Trường trả lại hơn 80 triệu đồng cho phụ huynh do thu sai quy định

Quách Du |

Sau khi phụ huynh “tố” nhà trường thu tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên và nhiều khoản thu khác trái quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc thanh tra. Qua đó kết luận, trường phải trả lại hơn 80 triệu đồng cho phụ huynh.

Ngày 16.11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có kết luận về các khoản thu tại Trường Tiểu học – Trung học Đông Minh, huyện Đông Sơn, sau khi có phản ánh về các khoản thu trái quy định đầu năm học.

 
Các khoản thu được giáo viên viết lên bảng. Ảnh: H.Đ

Qua hồ sơ, sổ sách tại trường, thanh tra Sở Giáo dục tỉnh này nhận thấy, không đủ căn cứ để nói có khoản thu 200.000 đồng/học sinh, để hỗ trợ xăng xe cho giáo viên.

Tuy nhiên, đối với khoản thu do hội cha mẹ học sinh của khối tiểu học là 150.000 đồng/học kỳ 1; trung học cơ sở 100.000 đồng/học kỳ 1 và khoản huy động tài trợ theo mức bình quân 320.000 đồng/1 học sinh là không đúng quy định.

Ngoài ra, trường còn tiến hành thu 6 khoản tiền trái quy định khác như: Mua máy photo, máy chiếu, tăng buổi, hỗ trợ Hội khỏe Phù Đổng; khen thưởng, tăng cường cơ sở vật chất.

Sau khi có kết luận thanh tra về các khoản thu trên, Trường Tiều học – Trung học Đông Minh đã tổ chức trả tiền lại cho 48 phụ huynh với tổng số tiền là hơn 81 triệu đồng.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh này cũng yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại nêu trên, chấm dứt thực hiện các khoản dự kiến thu sai quy định; báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở trước ngày 30.11.

Trước đó như đã thông tin, tại buổi họp phụ huynh đầu năm học, giáo viên Trường Tiều học – Trung học Đông Minh đã viết lên bảng, thông báo tới phụ huynh tổng cộng 17 khoản thu. Trong đó, có khoản tiền tăng buổi tăng tiết, hỗ trợ xăng xe cho giáo viên khiến nhiều phụ huynh có ý kiến.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Vụ “lạm thu" ở Cao Lãnh: Cô giáo bị khiển trách, chuyển công tác

Thanh Mai |

Sau khi ban hành quyết định kỷ luật về mặt nhà nước bằng hình thức “Khiển trách” và phân công tác khác, hiện Trường THPT TP. Cao Lãnh đang xem xét xử lý cô Truyền về mặt Đảng.

Hà Tĩnh: Bị tố lạm thu, hiệu trưởng THPT Trần Phú khẳng định không sai

QUANG ĐẠI |

Ngày 2.11, ông Nguyễn Đình Thám – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) cho biết đã có báo cáo Sở GDĐT Hà Tĩnh về thông tin phản ánh nhà trường lạm thu, ép phụ huynh nộp tiền trái quy định.

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Cử tri bất bình việc "lạm thu" dưới "mác" xã hội hóa giáo dục

VƯƠNG TRẦN |

Việc “ép” phụ huynh tự nguyện tài trợ qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, qua các thày cô giáo, dưới mác "xã hội hóa giáo dục" khiến nhiều cử tri bất bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vụ “lạm thu" ở Cao Lãnh: Cô giáo bị khiển trách, chuyển công tác

Thanh Mai |

Sau khi ban hành quyết định kỷ luật về mặt nhà nước bằng hình thức “Khiển trách” và phân công tác khác, hiện Trường THPT TP. Cao Lãnh đang xem xét xử lý cô Truyền về mặt Đảng.

Hà Tĩnh: Bị tố lạm thu, hiệu trưởng THPT Trần Phú khẳng định không sai

QUANG ĐẠI |

Ngày 2.11, ông Nguyễn Đình Thám – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) cho biết đã có báo cáo Sở GDĐT Hà Tĩnh về thông tin phản ánh nhà trường lạm thu, ép phụ huynh nộp tiền trái quy định.

Kiểm điểm hiệu trưởng "lộng quyền" lạm thu, chèn ép giáo viên

Hữu Long |

Giáo viên tố cáo ông Phạm Trọng Hà  - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk, lạm quyền, chèn ép người lao động. Huyện Krông Năng xác định phần lớn nội dung tố cáo của các giáo viên là có cơ sở.

Cử tri bất bình việc "lạm thu" dưới "mác" xã hội hóa giáo dục

VƯƠNG TRẦN |

Việc “ép” phụ huynh tự nguyện tài trợ qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, qua các thày cô giáo, dưới mác "xã hội hóa giáo dục" khiến nhiều cử tri bất bình.