Từ 1.9, cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi 15 đơn vị hoạt động kinh doanh phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long chấm dứt việc dùng sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần từ 1.8.2019, UBND TP.Hạ Long vừa quyết định cấm bán và sử dụng các loại sản phẩm trên đối với tất cả các tàu, DN và du khách trên vịnh Hạ Long, bắt đầu từ 1.9.2019. Việc gia tăng cấp độ cấm này, theo đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long, là nhằm quyết liệt bảo vệ vịnh Hạ Long trước nguy cơ rác thải quá lớn mà chủ yếu do con người gây ra.

Theo đó, các tổ chức, DN đang hoạt động du lịch, dịch vụ như: tàu du lịch, bán hàng, xuồng cao tốc, chèo đò, kayak, ngọc trai…sẽ không sử dụng, bán các sản phẩm dùng một lần như: cốc nhựa, ống hút nhựa, chai nước nhựa, hộp, bát đĩa đựng thức ăn, túi ni-lông.

Rất nhiều chai nhựa dùng một lần thu gom được trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rất nhiều chai nhựa dùng một lần thu gom được trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động du lịch, dịch vụ có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo cho du khách không mang xuống tàu và sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần khi tham quan vịnh Hạ Long.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – từ 1.9 tới, đoàn liên ngành của TP.Hạ Long sẽ đi kiểm tra việc thực hiện quyết định của UBND TP.Hạ Long.

“Trước mắt, sẽ chỉ nhắc nhở các chủ tàu, DN. Sau này sẽ bổ sung đưa nội dung này vào trong hợp đồng hoạt động kinh doanh trên vịnh với Ban quản lý vịnh Hạ Long. Theo đó, nếu các DN, đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch vi phạm quy định, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý, có thể là dừng hoạt động” – ông Huỳnh cho biết – “Còn đối với du khách, sẽ từng bước vận động, tuyên truyền để du khách hiểu và cùng chung tay bảo vệ vịnh Hạ Long”.

Sau mỗi trận mưa lớn, vịnh Cửa Lục lại ngập rác và từ đây rác trôi ra vịnh Hạ Long gần đó. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sau mỗi trận mưa lớn, vịnh Cửa Lục lại ngập rác và từ đây rác trôi ra vịnh Hạ Long gần đó. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trước đó, Ban quản lý vịnh Hạ Long và 15 doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ du lịch như: xuồng cao tốc, kayak, đò chèo tay trên vịnh Hạ Long làm trước thống nhất từ 1.8.2019, sẽ không chai nhựa đựng nước, túi ni-lông…Như vậy, ít nhất, mỗi ngày sẽ không còn khoảng 5000 chai nước và 5000 khăn giấy ướt được phát miễn phí cho du khách như trước đây và chấm dứt được một nguồn nguy cơ gây ô nhiễm lớn.

Như báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc các loại rác đang tấn công Di sản thiên nhiên thế giới từ nhiều năm qua. Có ngày, chỉ trong phạm vi được giao vớt theo hợp đồng, 2 Cty dịch vụ đã vớt được từ 6-7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong, rác lại trôi nổi khắp vịnh Hạ Long. Trong số đó, có rất nhiều loại rác phát sinh từ các hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, mà các loại như: túi ni-lông, chai nhựa, khăn giấy…cơ bản là do những du khách hoặc thuyền viên thiếu ý thức ném xuống.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn, vịnh Cửa Lục, Hạ Long tràn ngập rác

Nguyễn Hùng |

Hậu cơn bão số 3, rác dầy đặc ở nhiều khu vực vịnh Cửa Lục sau những trận mưa lớn với đủ các loại như chai lọ, thùng xốp, giầy dép và cả đệm, bàn ghế... Từ đây, rác trôi thẳng ra vịnh Hạ Long gần đó.

Cận cảnh những con “suối than” đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Không chỉ gây bụi, những mỏ khai thác than lộ thiên ở TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) còn nhuốm đen những con suối đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Mỗi khi mưa lớn, người dân đua nhau đi mót than trôi từ những con suối đen đặc quánh than.

Vịnh Hạ Long: Mỗi ngày vớt 6-7 tấn rác, vớt xong rác lại đầy

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, lượng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long có giảm nhưng vẫn ở mức đáng báo động. 2 công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh Hạ Long mỗi ngày đem về đất liền từ 6-7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong rác lại đầy vịnh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Mưa lớn, vịnh Cửa Lục, Hạ Long tràn ngập rác

Nguyễn Hùng |

Hậu cơn bão số 3, rác dầy đặc ở nhiều khu vực vịnh Cửa Lục sau những trận mưa lớn với đủ các loại như chai lọ, thùng xốp, giầy dép và cả đệm, bàn ghế... Từ đây, rác trôi thẳng ra vịnh Hạ Long gần đó.

Cận cảnh những con “suối than” đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Không chỉ gây bụi, những mỏ khai thác than lộ thiên ở TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) còn nhuốm đen những con suối đổ thẳng ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Mỗi khi mưa lớn, người dân đua nhau đi mót than trôi từ những con suối đen đặc quánh than.

Vịnh Hạ Long: Mỗi ngày vớt 6-7 tấn rác, vớt xong rác lại đầy

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, lượng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long có giảm nhưng vẫn ở mức đáng báo động. 2 công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh Hạ Long mỗi ngày đem về đất liền từ 6-7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong rác lại đầy vịnh.