Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Nhóm PV |

Thông tin trong cuộc họp báo chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) cho biết trong trường vẫn còn một cây phượng lớn, còn nhiều tuổi hơn cây đã bật gốc sáng nay.

Nói về vụ cây đổ đè nhiều học sinh thương vong, ông Phúc cho đây là sự việc bất ngờ bởi nhìn bề ngoài, cây phượng trên vẫn đang xanh tốt, che bóng mát, không ai nghĩ rằng cây này có thể bật gốc.

Vị hiệu trưởng cũng nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc đau lòng khiến học sinh nhà trường tử vong.

Bên cạnh đó, theo ông Phúc, hiện trong sân trường còn một cây phượng khác, nhiều tuổi hơn cây bị đổ sáng nay. "Phía bên công ty cây xanh cũng có đề nghị trường đốn bỏ luôn. Trường hợp này nếu bên nghiệp vụ, chuyên môn tư vấn đốn bỏ thì nhà trường chấp nhận, để an toàn cho học sinh" - vị hiệu trưởng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng nói bất ngờ trước sự việc cây đổ đè học sinh thương vong.
Ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng nói bất ngờ trước sự việc cây đổ đè học sinh thương vong. Ảnh: Anh Tú

Dù vậy, ông Nguyễn Văn Phúc cũng đưa ra một số điểm còn "phức tạp" trong công tác quản lý cây xanh trong trường học.

Để an toàn cho học sinh, nhà trường thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, chăm sóc cây xanh theo định kỳ nhưng phải nhờ bộ phận có chuyên môn, nghiệp vụ làm giúp chứ không thể tự làm.

Hơn thế nữa, khi muốn đốn những cây lớn phải xin phép bộ phận chức năng có chuyên môn.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nói, cây xanh trồng trong sân trường thì quản lý thuộc Hiệu trưởng nhà trường nhưng lại có nhiều cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ khác.

Ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM.
Ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM. Ảnh: Anh Tú

"Cây trên 10m phải làm văn bản xin phép các cơ quan chuyên môn để những cơ quan này thẩm định chứ hiệu trưởng không được tự ý đốn cây" - ông Nam nói.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định luôn có văn bản yêu cầu các trường chăm sóc, tỉa nhánh cây xanh trước mùa mưa bão và trước thềm năm học mới.

Theo vị lãnh đạo Sở Giáo dục TPHCM, vụ việc tại trường THCS Bạch Đằng là lần đầu tiên xảy ra. “Đây là bài học để toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, nhà trường cần phối hợp với cơ quan chuyên môn về cây xanh để kiểm tra cây xanh” - ông Nam nói.

Trong khi đó, tại buổi họp báo, ông Lê Quang Đạo - đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết: "Về cây xanh đô thị trên đường, công viên thuộc Sở Xây dựng và UBND quận huyện quản lý tuỳ theo phân cấp. Riêng đối với cây xanh ở công sở thì thuộc quyền quản lý của các đơn vị công sở đó".

Trong thời gian tới, sau sự việc đau buồn này, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, yêu cầu Uỷ ban các quận/huyện tăng cường công tác kiểm tra hệ thống cây xanh trong thành phố để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ đổ cây đè nhiều học sinh thương vong.
Hiện trường vụ đổ cây khiến nhiều học sinh thương vong. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, khoảng 6h22 ngày 26.5, một cây phượng vĩ trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè nhiều học sinh. Hiệu trưởng nhà trường sau đó cho biết có 1 học sinh tử vong và 12 học sinh bị thương.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Cây bật gốc đã trồng 24 năm

Nhóm PV |

Cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM), khiến 1 em tử vong, đã được trồng 24 năm nay. Đại diện nhà trường cho biết cây vẫn còn tươi tốt, ra hoa, ra lá trước khi bật gốc vào sáng nay.

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Có em bị nặng, tình trạng sốc

NHÓM PV |

13 học sinh bị thương được chuyển đến các bệnh viện, trong đó có 1 em tử vong. Có 1 học sinh bị nặng, rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Lời kể của nạn nhân vụ cây đổ đè nhiều học sinh tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Em V.T.H, học sinh bị thương trong sự việc cây đổ đè nhiều học sinh vào sáng 26.5 tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3,TPHCM) cho biết, cây phượng to ngã đè lên cùng lúc nhiều người, phải nhiều phút sau em mới được đưa đi cấp cứu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Cây bật gốc đã trồng 24 năm

Nhóm PV |

Cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM), khiến 1 em tử vong, đã được trồng 24 năm nay. Đại diện nhà trường cho biết cây vẫn còn tươi tốt, ra hoa, ra lá trước khi bật gốc vào sáng nay.

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Có em bị nặng, tình trạng sốc

NHÓM PV |

13 học sinh bị thương được chuyển đến các bệnh viện, trong đó có 1 em tử vong. Có 1 học sinh bị nặng, rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Lời kể của nạn nhân vụ cây đổ đè nhiều học sinh tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Em V.T.H, học sinh bị thương trong sự việc cây đổ đè nhiều học sinh vào sáng 26.5 tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3,TPHCM) cho biết, cây phượng to ngã đè lên cùng lúc nhiều người, phải nhiều phút sau em mới được đưa đi cấp cứu.