Linh |

Số đơn vị, doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) ở tỉnh Khánh Hòa đang có xu hướng tăng trong tháng 10. Để giảm thiểu tác động đến quyền lợi của người lao động, BHXH tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thanh tra đột xuất tại các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm.