Trưởng khoa bệnh viện đi làm với trình độ chuyên môn… bằng lái xe B2

Hữu Long |

Một trung tâm y tế huyện ở Đắk Nông ký nhiều hợp đồng lao động trái quy định. Có trường hợp khi nhận vào làm việc chưa có bằng cấp mà chỉ có mỗi bằng lái xe B2. Vị này sau đó được bổ nhiệm lãnh đạo một khoa tại trung tâm y tế.

Sáng 15.5, nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vừa có báo cáo về một số thiếu sót, chưa đúng quy định về công tác quản lý hành chính trong tuyển dụng, bổ nhiệm phụ trách, đào tạo viên chức, người lao động và hoạt động xã hội hóa tại đơn vị.

Trong báo cáo, Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp xác nhận đã thống nhất thu hồi 39 quyết định phụ trách khoa, phòng và trạm y tế vì thiếu nhiều tiêu chuẩn chưa đáp ứng chức danh bổ nhiệm theo quy định.

Một vài trường hợp có thể kể ra như vào ngày 6.1.2017, ông Lê Phước Th được ký hợp đồng thử việc (lái xe) với trình độ chuyên môn ghi trong hợp đồng là “giấy phép lái xe hạng B2”. 7 tháng sau, hợp đồng này được điều chỉnh trình độ chuyên môn “kỹ sư lâm sinh”, với nhiệm vụ lái xe và kiêm nhiệm công việc hành chính của phòng, điện nước, vệ sinh. Tháng 11.2018, ông Th được bổ nhiệm phụ trách Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn.

Hay như trường hợp bà Đỗ Thị Thanh D (SN 1990), trình độ chuyên môn kỹ sư công nghệ sinh học, thạc sĩ vi sinh vật học, là nhân viên hợp đồng từ tháng 3.2019.

Đến tháng 8.2019, bà D được bổ nhiệm phụ trách Khoa Nhiễm khuẩn.

“Việc phân công phụ trách khoa đối với nhân viên hợp đồng lao động là không đúng với quy định hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập” – trích báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp.

Ông Phạm Thanh Tùng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp nói về lý do tuyển dụng nhiều hợp đồng lao động rằng: “Nếu đặt hoàn cảnh tại trung tâm có 120 người trong khi giường bệnh là 230 để thấy những khó khăn của bệnh viện”.

Riêng trường hợp ông Lê Phước Th được ký hợp đồng với trình độ chuyên môn ghi trong hợp đồng là “giấy phép lái xe hạng B2”, ông Tùng lý giải: “Khi tuyển dụng, ông Th vừa là lái xe vừa có bằng cử nhân lâm sinh. Thời điểm này, chúng tôi đang tính hướng phát triển cây dược liệu. Chính vì vậy tôi thấy rằng ông Th có thể hỗ trợ về hành chính. Tuy vậy, sau này sự việc trở nên ồn ào nên chúng tôi cho ông Th nghỉ việc”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Loạt lãnh đạo của VEC bị khởi tố

Phạm Dung - Phương Anh ( Ảnh: Sơn Tùng) |

Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại công trình trọng điểm quốc gia cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến nay đã có 10 người bị khởi tố, trong đó có các lãnh đạo của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Chủ đầu tư của công trình trên.

Hàng loạt sai phạm xây dựng dự án du lịch tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu

NGUYỄN TRI |

Kiểm tra 8 dự án điểm du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu,  Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (phối hợp với UBND phường Ghềnh Ráng,TP.Quy Nhơn và các ban ngành liên quan) đã phát hiện có đến 7 dự án “dính” sai phạm.

7/8 điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu sai phạm trong xây dựng

NGUYỄN TRI |

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, qua kiểm tra, có 7 điểm thi công xây dựng sai so với hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng được cấp.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Loạt lãnh đạo của VEC bị khởi tố

Phạm Dung - Phương Anh ( Ảnh: Sơn Tùng) |

Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại công trình trọng điểm quốc gia cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến nay đã có 10 người bị khởi tố, trong đó có các lãnh đạo của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Chủ đầu tư của công trình trên.

Hàng loạt sai phạm xây dựng dự án du lịch tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu

NGUYỄN TRI |

Kiểm tra 8 dự án điểm du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu,  Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (phối hợp với UBND phường Ghềnh Ráng,TP.Quy Nhơn và các ban ngành liên quan) đã phát hiện có đến 7 dự án “dính” sai phạm.

7/8 điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu sai phạm trong xây dựng

NGUYỄN TRI |

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, qua kiểm tra, có 7 điểm thi công xây dựng sai so với hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng được cấp.