NGHỆ AN:

Trường mầm non dành cho công nhân mang tên thân mẫu Bác Hồ

QUANG ĐẠI |

Sáng 5.9, Trường Mầm non Hoàng Thị Loan (phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An) tổ chức chào đón các em nhỏ khai trường. Đây là trường mầm non dành cho con công nhân lớn nhất tại Nghệ An.

Từ sáng sớm, các gia đình công nhân Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan tranh thủ đưa con đến trường, giao cho cô giáo để kịp giờ đi làm. Các cô giáo đón các cháu, sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn.

Các bé mang theo cờ Tổ quốc và bóng bay chào mừng năm học mới. Ảnh: QĐ
Các bé mang theo cờ Tổ quốc và bóng bay chào mừng năm học mới. Ảnh: QĐ

Cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Thị Loan - cho hay: Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Phòng GDĐT thành phố, nhà trường không tổ chức lễ khai giảng bài bản như mọi năm, mà chỉ chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ đến trường”.

Cũng theo cô Thủy, do ảnh hưởng của dịch nên nhiều phụ huynh còn e ngại chưa đưa trẻ đến trường, số lượng học sinh hiện tại thấp hơn những năm trước. Tuy nhiên, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chăm sóc trẻ.

“Vì để phục vụ công nhân nên trường rất hạn chế nghỉ dạy, ngày thường có khi công nhân 8-9 giờ tối mới đến đón con, các cô vẫn trông giúp bình thường”, cô Thủy cho hay. Vì rất ít nghỉ, cho nên nhiều người dân xung quanh cũng gửi con vào học tại đây.

Trường được Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan đầu tư xây dựng, thành lập từ năm 2008 để nuôi dạy con em cán bộ, công nhân. Học sinh là con công nhân không phải đóng học phí. Các cô đến trường rất sớm để đón trẻ và chỉ trở về nhà khi trẻ đã được gia đình đón về hết, nhằm tạo điều kiện cho các gia đình công nhân làm tăng ca.

Cổng trường trang hoàng đẹp để chào đón các bé khai giảng. Ảnh: QĐ
Cổng trường trang hoàng đẹp để chào đón các bé khai giảng. Ảnh: QĐ

Trường có diện tích 2.600m2, các phòng học được nâng cấp, các trang thiết bị được Cty đầu tư theo quy định tại Thông tư 02 của Bộ GDĐT. Toàn bộ cán bộ, giáo viên của trường đều là con số lao động của công ty, được hưởng các chế độ chung, có lương tháng 13.

Đồng chí Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đánh giá cao mô hình hoạt động mang tính nhân văn, phi lợi nhuận của Trường Mầm non tư thục Hoàng Thị Loan, tạo điều kiện chăm lo cho con em công nhân, giúp công nhân yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thêm trường mầm non 350 chỗ dành cho con công nhân lao động

Nam Dương |

Công trình trường mầm non có diện tích 8.600 m2, gồm hai tầng, 10 phòng học và các khu chức năng, khu vui chơi đáp ứng nơi học tập cho 350 trẻ em con công nhân lao động (CNLĐ).

Trường Mầm non 5, Đà Lạt rộn ràng chuẩn bị năm học mới cho trẻ

Đỗ Đức Thiệm |

Đoàn viên, nhà giáo và người lao động Trường Mầm non 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng rộn ràng chuẩn bị cho "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" và khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

Bình Dương: 11 doanh nghiệp xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, theo thống kê đến nay có 11 doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm trường mầm non 350 chỗ dành cho con công nhân lao động

Nam Dương |

Công trình trường mầm non có diện tích 8.600 m2, gồm hai tầng, 10 phòng học và các khu chức năng, khu vui chơi đáp ứng nơi học tập cho 350 trẻ em con công nhân lao động (CNLĐ).

Trường Mầm non 5, Đà Lạt rộn ràng chuẩn bị năm học mới cho trẻ

Đỗ Đức Thiệm |

Đoàn viên, nhà giáo và người lao động Trường Mầm non 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng rộn ràng chuẩn bị cho "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" và khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

Bình Dương: 11 doanh nghiệp xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, theo thống kê đến nay có 11 doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân.