Sau 30.9, TPHCM bỏ giấy đi đường, giải toả chốt nội đô nhưng tăng kiểm tra đột xuất

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Dù không sử dụng giấy đi đường và giải toả hết các chốt nội đô nhưng Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh và tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.

Cái Tết đủ đầy, hạnh phúc phụ thuộc vào ý thức

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn rất phực tạp và các quốc gia vẫn đang rất lúng túng xác định một chiến lược đúng đắn nhất khi “mở cửa”.

TPHCM đứng trước rất nhiều bài toán như đông dân, dịch vụ nhiều. Thành phố cũng phải làm sao vừa đáp ứng nhu cầu cảa người dân vừa đáp ứng kiểm soát được dịch bệnh. Đồng thời, TPHCM phải làm sao đúng với tinh thần của cả nước và phù hợp với mong muốn, suy nghĩ của các tỉnh thành.

“Do đó, TPHCM đã xây dựng dự thảo và xin ý kiến rất nhiều từ người dân, chuyên gia, thậm chí hỏi cả Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài về kinh nghiệm các nước. Nếu mở quá thì nguy cơ dịch bệnh lại tái diễn, còn chặt quá thì lại mất cơ hội phục hồi kinh tế xã hội” – ông Bình nói.

Ông Lê Hải Bình đánh giá chỉ thị mới của TPHCM đáp ứng sát sao và phù hợp với đặc thù thành phố. Thành phố đã linh hoạt hết mức có thể về không gian - đặc thù từng khu vực và thời gian – có lộ trình, độ co giãn nếu có yếu tố dịch tễ là đóng, nếu yếu tố dịch tễ tốt hơn là nới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định thời gian tới TPHCM mở cửa sẽ khó khăn và phức tạp hơn trước đây. Bởi trước đây TPHCM chỉ có đóng, nay nới dần ra thì bất cập sẽ xuất hiện.

“Có nhiều tình huống xảy ra khi mở cửa vì những điều thành phố làm chưa có tiền lệ. Ngoài ra các lực lượng chức năng đã quá mệt mỏi và căng sức nên việc lúng túng là có” – ông Bình nhận định.

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh lại tinh thần chung của TPHCM là đề nghị người dân rất cần thiết mới ra đường. “TPHCM có cái Tết đủ đầy, hạnh phúc, an khang cho các gia đình hay không là phụ thuộc vào những hàng động, ý thức từ bây giờ của mỗi người dân. Một người lơ là, một cộng đồng lơ là thì rất có thể sẽ đóng lại, mà 4 tháng nữa là Tết. Chúng ta vẫn theo tinh thần rất cần thiết mới ra đường" – ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tới trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân trong phòng chống dịch. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tới trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân trong phòng chống dịch. Ảnh: Huyên Nguyễn
Chưa “chốt” thời gian thực hiện Chỉ thị mới

Về hiệu lực của chỉ thị mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh hiện tại, TPHCM vẫn thực hiện theo Quyết định 3072 đến hết ngày 30.9. Tiếp nối văn bản này sẽ có một văn bản khác thay thế, tuy nhiên sẽ có thời gian để chuẩn bị.

Ông Bình nhấn mạnh là việc thực hiện chỉ thị mới sẽ từng bước và có lộ trình cụ thể và từng địa bàn, từng phường, hoạt động từng khu phố.

Sau ngày 30.9, người dân phải đăng ký và bố trí cơ quan, vị trí việc làm rồi mới kết nối và đi làm chứ không phải sau ngày 30.9 ai cũng có thể ra đường nếu không có việc cần thiết được.

Lên kế hoạch đón đưa người dân, công nhân 

Trả lời câu hỏi tại họp báo về kế hoạch liên vùng, lãnh đạo TPHCM cho biết thành phố đã có Bộ tiêu chí gồm 10 tiêu chí gửi cho các tỉnh thành lân cận TPHCM, đảm bảo nguyên tắc là đưa đi, đón về. Thành phố đang thống kê lại danh sách lực lượng công nhân của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang ở tỉnh nào sẽ có văn bản đưa đón.

Về việc người dân TPHCM có nhu cầu rời hoặc trở lại TP thì cũng thực hiện với phương thức như đối với công nhân. Thời gian qua, TPHCM đã tổ chức đưa người dân về có sự phối hợp với các tỉnh, thành. Hơn 35.000 người đã rời thành phố và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Về khám chữa bệnh, nếu đi bằng cấp cứu đi liên tỉnh nếu có chỉ định lệnh đi của xe thì có thể qua trạm. Nếu khám chữa bệnh khác thì cần có giấy đề nghị và đi bằng xe của quận huyện, có đăng ký chứ không đi bằng xe cá nhân.

“Chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh để làm sao mà thủ tục đơn giản nhất”, ông lê Hoà Bình cho biết và hứa trong thời gian tới sẽ đơn giản hoá thủ tục này. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và độ bao phủ vaccine.

Một lần nữa ông Bình nhấn mạnh người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Người dân ở lại với thành phố được nhận gói hỗ trợ an sinh và tiếp tục tham gia sản xuất để cùng thành phố xây dựng và phát triển", ông Lê Hòa Bình cho biết thành phố cũng triển khai các giải pháp phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện, bồi dưỡng, củng cố lực lượng lao động trở lại sản xuất, kinh doanh, không để thiếu hụt lao động.

Gần như 100% công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp, đã được ưu tiên tiêm vaccine và đến nay đã tiêm tiêm đủ 2 mũi, nếu các hoạt động trở lại thì người dân sẽ được tiếp cận việc làm".

Trẻ dưới 18 tuổi lưu thông như thế nào? 

Bà Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết sau khi Bộ tiêu chí "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Bộ Y tế công bố thì TPHCM sẽ có bộ tiêu chí tương ứng. Như vậy, người dưới 18 tuổi cũng sẽ thực hiện khai báo y tế điện tử, kiểm soát tại điểm đến.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoà Bình nhấn mạnh: Hiện nay chúng ta đang mở cửa có lộ trình, các em dưới 18 tuổi đang học trực tuyến. Vì thế, nếu chưa có việc cần thiết cũng không nên ra đường.

Bà Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.
Bà Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

“Trẻ em là tài sản của quốc gia do vậy khi chưa có quy định tiêm vaccine của Bộ Y tế thì bà con cô bác không nên để các em ra đường để ảnh hưởng sức khoẻ”, ông Lê Hoà Bình nhấn mạnh.

Về lộ trình mở cửa lại trường học, ông Bình cho biết hiện Sở GDĐT TPHCM đang xây dựng Bộ tiêu chí an toàn theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Bộ Y tế chứ không phải mở ra một lớp rồi tự nhiên phải đóng cửa lại thì rất không nên.

Lúc cần thiết mới ra đường 

Chia sẻ về việc tại sao TPHCM vẫn duy trì các chốt kiểm tra, ông Lê Hoà Bình – Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh Công an TPHCM thực hiện tăng cường kiểm tra ở các chốt và đặc biệt là giáp ranh các địa bàn, đây là vì an toàn sức khoẻ của người dân của TPHCM và các tỉnh lân cận.

Thành phố đã có những đáng giá về mức độ an toàn của TPHCM và các vùng lân cận thì mỗi một tỉnh thành có mức độ phủ vaccine và dịch bệnh khác nhau. “Việc kiểm soát sẽ hạn chế người dân đi xe máy liên tỉnh để đảm bảo sức khoẻ của bản thân. Đây không phải là việc cấm cản mà không có một lí do gì. Chúng ta có ưu tiên luồng xanh cho hàng hoá. Do vậy bà con, cô bác không có việc cần thiết thì không tự ý di chuyển qua các chốt. Khi đảm bảo hàng hoá lưu thông và sản xuất thì chúng ta mới có lương thực để sinh sống, mới có nguyên vật liệu, trang thiết bị để sản xuất”, ông Bình cho hay.

Vẫn cấm chợ tự phát

Đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết sở sẽ làm việc với tất cả các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức để xây dựng các phương án mở lại chợ truyền thống một cách an toàn.

Hiện có một số địa phương như huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi đã mở lại một số chợ dựa vào Bộ tiêu chí an toàn. Sau 30.9, các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức nếu mở lại chở truyền thống, sẽ có phương án và làm việc với sở Công thương.

Chợ đầu mối sẽ là nơi trung chuyển, tập kết hàng hóa. Riêng chợ tự phát là nghiêm cấm mở và sẽ xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Điểm danh các hoạt động được phép và không được phép hoạt động trong thời gian tới

Sẽ kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm  

Ông Nguyễn Sỹ Quang – đại diện Công an TPHCM nhấn mạnh: Trong thời gian tới sẽ không sử dụng giấy đi đường, tạo điều kiện cho người dân đủ điều kiện sẽ được phép lưu thông. Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh. Tất cả các chốt nội đô sẽ giải toả hết.

Công an TPHCM dự kiến thành lập các chốt lưu động, tổ chức kiểm tra việc lưu thông. Ảnh: Chân Phúc
Công an TPHCM dự kiến thành lập các chốt lưu động, tổ chức kiểm tra việc lưu thông. Ảnh: Chân Phúc

Đại diện Công an Thành phố cho biết sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường, ngẫu nhiên 24/24 bởi việc mở cửa phải thực hiện từng bước nhằm bước sang trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân chứ không phải mở cửa như trước khi có dịch.

Việc kiểm soát, khai báo y tế trước mắt vẫn sẽ trên ứng dụng VNEID và Y tế TPHCM trong khi chờ ứng dụng PC-COVID chính thức đi vào hoạt động và cập nhật đầy đủ thông tin.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Ngoài ra, khi người dân đến các đơn vị chức năng sẽ phải tuân thủ quy định khai báo y tế theo quy định của từng cơ sở và Công an TPHCM cũng sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện đúng các quy định về khai báo.

Bên cạnh đó, ông Quang cho biết Công an thành phố có thể thành lập các chốt lưu động, tổ chức kiểm tra việc lưu thông và có thể sẽ thực hiện test nhanh với đối tượng lưu thông nếu thấy cần thiết.

Công an TPHCM sẽ xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu làm lây lan dịch bệnh sẽ xử lý hình sự theo quy định.

Sau 30.9, tính đến việc tiêm vaccine cho trẻ em 

Kế hoạch trong thời gian tới, TPHCM sẽ đa dạng hóa nguồn vaccine, huy động mọi nguồn lực để đạt bao phủ vaccine toàn dân sớm nhất.

TPHCM sẽ ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu, người có nguy cơ cao (có bệnh nền, trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai), lực lượng sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết sau 30.9, TPHCM sẽ tính đến triển khai tiêm vacicne cho trẻ em khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp.

TPHCM bỏ giấy đi đường từ sau ngày 30.9

Ông Lê Hòa Bình cho biết, sau ngày 30.9 TPHCM không cấp giấy đi đường và sẽ dùng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho dân. Theo đó, người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Theo ông Bình, người dân nếu không đủ các điều kiện trên mà vẫn tham gia lưu thông thì sẽ bị nhắc nhở, xử lý vi phạm. Thành phố sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra lưu thông.

Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố

TPHCM vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, hoạt động giao thông vận tải, kiểm soát lưu thông phải đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hoá giữa TPHCM với các địa phương được thuận lợi, đáp ứng phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố.

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không) theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế.

Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên như công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh; tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe môtô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách (shipper) thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực.

Các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành sẽ được tổ chức tuỳ theo tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát.

Người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác; trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh phải thực hiện theo quy định của Sở Giao thông Vận tải.

Người nước ngoài khi nhập cảnh vào thành phố tiến hành khai báo y tế tại cửa khẩu và sau đó sử dụng mã QR hoặc các giấy tờ thay thế cho các hoạt động tại thành phố.

Tại họp báo sáng 30.9, ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND TPHCM lưu ý tuy thành phố mở lại các hoạt động nhưng người dân không tự ý đi xe cá nhân qua lại lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh thì theo hướng dẫn của GTVT TPHCM.

“Chúng ta mở lại các hoạt động, người dân được lưu thông trong nội thành nếu đảm bảo các điều kiện nhưng chưa được tự ý ra ngoài. Điều này nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 cho chính TPHCM và các tỉnh, thành lân cận” - ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh.

Theo ông Lê Hòa Bình, TPHCM sẵn sàng đón công nhân có tham gia hoạt động sản xuất tại TPHCM nhưng thời gian qua đã về quê, đặc biệt tại các tỉnh giáp ranh với thành phố là Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. TPHCM đã có văn bản gửi 62 tỉnh, thành để có quy trình phối hợp đón công nhân trở lại TPHCM.

