Quảng Trị:

Từ 19h ngày 25.8, cơ sở kinh doanh dịch vụ nào được hoạt động trở lại?

HƯNG THƠ |

Hết thời gian giãn cách tại TP.Đông Hà, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp, nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan và đi đến quyết định sẽ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Chiều ngày 25.8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp bàn phương án khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đến thời điểm ngày 25.8, tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 ca bệnh COVID-19, trong đó 1 bệnh nhân đã tử vong.

Liên quan đến 7 ca bệnh, đã thực hiện cách ly những trường hợp liên quan và phong tỏa 7 địa điểm.

Hiện, 6 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị tại địa phương đã âm tính từ lần 2 đến lần thứ 5.

Đối với những trường hợp đã âm tính 3 lần trở lên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã gửi mẫu bệnh phẩm vào Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định lại, khi đánh giá các tiêu chí an toàn sẽ cho bệnh nhân xuất viện và cách ly tại nhà.

Đối với các địa điểm phong tỏa tạm thời, đã tiến hành xét nghiệm những người liên quan và kết quả đều âm tính với COVID-19.

Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, cơ quan chuyên môn và các địa phương đã đề xuất nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn và các địa phương, cuộc họp đi đến thống nhất, sẽ nới lỏng giãn cách tại địa bàn tỉnh.

Để phòng dịch COVID-19, địa phương sẽ thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 19 của Chính phủ, nhưng sẽ linh hoạt để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, giúp người dân và các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (buôn bán, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê), khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, giữ khoảng cách ghế ngồi là 1 mét.

Không tập trung quá 20 người trong 1 phòng và không tập trung quá 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, cơ sở khám, chữa bệnh; mọi người giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19...

Ngoài ra, các chốt kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ đường bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục hoạt động, thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc đối với công dân đến hoặc trở về  Quảng Trị từ các địa phương khác.

"Từ 19h tối 25.8, các biện pháp giãn cách được nới lỏng và địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện cơ bản theo Chỉ thị 19 của Chính phủ" - ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tiếp sức cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Để động viên các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi các công đoàn cơ sở trực thuộc tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức vận động hỗ trợ để chung tay chống dịch COVID-19.

Địa điểm đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị được dỡ bỏ lệnh phong tỏa

HƯNG THƠ |

Sau 12 ngày phong tỏa tạm thời để phòng dịch COVID-19, tầng 6 của dãy nhà G ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tỉnh Quảng Trị được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

6 người điều trị COVID-19 ở Quảng Trị: 4 trường hợp có kết quả âm tính

HƯNG THƠ |

Đến thời điểm ngày 15.8, tại tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó 1 trường hợp đã tử vong, 4 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, 2 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tiếp sức cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Để động viên các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi các công đoàn cơ sở trực thuộc tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức vận động hỗ trợ để chung tay chống dịch COVID-19.

Địa điểm đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị được dỡ bỏ lệnh phong tỏa

HƯNG THƠ |

Sau 12 ngày phong tỏa tạm thời để phòng dịch COVID-19, tầng 6 của dãy nhà G ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tỉnh Quảng Trị được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

6 người điều trị COVID-19 ở Quảng Trị: 4 trường hợp có kết quả âm tính

HƯNG THƠ |

Đến thời điểm ngày 15.8, tại tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó 1 trường hợp đã tử vong, 4 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, 2 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Đông Hà.