Từ 1.3, Hà Nội dỡ hai nhịp tạm cầu Vĩnh Tuy để thi công giai đoạn 2

Minh Hạnh |

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, để phục vụ thi công cầu Vĩnh Tuy 2, từ ngày 1.3.2022, đơn vị này sẽ triển khai tháo dỡ 2 nhịp cầu tạm được xây dựng trong giai đoạn 1.

Theo đó, 2 nhịp cầu được tháo dỡ dài khoảng 60m hướng Hai Bà Trưng - Long Biên, nối qua các trụ H17A, H17B và H18. Khu vực này có một nửa để lưu thông và nửa còn lại đặt trạm quản lý cầu.

Đại diện nhà thầu cho hay, dự kiến trụ cầu H17B được phá bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, trụ H18 sẽ được phá dỡ phần xà mũ bên trên và giữ nguyên kết cấu trụ dưới để tiếp tục thi công.

Để phục vụ phá dỡ và thi công hạng mục này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu rào chắn khoảng 129m mặt cầu phía quận Hai Bà Trưng, đồng thời điều chỉnh dải phân cách giữa cầu cho phù hợp. Nhánh kết nối từ đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng được đóng hoàn toàn trong thời gian thi công dự án.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng phân luồng các xe tải, ôtô khách đi theo hướng đường Nguyễn Khoái, Bạch Đằng và lên cầu Thanh Trì trong thời gian thi công. Đồng thời, một con đường tạm dưới gầm cầu cũng được xây dựng để thay thế đường Bạch Đằng đoạn qua dự án.

Xe máy và ôtô được phân luồng đi về phía đường Minh Khai và quay đầu trước cổng khu đô thị Times City trước khi lên cầu để sang Long Biên.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, phương án thi công giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 1.3 tới 10.6.2022. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự kiến cầu Vĩnh Tuy 2 hoàn thành toàn bộ vào tháng 6.2023, khớp nối đồng bộ với dự án Vành đai 2 trên cao đang được thi công kéo dài đến Ngã Tư Sở.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 công nhân thi công khoan cọc nhồi trên dự án cầu Vĩnh Tuy 2

PHẠM ĐÔNG |

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 đang bước vào giai đoạn thi công phức tạp nhất, khoan cọc nhồi trên sông Hồng giữa mùa mưa bão. Nhà thầu đã huy động hơn 500 công nhân cùng với 10 sà lan tải trọng 800 - 1.700 tấn để làm bệ đỡ cẩu khoan, vận chuyển vật liệu để thi công 4 trụ giữa cầu.

Công nhân đội nắng gấp rút thi công hầm chui Lê Văn Lương, cầu Vĩnh Tuy 2

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, công nhân tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn hối hả thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Được thi công ban ngày, công nhân đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Vĩnh Tuy 2

PHẠM ĐÔNG |

Sau hơn 6 tháng được Hà Nội khởi công xây dựng thời điểm hiện tại, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công các gói thầu làm đường dẫn 2 đầu cầu, san lấp, tạo mặt bằng để có đường tiếp cận lòng sông thực hiện đổ các trụ cầu chính.

Đại công trường 'nghìn tỉ' cầu Vĩnh Tuy 2: Phấn đấu hoàn thành sớm tiến độ

Lê Nam - Minh Ánh |

Sau 2 tháng khởi công, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thực hiện hạng mục khoan cọc khoan nhồi. Nhà thầu cùng ban quản lý gói thầu số 2 đang phấn đấu hoàn thành gói thầu sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hơn 500 công nhân thi công khoan cọc nhồi trên dự án cầu Vĩnh Tuy 2

PHẠM ĐÔNG |

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 đang bước vào giai đoạn thi công phức tạp nhất, khoan cọc nhồi trên sông Hồng giữa mùa mưa bão. Nhà thầu đã huy động hơn 500 công nhân cùng với 10 sà lan tải trọng 800 - 1.700 tấn để làm bệ đỡ cẩu khoan, vận chuyển vật liệu để thi công 4 trụ giữa cầu.

Công nhân đội nắng gấp rút thi công hầm chui Lê Văn Lương, cầu Vĩnh Tuy 2

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, công nhân tại các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô vẫn hối hả thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Được thi công ban ngày, công nhân đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Vĩnh Tuy 2

PHẠM ĐÔNG |

Sau hơn 6 tháng được Hà Nội khởi công xây dựng thời điểm hiện tại, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công các gói thầu làm đường dẫn 2 đầu cầu, san lấp, tạo mặt bằng để có đường tiếp cận lòng sông thực hiện đổ các trụ cầu chính.

Đại công trường 'nghìn tỉ' cầu Vĩnh Tuy 2: Phấn đấu hoàn thành sớm tiến độ

Lê Nam - Minh Ánh |

Sau 2 tháng khởi công, dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang thực hiện hạng mục khoan cọc khoan nhồi. Nhà thầu cùng ban quản lý gói thầu số 2 đang phấn đấu hoàn thành gói thầu sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.