Trường ĐH Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến số 1

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 4.8, đoàn cán bộ, sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ làm lễ ra quân hỗ trợ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 1 Cần Thơ.

Trong những ngày vừa qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khi số ca nhiễm ngày một tăng nhanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Tính đến thời điểm từ ngày 8.7 đến ngày 3.8.2021, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 1.748 ca nhiễm, số ca phát hiện tại các khu cách ly tập trung hoặc qua xét nghiệm sàng lọc vẫn còn tăng với số lượng đáng kể.

Trước tình hình đó, nhằm xử lý tiếp nhận, phân loại, cấp cứu và điều trị các trường hợp viêm đường hô hấp cấp do virus Sars-CoV-2 gây ra ở mức độ vừa và nhẹ trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định về việc thành lập bệnh viện dã chiến Phong Điền điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, sáng nay 55 cán bộ, sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ trong đó có 28 cán bộ và 27 sinh viên đã ra quân để tham gia hỗ trợ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện dã chiến số 1.

Bệnh viện dã chiến số 1 là Cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố có quy mô 400 giường. Trụ sở làm việc đặt tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ Nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Để tham gia công tác hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến này, trước đó, trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã tiến hành tổ chức tập huấn các nội dung như xét nghiệm, chống nhiễm khuẩn, đội hình bệnh viện dã chiến,...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

300 suất quà đến với công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngày 3.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho công nhân, người lao động tại 2 điểm: quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ chi viện phòng chống dịch cho thành phố

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng trên địa bàn TP.Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã cử lực lượng chi viện hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tại 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

300 suất quà đến với công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngày 3.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho công nhân, người lao động tại 2 điểm: quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Báo Lao Động tiếp tục tiếp sức cho 300 CNLĐ tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người tiếp sức cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ chi viện phòng chống dịch cho thành phố

BẠCH CÚC |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng trên địa bàn TP.Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã cử lực lượng chi viện hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tại 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy.