Từ 0h ngày 31.7, Bình Định tạm đóng cửa cơ sở mát xa, vũ trường...

MINH TRÍ |

Từ 0h ngày 31.7, tỉnh Bình Định sẽ tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở mát xa, karaoke, vũ trường, quán bar... để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 30.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – Nguyễn Tuấn Thanh đã ký văn bản về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ 0h ngày 31.7, tỉnh Bình Định sẽ tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh gồm: Cơ sở mát xa, karaoke, vũ trường, quán bar; các khu - điểm du lịch; địa điểm tham quan, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; rạp chiếu phim. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác (trừ các cơ sở nêu trên) và cơ sở y tế được phép hoạt động, chịu trách nhiệm sắp xếp việc kinh doanh, tổ chức khám, chữa bệnh không để tập trung quá đông người, thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc, đo thân nhiệt, rửa tay với nước xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tiếp xúc, vệ sinh nhà cửa, cơ sở kinh doanh thông thoáng.

Từ 0h ngày 31.7, tỉnh Bình Định sẽ tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Cơ sở mát xa, karaoke, vũ trường, quán bar... Ảnh tư liệu
Từ 0h ngày 31.7, tỉnh Bình Định sẽ tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Cơ sở mát xa, karaoke, vũ trường, quán bar... Ảnh tư liệu

UBND tỉnh Bình Định còn yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng, công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; rửa tay thường xuyên với xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đảo đảm vệ sinh cá nhân.

Hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện văn hóa - thể thao đông người không cần thiết. Trường hợp cần phải tổ chức thì phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao UBND TP.Quy Nhơn, UBND thị xã Hoài Nhơn và các huyện Vân Canh, Tây Sơn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế đảm bảo hoạt động thường xuyên 24/24 của các chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đèo Bình Đê (giáp tỉnh Quảng Ngãi); đèo Cù Mông, QL1D Quy Nhơn – Sông Cầu (đoạn gần Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành – ICISE), QL19C (giáp tỉnh Phú Yên); QL19 (giáp Gia Lai) nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

MINH TRÍ
TIN LIÊN QUAN

Bình Định lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID - 19

MINH TRÍ |

Tỉnh Bình Định đã thành lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh này.

Bình Định: Tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

MINH TRÍ |

Ngày 29.7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm giữ hơn 70 ngàn khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bình Định: 4 trường hợp cách ly đều âm tính với virus SARS-CoV-2

MINH TRÍ |

Ngày 27.7, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, 2 trường hợp đang điều trị cách ly tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cùng với 2 trường hợp khác đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Định lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID - 19

MINH TRÍ |

Tỉnh Bình Định đã thành lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh này.

Bình Định: Tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

MINH TRÍ |

Ngày 29.7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm giữ hơn 70 ngàn khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bình Định: 4 trường hợp cách ly đều âm tính với virus SARS-CoV-2

MINH TRÍ |

Ngày 27.7, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, 2 trường hợp đang điều trị cách ly tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cùng với 2 trường hợp khác đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.