Từ 0h ngày 19.7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết

Hà Phương |

Từ 0h ngày 19.7, Hà Nội yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, đồng thời yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Chiều 18.7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Công điện 15/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, đáng chú ý Hà Nội yêu cầu dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm: nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu...); các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... yêu cầu bắt buộc khai báo y tế bằng mã QRCode.

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…

Thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu/cụm công nghiệp phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, có các phương án đáp ứng khi có ca mắc tại cơ sở, thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hàng ngày, cập nhật đánh giá an toàn COVID-19; chịu trách nhiệm trước chính quyền cơ sở và thành phố.

Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch; khuyến khích mô hình giao hàng trực tuyến. Bố trí tăng cường cán bộ hướng dẫn Nhân dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo quy định ngay từ khu vực để xe, lối ra vào và trong cơ sở kinh doanh.

Thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cho Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa. Giải tỏa dứt điểm các chợ tạm, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Giảm 50% công suất hoạt động và 50% số ghế trên phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.

Tạm thời không tổ chức đám cưới; đám tang tổ chức không quá 30 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận 7 ca dương tính, 5 người cùng nhà chưa rõ nguồn lây

Nguyễn Hà |

Chiều 18.7, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số mắc trong ngày lên 37 trường hợp.

Hồ Gươm vẫn trở thành "trường đua" xe đạp sau lệnh siết chặt phòng dịch

Tô Thế |

Hà Nội quyết định dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục... tại các địa điểm công cộng từ 0h ngày 13.7 để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau lệnh siết chặt, nhiều người dân vẫn thờ ơ, đặc biệt là khu vực hồ Gươm.

Hà Nội chuẩn bị siết chặt một số hoạt động nhằm phòng, chống dịch

Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết Thường trực Thành ủy Hà Nội đang thảo luận, cho ý kiến về việc siết một số hoạt động, kinh doanh, dịch vụ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội ghi nhận 7 ca dương tính, 5 người cùng nhà chưa rõ nguồn lây

Nguyễn Hà |

Chiều 18.7, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số mắc trong ngày lên 37 trường hợp.

Hồ Gươm vẫn trở thành "trường đua" xe đạp sau lệnh siết chặt phòng dịch

Tô Thế |

Hà Nội quyết định dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục... tại các địa điểm công cộng từ 0h ngày 13.7 để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau lệnh siết chặt, nhiều người dân vẫn thờ ơ, đặc biệt là khu vực hồ Gươm.

Hà Nội chuẩn bị siết chặt một số hoạt động nhằm phòng, chống dịch

Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết Thường trực Thành ủy Hà Nội đang thảo luận, cho ý kiến về việc siết một số hoạt động, kinh doanh, dịch vụ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.