Trường học tại Hà Nội ứng phó thế nào khi xuất hiện F0 trong trường?

Vương Trần |

Hà Nội - Những ngày qua, nhiều trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, dọn dẹp, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường. Bên cạnh đó, các trường cũng lập các phương án xử lý nếu xuất hiện F0 trong trường học.

Điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp khối THPT

Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp khối THPT từ ngày 6.12. Theo đó, Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp, kết hợp trực tuyến kể từ ngày 6.12.2021.

Phương án cụ thể, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến.

Trước ngày mở cửa lại trường học, nhiều học sinh bày tỏ trạng thái vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con thoát cảnh ôm điện thoại/ máy tính học trực tuyến nhưng cũng lo dịch bùng trong trường học.

Anh Nguyễn Thái Giang (51 tuổi) có con trai đang học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) bày tỏ nửa muốn cho con đi học, nửa muốn cho ở nhà. "Ở nhà học online thì tránh việc tiếp xúc nhiều người. Tuy nhiên, năm nay là cuối cấp nên phụ huynh cũng mong các con trở lại trường học để tiếp thu kiến thức tốt hơn" - anh Giang nói.

Phụ huynh này cho biết, trước khi tới trường, anh cũng đã dặn dò con cẩn thận, khi tới trường cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của thầy cô trong phòng, chống dịch.

Về phía nhà trường, theo ghi nhận của PV Lao Động, trong những ngày cuối tuần, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố đã dọn dẹp, tổng vệ sinh trường, lớp.

Hai ngày qua, tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội), toàn thể giáo viên cùng với cán bộ nhà trường đã có mặt để tổng vệ sinh và phun khử khuẩn khuôn viên nhà trường và các lớp học. Mọi vật dụng trong lớp được lau sạch sẽ, sau khi đã khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B.

 
Dù là ngày cuối tuần, cán bộ nhân viên trường THPT Nguyễn Gia Thiều tất bật dọn dẹp để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Cùng với đó, nhà trường đã cho dán các mã QR Code tại cổng trường và trước cửa các lớp học để học sinh thực hiện khai báo y tế. Nhà trường cũng thực hiện tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh thực hiện quy tắc "5K" trước, trong và sau khi đến trường.

 
Mã QR Code được dán tại các cửa lớp và cổng trường.

Xây dựng 3 phương án xử lý khi có F0

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết: Toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhà trường đã tiêm đủ 2 mũi vaccine để đảm bảo an toàn trong việc dạy học.Trong quá trình đón học sinh, nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt. Lúc học sinh tan học sẽ phân luồng, quy định giờ tan của từng lớp, tránh trường hợp tập trung đông người.

Những thiết bị phục vụ công tác dạy và học bị hỏng hóc cũng đang được thay thế.
Những thiết bị phục vụ công tác dạy và học bị hỏng hóc cũng đang được thay thế.

Theo ông Kiên, bên cạnh phương án dạy học, nhà trường cũng đã xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 và xử lý các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm nếu xảy ra trong quá trình học sinh tới trường.

Phòng học và khuôn viên của trường đều đã được khử khuẩn.
Phòng học và khuôn viên của trường đều đã được khử khuẩn.
Phòng học và khuôn viên của trường đều đã được khử khuẩn.

Theo ông Kiên, nếu phát hiện F0 tại trường, đơn vị sẽ báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường Ngọc Lâm và quận Long Biên. Nhà trường cũng sẽ trưng dụng phòng thực hành Công nghệ làm phòng cách ly. Phong tỏa tạm thời, lớp nào ở yên lớp đó.

Trong trường hợp khác, nếu phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, làm việc, nhà trường cũng sẽ báo cáo ngay tới địa phương; tạm dừng hoạt động của nhà trường để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm.

 
Các trường xây dựng phương án phòng chống COVID-19 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tương tự tại Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã xây dựng các phương án xử lý các trường hợp F0 xuất hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội. 

Theo bà Trần Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, các phương án cụ thể được xây dựng đó là: Khi phát hiện F0 tại trường học; Khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, làm việc và khi có trường hợp nghi mắc COVID-19-19 tại trường học.

"Nhà trường sẽ thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Tách F0 để cách ly, điều trị theo quy định. Đồng thời, nhà trường sẽ phối hợp điều tra, truy vết, lấy mẫu, cách ly, rút gọn phạm vi phong tỏa phù hợp" - bà Yến nói.

Bà Yến cũng cho biết, để chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn, nhà trường lập ra tổ COVID-19. Tổ thực hiện chức năng hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ lớp học, phân luồng học ra 3 khối, di chuyển 3 cổng đường ra về. Khu vực để xe và khu vệ sinh được bố trí riêng biệt.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tất bật dọn dẹp vệ sinh, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Hà Phương |

Hà Nội - Sáng ngày 4.12, thầy cô cùng các nhân viên nhiều trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gấp rút dọn dẹp, khử khuẩn toàn bộ trường học để chuẩn bị đón học sinh trở lại sau hơn 7 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19.

92% trẻ 15-17 tuổi ở Hà Nội được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Theo Sở Y tế, đến thời điểm hiện tại, kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi đạt trên 92%, với trẻ từ 12-14 tuổi đạt trên 46%.

Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu. HĐND cũng dành ra một ngày để thảo luận, một ngày thực hiện phiên chất vấn, trong đó có một số nội dung quan trọng cần phải làm rõ để tạo mục đích phát triển, hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội tất bật dọn dẹp vệ sinh, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Hà Phương |

Hà Nội - Sáng ngày 4.12, thầy cô cùng các nhân viên nhiều trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gấp rút dọn dẹp, khử khuẩn toàn bộ trường học để chuẩn bị đón học sinh trở lại sau hơn 7 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19.

92% trẻ 15-17 tuổi ở Hà Nội được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Theo Sở Y tế, đến thời điểm hiện tại, kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi đạt trên 92%, với trẻ từ 12-14 tuổi đạt trên 46%.

Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu. HĐND cũng dành ra một ngày để thảo luận, một ngày thực hiện phiên chất vấn, trong đó có một số nội dung quan trọng cần phải làm rõ để tạo mục đích phát triển, hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022.