Chính thức khởi công lại 45 công trình xây dựng 

Sau ngày 30.9, tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Bình cũng thông tin thêm ngày hôm nay Bộ Y tế sẽ chính thức ban hành Bộ tiêu chí đánh giá để kịp thời cho các công việc hoạt động tiếp theo.

Trong lộ trình mở cửa, TPHCM rất thận trọng trong lộ trình để mở cửa nền kinh tế, ưu tiên sản xuất, đảm bảo công an việc làm cho người dân.

Ông Bình cũng cho biết các khu chế xuất, khu công nghiệp, công tình giao thông xây dựng sẽ được mở cửa trở lại để người công nhân tham gia xây dựng thành phố cũng là xây dựng cuộc sống của chúng ta.

Sáng hôm nay (30.9), lãnh đạo TPHCM đã khởi công lại 45 công trình giao thông trên địa bàn TPHCM.

“Thành phố cần người lao động, cần công nhân để tiếp tục tham gia các hoạt động, sản xuất, kinh doanh của thành phố”.

3 mục tiêu trong chỉ thị mới

Thông tin về chỉ thị mới được ban hành, ông Lê Hoà Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: Mục tiêu trong thời gian tới là tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn Thành phố; kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; củng cố, phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở.

Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại họp báo.
Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại họp báo.

- Từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố an toàn, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân Thành phố.

- Đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới

“Mở hoạt động nhưng theo thứ tự ưu tiên, ưu tiên thứ nhất là mở lại hoạt động kinh tế, tránh hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng. Về sinh hoạt của người dân, mục tiêu là đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới”, ông Bình nhấn mạnh.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Không phải sau ngày 30.9 thì tất cả các hoạt động sẽ được ồ ạt mở cửa mà phải có lộ trình để đảm bảo an toàn, triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”. Bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng biện pháp cao hơn hoặc nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.

Buổi họp báo được chủ trì bởi ông Lê Hải Bình - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND TPHCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Phạm Đức Hải - Phó ban Chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống dịch COVID-19.

Kể từ 31.5 đến nay, TPHCM đã trải qua 4 tháng giãn cách xã hội các mức độ, trong đó có hơn một tháng giãn cách nghiêm ngặt (từ 23.8).

Bảo vệ thành quả đã đạt được

TPHCM dự kiến khôi phục hoạt động kinh tế từ 1.10 khi ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tính đến ngày 29.10, công tác phòng, chống dịch của Thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hệ thống y tế được tăng cường, củng cố; số ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong liên tục giảm.

Bên cạnh đó, tỉ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% được tiêm mũi 1 và trên 45% được tiêm mũi 2; một số hoạt động thí điểm phục hồi kinh tế - xã hội tại Quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi đảm bảo an toàn; ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch được nâng cao.

Tỉ lệ
Thông tin về số ca nhiễm, khỏi bệnh, tiêm vaccine của TPHCM đến ngày 29.9

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM vẫn còn phức tạp, số ca mắc mới, số ca nhiễm bệnh đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế, tỉ lệ tử vong vẫn còn cao.

Mặt khác, tỉ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn rất thấp, tỉ lệ tiêm vaccine mũi 2 của thành phố chưa cao, đòi hỏi các quyết định, chính sách phục hồi kinh tế của thành phố phải cân nhắc, thận trọng, kỹ lưỡng, phù hợp với cả vùng.

Số
Số bệnh nhân xuất viện tại TPHCM cao hơn nhiều lần so với số ca tử vong mỗi ngày.

Đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới

Theo dự thảo Chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội, mục tiêu được đưa ra là tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn Thành phố; kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất; ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; củng cố, phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở.

Cùng với đó là từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố an toàn, hiệu quả; quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân thành phố; Đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

Nhiều hoạt động được thí điểm mở lại tại quận 7. Ảnh: Thanh Vũ
Nhiều hoạt động được thí điểm mở lại tại quận 7. Ảnh: Thanh Vũ

Việc nới lỏng giãn cách được triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”. Bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng biện pháp cao hơn hoặc nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp.

Quét mã QR khi di chuyển 

Theo dự kiến, người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người).

