TT- Huế triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công điện chỉ đạo triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công điện về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 tạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: P. Đạt.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn tỉnh luôn trong trạng thái sẵn sàng, chủ động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Các cơ quan được chỉ đạo duy trì thực hiện tốt "5K", đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố được giao chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là các hành vi không đeo khẩu trang theo quy định, khai báo y tế không trung thực.

Sở Y tế tỉnh được giao rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn. Sở này phải sẵn sàng kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất.

Bên cạnh đó, Sở Y tế được giao khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng 6.200 liều vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; khẩn trương làm việc với Bộ Y tế để tranh thủ thêm nguồn vắc xin từ trung ương hỗ trợ cho tỉnh nhằm đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng dịch ở tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Hải quan và các đơn vị liên quan được chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng không, tuyệt đối không để người nhập cảnh trái phép; đảm bảo cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là

PV |

Sáng ngày 26.4. 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo, ý kiến của hai Phó Thủ tướng và phát biểu của đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến kết luận như sau:

Hà Nội: Lãnh đạo phải làm việc cả ngày nghỉ để phòng, chống COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, lãnh đạo cơ quan chức năng phải sẵn sàng công việc ngay cả trong ngày nghỉ để cập nhật thông tin kịp thời và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dịch COVID-19: Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là

PV |

Sáng ngày 26.4. 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo, ý kiến của hai Phó Thủ tướng và phát biểu của đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến kết luận như sau:

Hà Nội: Lãnh đạo phải làm việc cả ngày nghỉ để phòng, chống COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, lãnh đạo cơ quan chức năng phải sẵn sàng công việc ngay cả trong ngày nghỉ để cập nhật thông tin kịp thời và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...