Từ 1.8, tập thể thao mang tính khiêu dâm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Vương Trần |

Hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy… trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Từ 1.8, Nghị định 46/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao sẽ có hiệu lực.

Tại Điều 6, nghị định quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bao che, tổ chức cho vận động viên sử dụng chất kích thích thuộc Danh mục bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Ngoài ra hình thức phạt tiền trên, nghị định cũng quy định các hình phạt bổ sung như: Đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng, buộc hủy bỏ kết quả thi đấu thể thao, kết quả tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển thể thao, trường năng khiếu thể thao, thành tích thi đấu thể thao…

Đáng lưu ý, tại điều 7, nghị định quy định xử lý vi phạm quy định về sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tập luyện, thi đấu, trừ những bài tập, môn thể thao, phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao được pháp luật cho phép.

Trong đó, quy định thêm những hình phạt bổ sung như: Tịch thu tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, biểu diễn, thi đấu; đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả nghị định đưa ra là đối với tổ chức, cá nhân vi phạm là buộc tiêu hủy tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao.

Tại điều 9 của Nghị định cũng quy định người nào có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng và phải xin lỗi công khai đối với hành vi của mình.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Báo Châu Á chê Quang Hải, khen cựu thủ quân ĐT Việt Nam

C.T (T/H) |

Báo Châu Á chê Quang Hải, khen cựu thủ quân ĐT Việt Nam; U23 Việt Nam sắp xác định đối thủ ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020; Cầu thủ gốc Việt đeo băng thủ quân ở CLB Pháp; Messi bác bỏ thông tin bị tấn công trong kỳ nghỉ Hè là những tin tức thể thao nổi bật ngày 30.7.

Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình nợ hơn 500 tỉ tiền thuế

ĐĂNG HUỲNH |

Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm hôm nay, 19.7, cho biết đã có thông báo yêu cầu Khu liên hợp Thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế lên đến 514,7 tỉ đồng.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 46: Mức xử phạt giao thông thay đổi thế nào?

Tô Thế |

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Hàng loạt hành vi sẽ tăng mức xử phạt, mức cao nhất lên đến 30 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin thể thao 24h: Báo Châu Á chê Quang Hải, khen cựu thủ quân ĐT Việt Nam

C.T (T/H) |

Báo Châu Á chê Quang Hải, khen cựu thủ quân ĐT Việt Nam; U23 Việt Nam sắp xác định đối thủ ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020; Cầu thủ gốc Việt đeo băng thủ quân ở CLB Pháp; Messi bác bỏ thông tin bị tấn công trong kỳ nghỉ Hè là những tin tức thể thao nổi bật ngày 30.7.

Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình nợ hơn 500 tỉ tiền thuế

ĐĂNG HUỲNH |

Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm hôm nay, 19.7, cho biết đã có thông báo yêu cầu Khu liên hợp Thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế lên đến 514,7 tỉ đồng.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 46: Mức xử phạt giao thông thay đổi thế nào?

Tô Thế |

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Hàng loạt hành vi sẽ tăng mức xử phạt, mức cao nhất lên đến 30 triệu đồng.