Từ 24.7, Cao Bằng cách ly 14 ngày với người về từ khu vực giãn cách xã hội

Phong Quang |

Công điện số 05 của UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những người trở về từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội, ngừng đón tiếp khách du lịch vào địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 00h00' ngày 24.7.2021, tỉnh Cao Bằng thực hiện áp dụng cách ly y tế đối với người đến từ các ổ dịch, các địa phương có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc đang áp dụng biện pháp phong toả.

Tỉnh Cao Bằng kiểm soát chặt chẽ người về từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: T.H
Tỉnh Cao Bằng kiểm soát chặt chẽ người về từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: T.H

Tạm dừng đón khách du lịch từ tất cả các tỉnh, thành phố đến Cao Bằng. Duy trì hoạt động của 6 trạm kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Tăng cường thêm 2 chốt kiểm soát y tế.

Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu vực các tỉnh thành đang thực hiện Chỉ thị 16 đi vào tỉnh Cao Bằng, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh. Các trường hợp chưa có sẽ được test nhanh tại các Trạm kiểm tra, giám sát phòng dịch của tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, trò chơi điện tử, các quán ăn đêm, quán bia, điểm kinh doanh trà đá, cà phê vỉa hè. Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, văn nghệ…

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Chợ dân sinh đông đúc trong ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tại chợ dân sinh trên địa bàn thủ đô, lượng khách đông hơn ngày thường. Trong khi đó, lượng khách tại các siêu thị tăng không đáng kể.

Hà Nội: Nơi đông đúc, nơi vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

Thế Kỷ |

Trong ngày đầu thành phố Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đường phố trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên vẫn có nhiều nơi khá đông người.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tin nhanh 60s: Chợ dân sinh đông đúc trong ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tại chợ dân sinh trên địa bàn thủ đô, lượng khách đông hơn ngày thường. Trong khi đó, lượng khách tại các siêu thị tăng không đáng kể.

Hà Nội: Nơi đông đúc, nơi vắng vẻ trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

Thế Kỷ |

Trong ngày đầu thành phố Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND theo tinh thần của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đường phố trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên vẫn có nhiều nơi khá đông người.