Từ 20.10, bỏ quy định giáo viên không được dùng di động khi dạy học

Minh Hương |

Bỏ quy định giáo viên tiểu học không được sử dụng di động khi đang dạy học được quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường Tiểu học có hiệu lực từ ngày 20.10.2020.

Hiện nay theo quy định tại Khoản 5 Điều 38 Điều lệ Trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT thì "sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp" là một trong các hành vi giáo viên không được làm.

Nhưng tại Điều lệ mới quy định kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT đã bỏ quy định nêu trên. Cụ thể, Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên thực hiện theo quy định của ngành giáo dục và của pháp luật, trong đó cần chú ý không được:

- Xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.

- Gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

- Ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

- Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; hút thuốc, uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Ngoài ra, theo Thông tư, giáo viên, nhân viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

Giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thi giáo viên giỏi: Đừng vì vài “con sâu” mà hất đổ “nồi canh”

Bạn đọc Thanh Ny |

Dịch bệnh dần được khống chế, công việc trường lớp đang trở về với vòng quay vốn có. Trường tôi bắt đầu việc đăng ký các tiết dạy thao giảng và lên kế hoạch dự giờ trong học kỳ 1 và cả đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường.

Nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên

Hải Anh |

Một trong những nội dung kế hoạch Phối hợp năm học 2020-2021 được ký kết giữa Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội là nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên.

Cô giáo hết lòng với sự nghiệp "trồng người" ở vùng cao

Kiều Anh |

Từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước. Nhiều trong số họ là những thầy cô giáo, mang trên vai sứ mệnh trồng người mà xã hội tin tưởng trao cho.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thi giáo viên giỏi: Đừng vì vài “con sâu” mà hất đổ “nồi canh”

Bạn đọc Thanh Ny |

Dịch bệnh dần được khống chế, công việc trường lớp đang trở về với vòng quay vốn có. Trường tôi bắt đầu việc đăng ký các tiết dạy thao giảng và lên kế hoạch dự giờ trong học kỳ 1 và cả đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường.

Nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên

Hải Anh |

Một trong những nội dung kế hoạch Phối hợp năm học 2020-2021 được ký kết giữa Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội là nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên.

Cô giáo hết lòng với sự nghiệp "trồng người" ở vùng cao

Kiều Anh |

Từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước. Nhiều trong số họ là những thầy cô giáo, mang trên vai sứ mệnh trồng người mà xã hội tin tưởng trao cho.