Khi người dân có những triệu chứng (ho, sốt, khó thở,...) hoặc cần cấp cứu y tế, liên hệ ngay với số điện thoại đường dây nóng của Tổ phản ứng nhanh COVID-19 tại địa phương hoặc Tổng đài cấp cứu 115.

Trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, liên hệ ngay các Tổ An sinh xã hội của địa phương, Tổng đài 1022 hoặc đăng ký trên ứng dụng An sinh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác; trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh phải thực hiện theo quy định hướng dẫn cụ thể về hoạt động giao thông vận tải, kiểm soát lưu thông của thành phố.

Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Thành phố tiến hành khai báo y tế tại cửa khẩu và sau đó sử dụng mã QR hoặc các giấy tờ thay thế cho các hoạt động tại Thành phố.

Đảm bảo an sinh xã hội

Sau 1.10, TPHCM sẽ tích cực triển khai gói hỗ trợ đợt 3 để trợ cấp cho đối tượng là người có hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện đang có mặt tại thành phố theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22.9.2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ đối tượng, không bỏ sót, không trùng lắp.

Quan tâm chính sách và kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người già neo đơn và các trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Thành phố cũng tiếp tục hỗ trợ gạo theo nguồn phân bổ của Chính phủ; huy động nguồn lực xã hội tham gia chăm lo cho Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân cùng góp sức hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn ổn định cuộc sống.

Người dân TP.Thủ Đức được nhận lương thực, thực phẩm tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Người dân TP.Thủ Đức được nhận lương thực, thực phẩm tại nhà. Ảnh: Anh Tú

Với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch cần triển khai thêm các chính sách hỗ trợ.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng thiết yếu phục vụ người khó khăn bởi dịch COVID-19 (Trung tâm an sinh), không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Triển khai các giải pháp phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện, bồi dưỡng, củng cố lực lượng lao động trở lại sản xuất, kinh doanh, không để thiếu hụt lao động.

11 quận huyện đã kiểm soát được dịch

Từ đầu tháng 9 đến nay, đã có 11 địa phương ở TPHCM công bố kiểm soát được dịch bệnh gồm: quận 1, 5, Tân Bình, TP.Thủ Đức, Nhà Bè, 7, Phú Nhuận, Gò Vấp, Củ Chi, Cần Giờ. Từ ngày 16.9, quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ đã thí điểm nới lỏng một số hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM đã ban hành 15 bộ tiêu chí an toàn cho 7 lĩnh vực khác nhau gồm: giao thông vận tải, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất – kinh doanh, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục thể thao,… để mở cửa hoạt động trở lại sau khi TPHCM chuyển sang trạng thái "bình thường mới".


Minh Quân - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Môi giới F0 khỏi bệnh chăm sóc BN COVID-19 “cắt phế” tới 1/4 ngày công

Huyên Nguyễn |

Trước nhu cầu lớn về chăm sóc người bệnh, dịch vụ thuê F0 đã khỏi bệnh chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam nở rộ. Đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đội môi giới hoạt động. Mức phí dịch vụ được đội “cò” đưa ra lên tới 800.000-900.000 đồng/ngày chưa kể chi phí ăn ở, đi lại.

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Tuần “bản lề” cho bình thường mới ở TPHCM sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Hôm nay (27.9) mở đầu một tuần mới cả nước chờ đợi TPHCM chuyển sang trạng thái bình thường mới. Sau 30.9, TPHCM sẽ triển khai hàng loạt kế hoạch phục hồi kinh tế và các giải pháp sống trong môi trường có COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Môi giới F0 khỏi bệnh chăm sóc BN COVID-19 “cắt phế” tới 1/4 ngày công

Huyên Nguyễn |

Trước nhu cầu lớn về chăm sóc người bệnh, dịch vụ thuê F0 đã khỏi bệnh chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam nở rộ. Đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đội môi giới hoạt động. Mức phí dịch vụ được đội “cò” đưa ra lên tới 800.000-900.000 đồng/ngày chưa kể chi phí ăn ở, đi lại.

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Tuần “bản lề” cho bình thường mới ở TPHCM sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Hôm nay (27.9) mở đầu một tuần mới cả nước chờ đợi TPHCM chuyển sang trạng thái bình thường mới. Sau 30.9, TPHCM sẽ triển khai hàng loạt kế hoạch phục hồi kinh tế và các giải pháp sống trong môi trường có COVID-19.