Truy nguyên nhân cá chết ở hồ cung cấp nước ăn cho gần 50.000 hộ dân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Ngày 23.8, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu để truy tìm nguyên nhân cá chết khá nhiều ở hồ Bộc Nguyên - hồ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 50.000 hộ dân.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp Chi cục Thú y Hà Tĩnh, chính quyền huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên tiến hành lấy mẫu nước, điều tra nguyên nhân khiến cá chết ở hồ Bộc Nguyên.

Mẫu được lấy tại vị trí có cá chết nhiều nhất và tại vị trí đầu nguồn để xác định nguồn nước đổ vào hồ Bộc Nguyên có bị ô nhiễm hay không. Dự kiến, khoảng sau 1 tuần sẽ có kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân cá.

Một số người dân ở xã Nam Điền (huyện Thạch Hà) và xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, tình trạng cá trong hồ Bộc Nguyên chết xảy ra gần 1 tuần nay, trong đó tại khu vực cống xuất hiện nhiều cá chết nhất.

Cá chết dạt vào bờ. Ảnh: Tùng Tuấn.
Cá chết dạt vào bờ. Ảnh: Tùng Tuấn

Cá chết nhiều nên người dân bày tỏ lo lắng vì đây là hồ cung cấp nước ăn cho hàng chục ngàn người dân ở thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Theo người dân, hiện tượng cá chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, các loại cá bị chết chủ yếu là rô phi, diếc và một số loài cá nhỏ. Tình trạng cá chết khiến ruồi bâu, bốc mùi hôi thối.

Ruổi bâu và bốc mùi hôi thối. Ảnh: Tùng Tuấn.
Ruổi bâu và bốc mùi hôi thối. Ảnh: Tùng Tuấn.
 
Ảnh: Tùng Tuấn.
Cá chết xuất hiện gần một tuần nay chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Tùng Tuấn.
Cá chết xuất hiện gần một tuần nay chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Tùng Tuấn.

Đại diện Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cho hay, có xuất hiện cá chết ở hồ Bộc Nguyên. Công ty đã cho thu gom trong ngày 22 và 23.8 để tiêu hủy đảm bảo môi trường.

Hồ Bộc Nguyên nằm ở địa bàn xã Nam Điền (Thạch Hà) và Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) với trữ lượng khoảng 24,5 triệu m3, bình quân mỗi ngày, hồ Bộc Nguyên cung cấp khoảng 40.000m3 nước cho Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh để sản xuất nước sinh hoạt cho người dân.

Theo lãnh đạo Công ty Cấp nước Hà Tĩnh, hiện nay hồ Bộc Nguyên đang cung cấp nước sinh hoạt cho gần 50.000 khách hàng, trong đó chủ yếu là người dân thành phố Hà Tĩnh và phụ cận ở huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cá chết ở hồ Khe Lang do nguồn nước ô nhiễm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi ngành chuyên môn lấy mẫu cá chết ở hồ Khe Lang và mẫu nước phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có thông báo kết luận nguyên nhân cá chết nơi đây là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Hà Tĩnh: Bất thường cá chết dạt trắng bờ ở đập chứa nước Khe Lang

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Cá chết hàng loạt, dạt trắng bờ ở đập Khe Lang (đập chứa nước tiếp giáp với 3 xã gồm: An Dũng (huyện Đức Thọ), Phú Lộc, Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm nguồn nước.

Đà Nẵng: Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 4.7, cá chết nổi hàng loạt hồ điều tiết Hòa Phú 3C (phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khiến người dân quanh khu vực hồ điều tiết “kêu trời” vì mùi hôi thối.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cá chết ở hồ Khe Lang do nguồn nước ô nhiễm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi ngành chuyên môn lấy mẫu cá chết ở hồ Khe Lang và mẫu nước phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có thông báo kết luận nguyên nhân cá chết nơi đây là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Hà Tĩnh: Bất thường cá chết dạt trắng bờ ở đập chứa nước Khe Lang

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Cá chết hàng loạt, dạt trắng bờ ở đập Khe Lang (đập chứa nước tiếp giáp với 3 xã gồm: An Dũng (huyện Đức Thọ), Phú Lộc, Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm nguồn nước.

Đà Nẵng: Cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 4.7, cá chết nổi hàng loạt hồ điều tiết Hòa Phú 3C (phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khiến người dân quanh khu vực hồ điều tiết “kêu trời” vì mùi hôi thối.