Trường mầm non tiền tỉ xây xong đóng cửa vì… thiếu giáo viên

LÊ ĐỨC |

Trường mầm non trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành cuối năm 2019, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, nghịch lý là kể từ đó đến giờ, ngôi trường có cơ ngơi hoành tráng ở xã vùng ven TP.Quảng Ngãi lại rơi vào cảnh cửa đóng then cài.

Xây trường để… cỏ dại mọc

Để đảm bảo việc học tập cho con em học sinh trên địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, nhất là các khu dân cư ở xa trung tâm xã thường bị chia cắt vào mùa mưa do nước lũ.

Đồng thời, điểm trường chính ở trung tâm xã quá chật hẹp, xuống cấp không đảm bảo cho việc học tập của các cháu nhỏ toàn xã đã làm ảnh hưởng đến việc học của con em địa phương.

Qua kiến nghị của bà con nhân dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri, năm 2018, UBND TP.Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển giáo dục xây dựng điểm trường tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, với quy mô 2 tầng. Sau gần 1 năm thi công, cuối năm 2019, công trình hoàn thành và bàn giao cho UBND xã Tịnh Ấn Tây quản lý.

Với nhiều người dân địa phương, điểm trường mầm non thôn Lâm Lộc được đầu tư như thỏa mãn được mong ước bấy lâu nay. Thế nhưng, khi niềm vui của người dân chưa tròn thì ngôi trường này rơi vào cảnh cửa đóng then cài kể từ đó đến giờ.

Ghi nhận tại ngôi trường cho thấy, bốn góc của ngôi trường được rào kín bằng tường lưới sắt, cổng trường được khóa kín. Qua nhiều năm, ổ khóa đã gỉ sét. Phía bên trong là dãy nhà được đầu tư xây dựng kiên cố bao gồm khối nhà 2 tầng với đầy đủ phòng hiệu bộ, phòng học, nhà ăn, sân nền được cứng hóa khá bài bản. Đối với khu nhà vệ sinh chơ vơ giữa khu đất trống.

Do lâu ngày không sử dụng nên khuôn viên ngôi trường trở thành bãi cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu gối. Một số hạng mục của điểm trường có dấu hiệu xuống cấp. Các thiết bị vui chơi của học sinh được lắp đặt cũng xuống cấp, ngả màu do thời gian dài không được bảo quản.

Chưa đưa vào sử dụng vì thiếu giáo viên

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trường Mầm non xã Tịnh Ấn Tây cơ sở 2 được đầu tư xây dựng với kinh phí khoảng 3,3 tỉ đồng, trên diện tích hơn 1.300m2, gồm: 3 phòng học, 1 phòng chức năng, nhà ăn, nhà vệ sinh và các hạng mục khác. Dự án do Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Bức xúc vì điểm trường xây dựng kiến cố nhưng bỏ hoang, tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Quảng Ngãi mới đây, bà con cử tri đã chất vấn các cơ quan liên quan, nhưng câu trả lời nhận được cũng chỉ là các biên bản ghi nhận kiến nghị và sẽ chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - một người dân ở thôn Độc Lập - chia sẻ, trong nhiều năm qua, con em phải học trong ngôi trường cũ tạm bợ, xuống cấp. Khi nghe thông báo sẽ xây dựng ngôi trường mầm non, chúng tôi vui mừng và mong ngóng từng ngày. Giờ trường xây rồi bỏ hoang, các cháu phải đi gửi nhóm trẻ gia đình, nhiều cháu phải đi qua xã khác học.

“Ngày công trình hoàn thành, cứ nghĩ nay mai con cháu mình sẽ được vào học trong ngôi trường chất lượng, an toàn với mức học phí thấp. Việc đưa đón của chúng tôi cũng thuận tiện hơn. Nào ngờ, họ xây xong rồi bỏ đó mấy năm trời quá lãng phí” - bà Hạnh bức xúc.

Còn ông Phạm Hồng Thái - một người dân sống gần ngôi trường - tiếc nuối: Công trình giáo dục đầu tư tiền tỉ nhưng giờ chỉ để… nhìn thì không chỉ lãng phí mà còn cho thấy việc đầu tư, sử dụng chưa đúng mục đích ban đầu. Cả chục năm trời người dân mong ngóng, khi ngôi trường xây dựng hoàn thành ai cũng vui, nhưng mấy năm nay cổng lúc nào cũng “khóa trái”, bên trong như bãi cỏ nhìn mà xót.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi - ông Phan Khánh Lâm - cho biết, trên địa bàn xã có một trường mầm non nằm ở trung tâm được xây dựng trên diện tích hơn 2.100m2, có 5 lớp học với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 18 người.

Trong khi đó, từ điểm trường đến thôn Độc Lập khá xa, vào mùa mưa lũ nhiều khu dân cư bị chia cắt do nước lũ tràn hệ thống kênh. Từ nhu cầu thực tế, kiến nghị của nhân dân, thành phố đã đầu tư xây dựng trường mầm non cơ sở 2 tại đây để đáp ứng nhu cầu học của con em.

“Tuy nhiên, sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành thì trường chưa thể đưa vào sử dụng được do… thiếu giáo viên. Từ sau tinh giản biên chế, giáo viên của trường chỉ đủ đáp ứng tại một điểm trường, nếu chia đôi ra để đảm trách hai cơ sở thì sẽ không đáp ứng được việc dạy và học.

LÊ ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Tiếp vụ Trường THPT Đắk Wil gần 12 tỉ đồng, xây xong bỏ hoang: Chi thêm tiền tỉ cải tạo thành trường mầm non

Phan Tuấn |

Như Lao Động đã phản ánh, trường THPT xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, Đắk Nông đã được đầu tư gần 12 tỉ đồng, xây dựng từ năm 2017, nhưng bị thay đổi chủ trương nên... bỏ hoang đến nay. Để hạn chế lãng phí, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định "khai tử" trường THPT, đồng thời "bơm" thêm tiền để cải tạo thành trường mầm non.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Thọ Lộc

Hải Anh |

Hà Nội - Trong các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung - đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Trường Mầm non Thọ Lộc.

“Đỏ mắt” tìm trường mầm non cho con đi học trở lại

Tường Vân |

Thời điểm Hà Nội cho phép trường mầm non trên địa bàn thành phố mở cửa trở lại cũng là lúc các bậc phụ huynh có con đi mẫu giáo lại chạy đôn chạy đáo, "đỏ mắt" tìm chỗ gửi trẻ vì trường học của con đã giải thể.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tiếp vụ Trường THPT Đắk Wil gần 12 tỉ đồng, xây xong bỏ hoang: Chi thêm tiền tỉ cải tạo thành trường mầm non

Phan Tuấn |

Như Lao Động đã phản ánh, trường THPT xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, Đắk Nông đã được đầu tư gần 12 tỉ đồng, xây dựng từ năm 2017, nhưng bị thay đổi chủ trương nên... bỏ hoang đến nay. Để hạn chế lãng phí, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định "khai tử" trường THPT, đồng thời "bơm" thêm tiền để cải tạo thành trường mầm non.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Thọ Lộc

Hải Anh |

Hà Nội - Trong các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung - đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Trường Mầm non Thọ Lộc.

“Đỏ mắt” tìm trường mầm non cho con đi học trở lại

Tường Vân |

Thời điểm Hà Nội cho phép trường mầm non trên địa bàn thành phố mở cửa trở lại cũng là lúc các bậc phụ huynh có con đi mẫu giáo lại chạy đôn chạy đáo, "đỏ mắt" tìm chỗ gửi trẻ vì trường học của con đã giải thể.