Từ 12 giờ trưa nay, vào Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, kể từ 12 giờ ngày 19.7, người về Thái Bình, người Thái Bình ra tỉnh ngoài khi trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Đối với xét nghiệm bằng phương pháp PCR thì người xét nghiệm phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ; đối với xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên thì có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Trường hợp chưa làm xét nghiệm hoặc xét nghiệm hết thời hạn thì không được vào tỉnh Thái Bình, nếu vẫn muốn vào phải cách ly y tế tạm thời tại khu cách ly tập trung của huyện, thành phố để thực hiện xét nghiệm và phải tự trả kinh phí theo quy định.

Ghi nhận của PV Lao Động lúc 11 giờ trưa nay 19.7, tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ (nối Thái Bình với Nam Định) các phương tiện vào tỉnh Thái Bình phải dừng lại khai báo y tế nghiêm theo quy định. Ảnh: T.D
Ghi nhận của PV Lao Động lúc 11 giờ trưa ngày 19.7, tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ (nối Thái Bình với Nam Định) các phương tiện vào tỉnh Thái Bình phải dừng lại khai báo y tế nghiêm theo quy định. Ảnh: T.D
Còn khoảng gần 1 tiếng nữa đến thời điểm chính thức thực hiện quy định vào tỉnh Thái Bình bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính, do đó lượng người, phương tiện khá đông đang tranh thủ vào, trở về tỉnh trước 12 giờ trưa. Ảnh: T.D

Đối với việc quản lý người và phương tiện ra, vào tỉnh, lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường và các sở, ban, ngành liên quan nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác liên ngành kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào tỉnh; có phương án phân luồng riêng cho các xe hàng hóa, xe chở người đi bệnh viện, xe cấp cứu. Ưu tiên thực hiện khai báo y tế và thủ tục hành chính để hàng hóa lưu thông thông suốt trên khắp địa bàn. Kịp thời thông tin danh sách người vào tỉnh qua các chốt kiểm dịch cho các địa phương để quản lý, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong trường hợp nếu để sót, lọt trường hợp có nguy cơ về địa phương từ vùng có dịch mà không được phát hiện, quản lý, lập danh sách, khai báo y tế… để bùng phát dịch.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thành lập CĐCS Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng

Bá Mạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình) |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở và kết nạp 218 đoàn viên Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng (xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Làm rõ một phụ nữ ở Thái Bình bình luận sai sự thật về COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 16.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp một phụ nữ tại thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thái Bình: Thành lập CĐCS Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng

Bá Mạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình) |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở và kết nạp 218 đoàn viên Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Thắng (xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Làm rõ một phụ nữ ở Thái Bình bình luận sai sự thật về COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 16.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp một phụ nữ tại thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.