Từ 18.3, Hải Dương chuyển trạng thái chống dịch trong tình hình mới

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, từ ngày 18.3, toàn tỉnh sẽ thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 31.3.2021.

Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành thông báo số 134/TB-TU ngày 15.3.2021 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống bệnh dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Để đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tuyệt đối không chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch cũng như phát triển kinh tế.

Cụ thể, từ ngày 18.3, toàn tỉnh sẽ thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ (về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới) cho đến hết ngày 31.3.2021. Một số ít xã, khu dân cư, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa. Người dân thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"; cài đặt ứng dụng Bluezone. Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các huyện, thành phố, thị xã duy trì hoạt động Đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19; tổ chức diễn tập thử trong tình huống xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 mới; tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ an toàn COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp tăng cường kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp… xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định. Đối với các trường hợp F0 chữa khỏi và F1 đã hết thời gian cách ly tập trung tiếp tục quản lý chặt chẽ và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về dịch bệnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh sớm hoàn thiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch trong và ngoài doanh nghiệp (nơi công nhân cư trú, tạm trú). Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các phương án, kịch bản ứng phó, và tổ chức diễn tập thử để tránh bị động, bất ngờ khi xuất hiện ca mắc mới SARS-CoV-2; tăng cường công tác quản lý, giám sát công nhân về thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch; nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và nơi cư trú, tạm trú. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT tham mưu về việc tổ chức dạy và học ở các nhà trường sau ngày 17.3.2021 phù hợp với mức độ an toàn về dịch bệnh COVID-19 ở từng huyện, thành phố, thị xã; chỉ đạo UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức khử khuẩn, củng cố cơ sở vật chất bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các cơ sở giáo dục sử dụng làm nơi cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sau khi làm điểm; xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai tiêm vaccine trên diện rộng bảo đảm an toàn.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.

Hải Dương: Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh phải cách ly tại nhà 21 ngày

Mai Dung |

Ngày 12.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 703/BCĐ-PCD về việc hướng dẫn tạm thời cách ly tại nhà đối với các ca bệnh COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Mai Dung |

Từ 0h ngày 15.3, các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại.

Hải Dương: Bảo đảm việc làm, an toàn cho NLĐ khi công ty hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 14.3, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi gặp mặt với hơn 100 doanh nghiệp thuộc 5 khu công nghiệp trên địa bàn Cẩm Giàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trở lại làm việc.

Hải Dương: Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh phải cách ly tại nhà 21 ngày

Mai Dung |

Ngày 12.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 703/BCĐ-PCD về việc hướng dẫn tạm thời cách ly tại nhà đối với các ca bệnh COVID-19 đã được điều trị khỏi.