Trường THCS Đoàn Thị Điểm - mô hình đào tạo chất lượng cao của Thủ đô

Đức Minh |

Ngày 19.5.2005, Trường THCS Đoàn Thị Điểm được thành lập với mục tiêu xây dựng trường học chất lượng cao, có môi trường giáo dục toàn diện để đào tạo ra những học sinh ưu tú của Thủ đô. Hơn 13 năm qua nhà trường đã đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

Môi trường giáo dục không khoảng cách

“Không có khoảng cách giữa giáo viên với học sinh. Nhiều em còn tâm sự những điều thầm kín nhất với thầy, cô, thể thiện sự tin yêu to lớn với thầy, cô” – PGS.TS Đặng Quốc Thống, Hiệu trưởng nhà trường – cho biết như vậy khi nói về môi trường giáo dục không khoảng cách, thể hiện sự thân thiện, lành mạnh của trường Đoàn Thị Điểm.

Để thực hiện tôn chỉ, mục đích đó, nhà trường đã triển khai xây dựng một cách bài bản, có những bước tiến khá vững chắc.

Và để phát triển, điểm nhà trường chú trọng đầu tiên là xây dựng cơ sở vật chất. Năm đầu thành lập, nhà trường có 5 lớp học với 142 học sinh được tổ chức tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm). Bằng quyết tâm của Hội đồng quản trị, nhà trường đã nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện ngôi trường với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Từ tháng 1.2008, thầy trò Đoàn Thị Điểm chính thức học tập tại địa điểm mới, số 48 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tháng 8.2012, nhà trường tiếp tục đầu tư và hoàn thiện đưa vào sử dụng cơ sở mới (cơ sở 2) tại Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Năm 2009, trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia và được công nhận lại vào tháng 2.2015.

Về đội ngũ giáo viên, nhà trường chủ trương phải có đội ngũ đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tính đến đầu năm học 2018-2019, nhà trường có 264 cán bộ, giáo viên; trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn, 98% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Đội ngũ đó có cả những giáo viên lâu năm, có học hàm, học vị cao, giàu kinh nghiệm, có cả những giáo viên tuổi trẻ, năng động, tài cao, tâm huyết với nghề. Đội ngũ đó đủ sức gánh vác trọng trách, hoàn thành sứ mệnh đặt ra với nhà trường.

Chất lượng từng tiết học là vấn đề được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ảnh: Đức Minh
Chất lượng từng tiết học là vấn đề được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ảnh: Đức Minh

Điểm sáng về chất lượng giáo dục

"Hệ giá trị cốt lõi của học sinh Đoàn Thị Điểm là hướng tới xây dựng học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân và mọi người, biết yêu thương sẻ chia, có năng lực sáng tạo và sẵn sàng hợp tác để thành công. Từ đó, đào tạo những học sinh có phẩm chất, kiến thức, kĩ năng ngang tầm học sinh các nước tiên tiến trong khu vực, hòa nhập được với cộng đồng thế giới và trở thành công dân toàn cầu, có thể học tập và làm việc ở  Việt Nam và các nước khác”.

Từ việc xác định như vậy, nhà trường kiên trì thực hiện và đã đạt được những kết quả rất tích cực trong những năm học qua. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, năm nào nhà trường cũng nằm trong top đầu những trường có số lượng học sinh đông nhất đỗ vào chuyên ngữ. Kỳ thi THPT năm học 2018 – 2019, nhà trường đã có 212 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên và 45 lượt học sinh đỗ cận chuyên; trong đó có 57 học sinh đỗ trường chuyên Hà Nội Amsterdam, 35 học sinh đỗ chuyên sư phạm và 26 em đỗ chuyên Chu Văn An – một kết quả đáng mơ ước của ngôi trường còn khá non trẻ như trường THCS Đoàn Thị Điểm, tạo tâm thế vững chắc cho sự phát triển của nhà trường giai đoạn tiếp theo.

Đức Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.