Từ 1.1.2020, mỗi ngày có hơn 50 lượt xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng – Huế

THUỲ TRANG |

Từ ngày 1.1.2020, hơn 50 lượt xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng – Huế sẽ chính thức hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân hai địa phương.

Lễ khai trương tuyến buýt liên tỉnh Đà Nẵng – Huế đã được tổ chức vào ngày đầu năm mới tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.

Việc chuyển đổi từ tuyến cố định sang tuyến xe buýt nhằm hạn chế tai nạn giao thông do người dân, du khách sử dụng phương tiện cá nhân đi lại giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế trên đoạn đường gần 100 km; giảm ùn tắc giao thông; cải thiện chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Thời gian hoạt động của tuyến xe trên là từ 5h00 đến 19h00 hằng ngày, với tần suất 14 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 15 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Giá vé mỗi lượt dành cho hành khách đi suốt tuyến là 70.000đồng/lượt, hành khách đi chặng sẽ được tính giá từng chặng theo quy định của cơ quan quản lý.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vietbank triển khai thẻ vé thông minh cho xe buýt tại TP. HCM

Gia Miêu |

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố báo cáo việc triển khai thẻ thanh toán thông minh của ngân hàng Vietbank cho hoạt động giao thông xe buýt công cộng TP.HCM.

Lời khuyên bỏ xe máy, đi bộ và lên xe buýt

NGUYỄN HÀ |

Hà Nội thuộc nhóm đầu những thành phố ô nhiễm bụi khí PM2.5 (bụi mịn), nồng độ bụi ở Hà Nội gia tăng theo đà phát triển kinh tế và tốc độ tăng trưởng các phương tiện giao thông cơ giới trên 15%/năm. Giảm bụi để chặn đứng và đảo ngược đà gia tăng hiện nay mà không tác động nhiều đến phát triển là bài toán không dễ. 

Pháp luật 24h: Đối tượng đập phá xe buýt đến công an trình diện

TRẦN KHANH |

Công an TPHCM triệu tập đối tượng tấn công xe buýt trên phố; Thêm một người dân bị oan 18 năm được xin lỗi, khôi phục danh dự; Vụ thẩm phán xâm phạm chỗ ở: Chuyển hồ sơ tranh chấp nhà lên tòa cấp trên... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vietbank triển khai thẻ vé thông minh cho xe buýt tại TP. HCM

Gia Miêu |

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố báo cáo việc triển khai thẻ thanh toán thông minh của ngân hàng Vietbank cho hoạt động giao thông xe buýt công cộng TP.HCM.

Lời khuyên bỏ xe máy, đi bộ và lên xe buýt

NGUYỄN HÀ |

Hà Nội thuộc nhóm đầu những thành phố ô nhiễm bụi khí PM2.5 (bụi mịn), nồng độ bụi ở Hà Nội gia tăng theo đà phát triển kinh tế và tốc độ tăng trưởng các phương tiện giao thông cơ giới trên 15%/năm. Giảm bụi để chặn đứng và đảo ngược đà gia tăng hiện nay mà không tác động nhiều đến phát triển là bài toán không dễ. 

Pháp luật 24h: Đối tượng đập phá xe buýt đến công an trình diện

TRẦN KHANH |

Công an TPHCM triệu tập đối tượng tấn công xe buýt trên phố; Thêm một người dân bị oan 18 năm được xin lỗi, khôi phục danh dự; Vụ thẩm phán xâm phạm chỗ ở: Chuyển hồ sơ tranh chấp nhà lên tòa cấp trên... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.