Trường học thiếu diện tích sân bãi nhưng vẫn có đất làm quán bia tươi

Nhóm phóng viên |

Không chỉ trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội bị phản ánh có mập mờ trong việc quản lý tài sản công, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cũng gây tranh cãi khi biến một phần trụ sở trường thành quán bia tươi.

Quán bia tươi trước cổng trường

Tại bản báo cáo tự đánh giá của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương công bố năm 2023 nêu rõ, trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường còn hạn chế.

Cụ thể, tiêu chí 8.2 (có đủ phòng học và diện tích phòng học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu chương trình đào tạo), nhà trường tự đánh giá tồn tại đó là số lượng phòng học lớn vẫn còn ít.

Còn tại tiêu chí 8.6 (có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định), nhà trường cũng cho biết, diện tích sân bãi hạn hẹp chưa đáp ứng đủ cho một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao. Thậm chí, nhà trường đã tự đánh giá chưa đạt yêu cầu theo tiêu chí này.

Mặc dù tự đánh giá cơ sở vật chất thiếu diện tích, nhưng điều kỳ lạ là nằm ngay trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương một phần không nhỏ diện tích đã bị biến thành quán “beer tươi Trúc An”.

Được biết, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nằm ở vị trí đắc địa, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay trước cổng trường, quán “beer tươi Trúc An” tấp nập người ra kẻ vào, nhất là trong những ngày hè nóng nực.

Xác nhận vấn đề này với Báo Lao Động, một cán bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho biết, quán "beer tươi Trúc An" đúng là đang sử dụng đất của nhà trường. Tuy nhiên, theo quan điểm của vị cán bộ này, giáo viên, cán bộ trong nhà trường uống bia ở đây được giảm 10 – 15%. Việc họ được hưởng lợi sẽ giúp cho tinh thần sảng khoái, công tác tốt hơn.

Trụ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương. Ảnh Xuyên Đông
Trụ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương. Ảnh: Xuyên Đông

Được liên doanh, liên kết nhưng không được ảnh hưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Trao đổi với Báo Lao Động về việc quản lý tài sản công, luật sư Nguyễn Thị Tình, Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh hoa Việt cho biết, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo khoản 1 Điều 55, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

Tuy nhiên, việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải đáp ứng đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 55 Luật này.

Theo đó, đơn vị cho thuê phải đáp ứng một số điều kiện như: Được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản đúng mục đích, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải thực hiện theo cơ chế thị trường...

Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 cũng quy định, tài sản công sử dụng vào mục đích, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải là những tài sản chưa sử dụng hết công suất.

Khi tiến hành cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.

Như vậy, đối chiếu theo định của pháp luật, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội và Cao đẳng Sư phạm Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, các đơn vị này có thể sử dụng phần tài sản chưa sử dụng hết để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Tuy nhiên, việc cho thuê này phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật như phải lập đề án đáp ứng đúng tiêu chí theo quy định, các đơn vị không được sử dụng ngân sách Nhà nước vào phần tài sản cho thuê, kinh doanh, liên doanh liên kết.

Phóng viên cũng đã liên hệ làm rõ thông tin này với trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội và Cao đẳng Sư phạm Trung ương nhưng nhà trường chưa có câu trả lời.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Bát nháo tình trạng quản lý tài sản công, mua sắm công

Nhóm phóng viên |

Vấn đề quản lý tài sản công, mua sắm công được quy định hết sức chặt chẽ với chế tài xử lý mạnh tay, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, tại một số trường đại học, cao đẳng vẫn xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần phải được xem xét làm rõ.

Xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

VƯƠNG TRẦN |

Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Bất ngờ với tài sản công ty liên quan KHG làm dự án 6.000 tỉ ở Vĩnh Long

Quang Dân |

Khải Minh Land là doanh nghiệp thân quen với Khải Hoàn Land của doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn. Năm 2022 và quý 1.2023, nhờ doanh thu hoạt động tài chính từ Khải Minh Land “phình to” đã giúp lợi nhuận KHG duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành gặp khó khăn.

Nga lý giải về việc tịch thu tài sản công ty nước ngoài

Thanh Hà |

Nga tịch thu tài sản thuộc sở hữu của Fortum của Phần Lan và Uniper của Đức.

Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thời vụ tại Hàn Quốc

LƯƠNG HẠNH |

Nhận được nhiều thông tin phản ánh của người lao động về việc bị môi giới lừa đảo đưa sang Hàn Quốc làm việc thời vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có cảnh báo về tình trạng này.

Tuyển nữ Brazil bị loại ở World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên kể từ năm 1995, tuyển nữ Brazil rời World Cup ngay sau vòng bảng.

Xuất hiện khiếu nại ở gói thầu hệ thống chiếu sáng sân vận động Nha Trang

Hữu Long |

Liên quan tới gói thầu mua sắm và lắp đặt hệ thống chiếu sáng sân vận động 19/8 Nha Trang, chủ đầu tư đang bị nhà thầu tố cáo là chèn ép và có dấu hiệu thông thầu... Trong khi đó, chủ đầu tư giải thích rằng việc yêu cầu bổ sung hồ sơ mời thầu là phù hợp và có một hội đồng chấm thầu để giám sát.

Khán giả tiếp tục đề nghị tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi sau phát ngôn về vua Quang Trung

Chí Long |

Phát ngôn của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên quan đến vua Quang Trung và thi sĩ Hàn Mặc Tử tiếp tục bị chỉ trích từ dư luận.

Bát nháo tình trạng quản lý tài sản công, mua sắm công

Nhóm phóng viên |

Vấn đề quản lý tài sản công, mua sắm công được quy định hết sức chặt chẽ với chế tài xử lý mạnh tay, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, tại một số trường đại học, cao đẳng vẫn xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần phải được xem xét làm rõ.

Xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

VƯƠNG TRẦN |

Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Bất ngờ với tài sản công ty liên quan KHG làm dự án 6.000 tỉ ở Vĩnh Long

Quang Dân |

Khải Minh Land là doanh nghiệp thân quen với Khải Hoàn Land của doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn. Năm 2022 và quý 1.2023, nhờ doanh thu hoạt động tài chính từ Khải Minh Land “phình to” đã giúp lợi nhuận KHG duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh các doanh nghiệp cùng ngành gặp khó khăn.

Nga lý giải về việc tịch thu tài sản công ty nước ngoài

Thanh Hà |

Nga tịch thu tài sản thuộc sở hữu của Fortum của Phần Lan và Uniper của Đức.