Trường mầm non khu công nghiệp chuẩn bị đón con công nhân trở lại

Bảo Hân |

Học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 2.3, các trường mầm mon khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng khẩn trương dọn vệ sinh, khử khuẩn để chuẩn bị tốt nhất đón các em học sinh. Trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại, theo dự báo của một số trường, tỉ lệ trẻ đến trường sẽ thấp.

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ

Sáng chủ nhật 28.2, các giáo viên nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập Chuông Vàng tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) đến trường để dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị mở cửa trở lại vào ngày 2.3. Các cô giáo tất bật, người lau nhà, người đi rửa ghế, đồ chơi… để có môi trường sạch sẽ nhất cho các cháu.

Trong ngày đầu mở cửa trở lại, phụ huynh phải thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn: Nộp tờ khai y tế; khi đưa con đến bố mẹ và các con phải đeo khẩu trang; trẻ được khử khuẩn, sát trùng tay rồi mới đi vào lớp. Ngoài ra, các cô giáo phải đeo khẩu trang 100% trong khi dạy.

Cô Nguyễn Thị Hoa - giáo viên của nhóm trẻ - lớp mẫu giáo độc lập Chuông Vàng cho biết, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng các cô rất vui vẻ khi đến trường để dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

“Trong thời gian 1 tháng qua nghỉ học do dịch COVID-19, các phụ huynh có con nhỏ rất vất vả vì phải lo chuyện trông con, các cô ở nhà cũng buồn, nhớ các con. Tôi rất háo hức mong chờ các con được quay trở lại lớp” - cô Hoa chia sẻ.

Cơ sở này đang nhận trông 40 trẻ, hầu hết là con CN đang làm việc tại KCN Thăng Long. Chị Vũ Hà Thương - chủ nhóm trẻ cho hay: Trường có 6 giáo viên. Một tháng vừa qua, trường phải tạm nghỉ nên gặp rất nhiều khó khăn. Các cháu nghỉ thì trường không có nguồn thu, trong khi tiền thuê nhà (6-7 triệu đồng/tháng) vẫn phải trả cũng như vẫn đóng bảo hiểm xã hội cho các cô giáo. Nếu tình hình này kéo dài 3-4 tháng nữa thì nhà trường không sẽ không trụ được. Rất may là trường đã có thể đón học sinh trở lại.

Tuy vậy, điều lo ngại của chị Thương là, thời gian vừa qua, khi trường tạm nghỉ nhiều phụ huynh phải gửi con về quê. Không ít gia đình thấy gửi con ở quê cũng là một giải pháp hợp lý, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, nên có thể không tiếp tục đưa con trở lại trường nữa. Như vậy, trường sẽ gặp càng nhiều khó khăn do thiếu học sinh.

Bên cạnh đó, chị Thương cho hay, nếu ngày trở lại học là vào thứ 2 (1.3) thì khả năng tỉ lệ các cháu đến trường là 90% do các bậc phụ huynh tranh thủ cuối tuần về quê đón con lên; còn ngày mở lại trường vào thứ 3 thì con số này chỉ 50% thôi khi các phụ huynh có xu hướng tiếp tục gửi con ở quê thêm 1 tuần nữa, vì nếu đón con lên sớm thì không có ai trông con vào ngày thứ 2.

Tỉ lệ học sinh quay trở lại thấp vào tuần đầu

Trường mầm non Bắc Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) hiện có 130 trẻ theo học, trong đó 97% là con CN. Cũng trong sáng 28.2, nhà trường đã hoàn thành việc khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh để sẵn sàng đón các cháu trở lại.

Trường mầm non Bắc Thăng Long cũng gặp nhiều khó khăn khi phải tạm đóng cửa. Bà Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng cho biết, là trường tư thục, kinh phí tự chủ hoàn toàn nên khi trẻ nghỉ học, trường gặp nhiều khó khăn khi nguồn thu của nhà trường hầu như không có.

“Để chuẩn bị đón trẻ trở lại đi học, nhà trường thực hiện theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo: Vệ sinh khử khuẩn trường lớp; chuẩn bị phương tiện để kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường” - bà Tâm cho hay.

Bà Tâm thông tin, qua phản hồi từ các phụ huynh, tỉ lệ trẻ quay trở lại lớp trong tuần đầu tiên chỉ khoảng 60%. Tuy nhiên, theo nhận định của bà, con số này sẽ tăng lên sau 1 tuần. “Trong đợt dịch thứ 1, tình hình cũng tương tự khi mới đầu mở cửa trở lại, tỉ lệ chỉ khoảng 40-50%, nhưng sau một tuần, con số này tăng lên 90-95%”- bà Tâm cho hay.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai

TÂM AN |

Nhiều trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai (ngày 1.3).

Hà Nội: Các trường học tổng vệ sinh, khử khuẩn đón học sinh trở lại học tập

ĐỨC ĐÔNG |

Trong ngày 2 ngày cuối tuần, nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn lần cuối trước khi đón các em học sinh trở lại học tập.

Hà Nội: Học sinh chính thức trở lại trường học tập từ ngày 2.3

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có văn bản cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2.3 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai

TÂM AN |

Nhiều trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai (ngày 1.3).

Hà Nội: Các trường học tổng vệ sinh, khử khuẩn đón học sinh trở lại học tập

ĐỨC ĐÔNG |

Trong ngày 2 ngày cuối tuần, nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn lần cuối trước khi đón các em học sinh trở lại học tập.

Hà Nội: Học sinh chính thức trở lại trường học tập từ ngày 2.3

Phạm Đông |

Hà Nội vừa có văn bản cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2.3 sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19.