Trường học "2 trong 1" vùng rốn lũ

PHÚC ĐẠT |

Trong điều kiện bình thường, công trình sẽ phục vụ việc dạy và học của nhà trường, trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ thì sẽ là nơi tránh trú cho người dân địa phương vùng lũ huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).

Ngày 16.12, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình phòng tránh thiên tai Trường tiểu học Quảng Thái (thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành. Ảnh: PĐ.
Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành. Ảnh: PĐ.

Công trình phòng tránh thiên tai Trường tiểu học Quảng Thái do UBND huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư, có giá trị xây dựng 5 tỉ đồng, trong đó Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động Quỹ hỗ trợ Chubb của Tập đoàn bảo hiểm Chubblife tài trợ 2,5 tỉ, còn lại là nguồn vốn đối ứng của địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Công trình có dãy phòng học 2 tầng vững chắc, gồm 6 phòng học và phòng chức năng, bếp, kho, khu vệ sinh khép kín, hệ thống sân vườn nội bộ.

Trong điều kiện bình thường, công trình sẽ phục vụ việc dạy và học của nhà trường, giải quyết tình trạng quá tải học sinh, trong trường hợp xảy ra thiên tai bão, lũ thì sẽ là nơi tránh trú cho người dân địa phương.

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo. Ảnh: PĐ.
Trao học bổng cho các em học sinh nghèo. Ảnh: PĐ

Cũng tại buổi lễ, Cty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubblife) đã tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000đ cho các học sinh nghèo hiếu học và trang bị kệ sách, sách tham khảo cho thư viện nhà trường.

Cùng ngày, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng đã tiến hành khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng công trình hồ bơi và nhà vòm bảo vệ cho Trường tiểu học Quảng Thành (huyện Quảng Điền).

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tiền thân là Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung, thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3.2009.

Ngôi trường ngoài tạo điều kiện cho việc dạy và học, đồng thời sẽ là nơi phòng tránh thiên tai.
Ngôi trường ngoài tạo điều kiện cho việc dạy và học, đồng thời sẽ là nơi phòng tránh thiên tai.

Đây là tổ chức phi chính phủ, nhằm mục đích vận động cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các địa phương trong cả nước chủ động phòng tránh thiên tai, giảm thiểu và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích xã hội, nhân đạo, từ thiện khác.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Giá thịt lợn tăng cao nhất trong 10 năm qua

L.V |

Theo khảo sát của PV, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh ngày 16.12.2019 đã ở mức 140.000-190.000 đồng, cá biệt có loại thịt lên đến 220.000 đồng. Sức mua giảm rõ rệt, nhiều gia đình phải cắt giảm thịt lợn.

Nữ sinh tử vong trên cầu đi bộ bị tim bẩm sinh

Trí Minh - Tâm An |

Sáng 16.12, trao đổi với PV Lao Động, đại diện Phân viện miền Nam - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết đã hỗ trợ cùng gia đình đưa nữ sinh tử vong trên cầu vượt Suối Tiên (quận Thủ Đức, TPHCM) về quê nhà mai táng. Phía đơn vị cũng thông tin, nữ sinh này có tiền sử bệnh tim bẩm sinh.

Thần đồng bơi lội bị đình chỉ thi trước SEA Games: "Chắc em phải nghỉ học"

HUYÊN NGUYỄN |

Thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn - người vừa bị Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức đình chỉ khi đi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 30 - vẫn chưa thể đi học lại.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giá thịt lợn tăng cao nhất trong 10 năm qua

L.V |

Theo khảo sát của PV, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh ngày 16.12.2019 đã ở mức 140.000-190.000 đồng, cá biệt có loại thịt lên đến 220.000 đồng. Sức mua giảm rõ rệt, nhiều gia đình phải cắt giảm thịt lợn.

Nữ sinh tử vong trên cầu đi bộ bị tim bẩm sinh

Trí Minh - Tâm An |

Sáng 16.12, trao đổi với PV Lao Động, đại diện Phân viện miền Nam - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết đã hỗ trợ cùng gia đình đưa nữ sinh tử vong trên cầu vượt Suối Tiên (quận Thủ Đức, TPHCM) về quê nhà mai táng. Phía đơn vị cũng thông tin, nữ sinh này có tiền sử bệnh tim bẩm sinh.

Thần đồng bơi lội bị đình chỉ thi trước SEA Games: "Chắc em phải nghỉ học"

HUYÊN NGUYỄN |

Thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn - người vừa bị Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức đình chỉ khi đi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 30 - vẫn chưa thể đi học lại.