Từ 15h hôm nay, kiểm soát 100% người đến Quảng Ninh từ vùng dịch

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, từ 15h chiều nay, 18.8, Quảng Ninh lập các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Hải Dương vào tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các tổ công tác thực hiện kiểm soát 100% người đến Quảng Ninh từ vùng dịch: Thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, lịch sử đi lại, kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông.

Đồng thời, tạm dừng các bến đò dọc, đò ngang giữa thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với các địa phương của tỉnh Hải Dương.

Tạm thời không cho các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cá nhân, xe chở hàng từ Quảng Ninh đến TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và ngược lại.

Xe đến/đi từ các địa phương không có dịch của tỉnh Hải Dương và các địa phương khác hoạt động bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu thực hiện khai báo y tế toàn bộ những người đến từ/đi qua, những người có tiếp xúc với những người đến từ/đi qua TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) kể từ ngày 25.7.2020; thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày kể từ ngày trở về từ vùng dịch nếu không thuộc đối tượng cách ly y tế bắt buộc.

Tổ chức cách ly y tế bắt buộc, lấy mẫu xét nghiệm đối với những người đến từ/đi qua TP.Hải Dương kể từ ngày 15.8.2020 và những người đến các địa điểm có các trường hợp mắc COVID-19 đã công bố đến/lưu trú/làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trở về địa phương nhưng chưa qua 14 ngày (tính đến thời điểm thực hiện cách ly).

Những người đến từ/đi qua các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nơi cư trú trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bố trí, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhưng làm việc ở Quảng Ninh ở lại đơn vị, địa bàn, không di chuyển qua lại giữa hai tỉnh trong thời gian này.

Ngoài việc tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mát xa, bar, pub, club, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu kể từ 0h ngày 19.8.2020.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.


Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ F1 của bệnh nhân 950 ở Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Sau một đêm vừa truy vết, vừa xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR, sáng nay (16.8), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) cho biết, toàn bộ những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 950 ở Vân Đồn đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quảng Ninh: Giáo viên đi Đà Nẵng về không coi thi dù âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020,  diễn ra từ 9-10.7, Sở Giáo dục –Đào tạo Quảng Ninh không bố trí các giáo viên đã đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam tham gia coi thi dù có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Một cán bộ dự hội nghị âm tính với SAR-CoV-2, Quảng Ninh “thở phào"

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hạ Long dự hội nghị 2 ngày qua xét nghiệm Realtime PCR đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN673 Bắc Giang sang Hạ Long, 41 người F1 ở Quảng Ninh đi cách ly khẩn cấp

Nguyễn Hùng |

Một trong hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Bắc Giang là ông N.V.T (BN 673) - 34 tuổi, địa chỉ thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, nghề nghiệp kinh doanh sơn- đã đi Hạ Long và tiếp xúc với nhiều người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Toàn bộ F1 của bệnh nhân 950 ở Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Sau một đêm vừa truy vết, vừa xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR, sáng nay (16.8), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) cho biết, toàn bộ những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 950 ở Vân Đồn đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quảng Ninh: Giáo viên đi Đà Nẵng về không coi thi dù âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020,  diễn ra từ 9-10.7, Sở Giáo dục –Đào tạo Quảng Ninh không bố trí các giáo viên đã đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam tham gia coi thi dù có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Một cán bộ dự hội nghị âm tính với SAR-CoV-2, Quảng Ninh “thở phào"

Nguyễn Hùng |

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế ra Hạ Long dự hội nghị 2 ngày qua xét nghiệm Realtime PCR đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN673 Bắc Giang sang Hạ Long, 41 người F1 ở Quảng Ninh đi cách ly khẩn cấp

Nguyễn Hùng |

Một trong hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Bắc Giang là ông N.V.T (BN 673) - 34 tuổi, địa chỉ thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, nghề nghiệp kinh doanh sơn- đã đi Hạ Long và tiếp xúc với nhiều người.